Nỗ lực cải tạo, xây dựng công viên cho người dân

Thiếu công gian công cộng và chỗ vui chơi, giải trí cho người dân Thủ đô là vấn đề cấp thiết và được bàn luận nhiều năm qua. Trước thực trạng đó, thành phố Hà Nội nỗ lực trong việc cải tạo, nâng cấp các công viên, vườn hoa nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng không gian xanh cho người dân.
Mang không gian xanh gần gũi hơn với người dân Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội trả lời tiến độ cải tạo các công viên

Cải tạo 3 công viên lớn còn chậm tiến độ

Thời gian qua, ý kiến cử tri trên địa bàn Hà Nội cho rằng, các công viên, vườn hoa cây xanh được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố giao nhiệm vụ cho các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng đang bị chậm tiến độ. Đặc biệt là dự án Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông; dự án cải tạo Công viên Thống Nhất, Công viên Bách Thảo, Công viên Thủ Lệ… được người dân mong đợi nhưng chưa có chuyển biến.

Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong khẳng định, việc cải tạo, nâng cấp Công viên Thống Nhất, Công viên Bách Thảo, Công viên Thủ Lệ là nhiệm vụ rất quan trọng.

Nỗ lực cải tạo, xây dựng công viên cho người dân
Hà Nội thực hiện cải tạo, nâng cấp công viên theo kế hoạch để phục vụ nhân dân theo hướng tạo công viên mở phù hợp với hiện trạng công viên và khu vực liền kề (Ảnh minh họa)

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội thông tin, Công viên Thống Nhất được đầu tư từ những năm 1960, hiện tại công viên này được kết hợp, nghiên cứu đồng bộ với tuyến phố đi bộ Trần Nhân Tông và không gian xung quanh hồ Thiền Quang. Vừa qua, các đơn vị chức năng đã hạ rào, tạo không gian mở của Công viên Thống Nhất. Trong quá trình triển khai, việc đề xuất chủ trương đầu tư của công viên này cũng thực hiện kết hợp đồng thời với lập quy hoạch 1/500 của công viên này.

Với Công viên Bách Thảo gắn với khu chính trị của quận Ba Đình, Công viên Thủ Lệ lại liên quan đến công viên chuyên đề nên việc nghiên cứu các công viên này cũng phải thực hiện và đặt trong bối cảnh cụ thể. Tháng 2/2023, Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND Thành phố giao nhiệm vụ để sở lập đề xuất chủ trương của 3 công viên. Sở Kế hoạch đã lấy xong ý kiến của các sở, ngành để trình HĐND Thành phố vào kỳ họp tháng 9.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho biết, dự án Công viên văn hóa - vui chơi giải trí, thể thao quận Hà Đông đã được Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đưa vào danh mục các dự án khởi công mới, cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư và bố trí vốn hàng năm theo tiến độ thực tế.

Theo bà Cấn Thị Việt Hà, UBND quận Hà Đông đã có báo cáo Thành phố về tình hình quản lý, khai thác tạo phần diện tích 52,8 ha và đã giải phóng xong mặt bằng, dự kiến xây dựng công viên. Công viên được dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025.

UBND quận Hà Đông cũng đã có báo cáo Thành phố để xem xét, giao đơn vị thuộc UBND Thành phố tiếp tục nghiên cứu lập tổng thể quy hoạch chi tiết 1/500 và giao UBND quận lập chủ trương đầu tư giai đoạn 1 phần mặt bằng đã giải phóng mặt bằng 52,8 ha. Hiện nay diện tích này quận đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Đông quản lý để chống tái lấn chiếm.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông cho hay, thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, UBND quận Hà Đông đã chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu lập hồ sơ và báo UBND Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho phép Hà Đông chuẩn bị đầu tư giai đoạn 1 dự án, gồm 2 phân khu: Khu công viên văn hoá cây xanh diện tích 13,53ha; Khu công viên vui chơi giải trị 23,16ha và diện tích mặt nước là 16,18ha.

Bên cạnh đó, Sở Quy hoạch và Kiến trúc cũng đã có báo cáo về đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu công viên văn hoá vui chơi giải trí thể thao quận Hà Đông. UBND thành phố Hà Nội đang nghiên cứu xem xét phê duyệt quy hoạch 1/500 sau khi được phê duyệt trên cơ sở quy định pháp luật, UBND quận Hà Đông sẽ triển khai các bước đầu tư theo quy định.

Quyết liệt "giải cơn khát" không gian xanh

Không chỉ riêng các công viên chậm cải tạo như cử tri kiến nghị, thiếu không gian công cộng và chỗ vui chơi, giải trí cho người dân tại Thủ đô luôn là vấn đề cấp thiết và được bàn luận nhiều năm qua. Hà Nội đã có nhiều giải pháp được đưa ra nhằm khắc phục vấn đề này, trong đó có việc dỡ bỏ tường rào một số công viên, tạo thành công viên mở, phần nào "giải cơn khát" không gian xanh cho người dân.

Nỗ lực cải tạo, xây dựng công viên cho người dân
Công viên Thống Nhất là nơi Hà Nội thí điểm tháo dỡ hàng rào bao quanh khuôn viên.

Trên địa bàn thành phố Hà Nội có 63 công viên, vườn hoa phục vụ công ích do Thành phố và UBND cấp huyện quản lý theo phân cấp. Ngoài ra còn có các công viên, vườn hoa do các chủ đầu tư dự án tại các khu đô thị tự quản lý. Tại văn bản trả lời ý kiến cử tri vừa qua, UBND thành phố Hà Nội đã nêu rõ việc sớm dỡ bỏ các hàng rào bao quanh khuôn viên công viên nhằm tạo sự thuận tiện, thân thiện hơn cho người dân tiếp cận không gian này, đồng thời có chính sách, tiêu chí khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng và quản lý công viên, xây dựng các sân chơi sáng tạo; di chuyển các nhà hàng, trung tâm tổ chức tiệc cưới, sự kiện... ra khỏi công viên.

Theo UBND Thành phố, hiện nay, các công viên có hàng rào nhằm bảo đảm an ninh trật tự. Riêng các vườn hoa cơ bản không có hàng rào hoặc hàng rào thấp. Cuối năm 2022, Thành phố đã thí điểm tháo dỡ hàng rào Công viên Thống Nhất (tuyến Trần Nhân Tông) làm cơ sở triển khai trên địa bàn Thành phố. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả, giải pháp quản lý phù hợp, cơ quan chức năng sẽ xem xét tháo dỡ toàn bộ hàng rào và các công viên có chức năng tương tự thời gian tới...

Trước đó, thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, UBND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND về việc cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Với 5 công viên do cấp Thành phố quản lý thì có 4 công viên nằm trong kế hoạch cải tạo nâng cấp như Thống Nhất, Thủ Lệ, Bách Thảo, Hòa Bình. Còn ở công viên cấp huyện quản lý, thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn đến năm 2025; trong đó, Thành phố sẽ cải tạo nâng cấp 45 công viên hiện có trên địa bàn 10 quận.

Thành phố cũng sẽ đẩy nhanh xây mới 9 công viên lớn gồm Công viên Chu Văn An gần 51ha thuộc huyện Thanh Trì; công viên Kim Quy 99ha ở huyện Đông Anh; công viên văn hóa vui chơi giải trí thể thao quận Hà Đông 96,7ha; công viên CV1 gần 28ha quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm; công viên Khu đô thị Tây Nam Hà Nội 10ha quận Cầu Giấy; công viên Phùng Khoang gần 12ha, quận Nam Từ Liêm…

Báo cáo về công tác quản lý, khai thác, sử dụng và đầu tư công viên trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công viên theo đúng kế hoạch, Hà Nội sẽ tập trung nguồn lực, khẩn trương thực hiện cải tạo, nâng cấp đồng bộ các công viên theo kế hoạch để phục vụ nhân dân theo hướng tạo công viên mở phù hợp với hiện trạng công viên và khu vực liền kề.

Thành phố chỉ đạo đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành việc đầu tư các công viên, vườn hoa theo dự án đầu tư đã được phê duyệt. Trong trường hợp, nhà đầu tư không hoàn thành việc đầu tư theo cam kết đầu tư, sẽ thực hiện việc thu hồi giấy phép đầu tư để kêu gọi nhà đầu tư khác thực hiện hoặc chuyển đầu tư công.

Hà Nội cũng tập trung kêu gọi đầu tư xã hội hóa đối với những công viên chuyên đề. Với những công viên công cộng, công viên mở phục vụ nhân dân sẽ được triển khai theo hướng giảm mật độ xây dựng (chỉ đầu tư xây dựng những công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ công viên) tăng diện tích cây xanh (bổ sung những khu vực trồng cây xanh tập trung…).

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động