Tuyên dương Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023:

Niềm tự hào của những công nhân lao động trực tiếp

Ngày mai (6/5), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị tuyên dương 100 Công nhân giỏi Thủ đô tiêu biểu, đại diện cho hàng chục ngàn “Công nhân giỏi” cấp cơ sở. Đây là sự tôn vinh, trân trọng của tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp và xã hội dành cho những công nhân lao động (CNLĐ) trực tiếp, cũng đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của những người thợ bình dị mà cao quý.
Phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”: Tạo sức bật nâng cao hiệu suất lao động LĐLĐ huyện Thường Tín tuyên dương 87 Công nhân giỏi năm 2023 Phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023

Bình dị mà cao quý

100 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023 được LĐLĐ Thành phố biểu dương khen thưởng là 100 người thợ bình dị, mộc mạc, trực tiếp làm việc ở các lĩnh vực lao động sản xuất khác nhau: Người thợ hàn, thợ tiện, thợ cơ khí, thợ may hay công nhân lắp ráp, công nhân môi trường, công nhân lái xe… Thế nhưng, phía sau sự giản dị, bình thường ấy, mỗi cái tên của họ lại gắn với những thành tích xuất sắc, đáng nể phục trong lao động, sản xuất.

Niềm tự hào của những người công nhân lao động trực tiếp
Dù có thâm niên, công nhân Nguyễn Thị Vân Anh vẫn không ngừng học hỏi, tham gia các kỳ thi thợ giỏi, coi đây là cơ hội để rèn luyện, nâng cao tay nghề.

Nữ công nhân may Nguyễn Thị Vân Anh - Công ty TNHH Maxport Ltd (Việt Nam) là một điển hình. Thâm niên gần 30 năm gắn bó với nghề, song chị Nguyễn Thị Vân Anh vẫn không ngừng rèn luyện, trau dồi để ngày một nâng cao và nâng cao hơn nữa chuyên môn tay nghề. Chị được Công ty tin tưởng giao vị trí công nhân may mẫu - vị trí quan trọng trong toàn bộ quy trình may, trực tiếp thực hiện những mẫu hàng mới, khó, đòi hỏi kỹ thuật cao.

Ở vị trí này, chị Vân Anh tiếp tục tìm tòi sáng tạo, cải tiến phương pháp may mẫu nhanh và chính xác. Do đó, không chỉ tạo ra các sản phẩm mẫu có chất lượng, năng suất của chị Nguyễn Thị Vân Anh cũng luôn luôn vượt trội. Nhiều năm liên tục, chị Nguyễn Thị Vân Anh được công nhận danh hiệu “Lao động giỏi” cấp Công ty.

Năm 2022, chị tham gia và đạt giải Nhất Hội thi tay nghề của Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội. Chị được lựa chọn đại diện cho CNLĐ ngành Dệt - May Hà Nội tham gia và tiếp tục đạt giải Nhất nghề May tại Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2022. Điều đáng quý là không chỉ phấn đấu cho bản thân mình, chị Nguyễn Thị Vân Anh cũng luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp cũng như tham gia kèm cặp, dạy nghề cho công nhân mới.

Một gương mặt Công nhân giỏi Thủ đô tiêu biểu khác có thể kể tới là Nguyễn Văn Tuân - công nhân hàn tại Công ty cổ phần FECON (quận Nam Từ Liêm). Thừa hưởng tình yêu cũng như những kinh nghiệm quý về nghề hàn từ người cha vốn cũng là một thợ hàn lành nghề, trong quá trình làm việc, Nguyễn Văn Tuân luôn chăm chỉ, dồn hết tâm sức cho công việc.

Niềm tự hào của những người công nhân lao động trực tiếp
Công nhân giỏi Thủ đô Nguyễn Văn Tuân luôn dồn hết tâm sức cho công việc.

Với sự chỉn chu, cẩn thận và tay nghề vững vàng, Nguyễn Văn Tuân thường xuyên hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Anh thường xuyên đạt danh hiệu Lao động giỏi cấp cơ sở và từng đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô. Năm 2022, Nguyễn Văn Tuân được lựa chọn là một trong số các thành viên của đoàn thí sinh quận Nam Từ Liêm tham tham gia Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội và đã đạt giải Nhất ở nghề Hàn điện.

Bình dị mà cao quý cũng là câu chuyện về chị Nguyễn Thị Thúy Mai - công nhân Công ty cổ phần Môi trường đô thị Thanh Trì. Hơn 20 năm làm công nhân môi trường - công việc với bao khó khăn, vất vả, cực nhọc, nhưng chị Mai đã vượt lên tất cả, không chỉ gắn bó với nghề mà còn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thành tích nổi bật của chị Nguyễn Thị Thúy Mai là đã tuyên truyền, vận động người dân hình thành thói quen đổ rác đúng giờ, đúng địa điểm quy định, không vứt rác bừa bãi, góp phần để đường, ngõ phố phong quang, sạch đẹp và công việc của những người công nhân môi trường cũng bớt phần vất vả.

Bên cạnh đó, với vai trò Tổ trưởng và thâm niên lâu năm, chị Thúy Mai luôn tận tình giúp đỡ, động viên chị em đồng nghiệp, nhất là những đồng nghiệp mới vào nghề, tận tình hướng dẫn họ về kỹ thuật buộc chổi, quy trình thực hiện duy trì vệ sinh đường phố, ngõ xóm thu gom rác về điểm tập kết, quy trình cẩu rác… Chị cũng là người chuyên tâm, bảo quản tốt các trang thiết bị, dụng cụ lao động để thời gian sử dụng được lâu, tránh lãng phí, tiết kiệm được các chi phí sản xuất thay thế, làm lợi cho Công ty.

Niềm tự hào của những người công nhân lao động trực tiếp
Công nhân giỏi Thủ đô Nguyễn Thị Thúy Mai luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Những nỗ lực và kết quả đạt được trong công việc của chị Thúy Mai đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng đáng quý: Năm 2017 chị được vinh danh Công nhân giỏi Thủ đô. Các năm 2916, 2017, 2018 chị đạt danh hiệu Công nhân giỏi, Người tốt việc tốt huyện Thanh Trì. Năm 2021, 2022 chị đạt danh hiệu Công nhân giỏi, Lao động tiên tiến của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì và năm 2023 này, chị Mai tiếp tục có tên trong danh sách 100 Công nhân giỏi Thủ đô được LĐLĐ thành phố Hà Nội biểu dương khen thưởng.

Xứng đáng được tôn vinh

Còn nhiều, rất nhiều những câu chuyện truyền cảm hứng về các Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023. Họ là những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa thi đua nhiều màu sắc mà tổ chức Công đoàn Thủ đô vun trồng từ nhiều năm qua, trong đó có phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”.

Theo đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" được LĐLĐ thành phố Hà Nội phát động từ năm 2008, duy trì và đến nay thực sự đi vào chiều sâu. Nhiều tấm gương Công nhân giỏi có mặt trên mọi lĩnh vực, ở tất cả các lứa tuổi đã được tôn vinh xứng đáng.

Năm 2023, là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với tổ chức Công đoàn; năm diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Từ bối cảnh này, phong trào thi đua phấn đấu trở thành Công nhân giỏi tiếp tục được đẩy mạnh gắn với thi đua “Lao động giỏi”, “lao động sáng tạo” trên tất cả các lĩnh vực, với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, bảo đảm An toàn, vệ sinh lao động”, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2023 trước thời hạn, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp.

Niềm tự hào của những người công nhân lao động trực tiếp
Phong trào thi đua phấn đấu trở thành Công nhân giỏi đã động viên, khai thác được tài năng, trí tuệ của đội ngũ CNLĐ. Ảnh minh họa.

Qua phong trào cũng nhằm góp phần động viên, khai thác tiềm năng, trí tuệ của từng CNLĐ trong nghiên cứu, sáng tạo, tìm tòi những sáng kiến cải tiến, đúc rút kinh nghiệm từ nghề nghiệp, nghiên cứu các quy trình công nghệ để hợp lý hóa sản xuất, tạo ra năng suất, chất lượng, hiệu quả cao nhất, tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, hạ giá thành sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và cải thiện đời sống người lao động.

Kết quả, năm 2023, toàn thành phố có 56.500 CNLĐ được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở; 1.655 CNLĐ được công nhận Công nhân giỏi cấp trên cơ sở; trong đó riêng khu vực doanh nghiệp FDI chiếm tỷ lệ 35% số công nhân được tuyên dương. Từ những tấm gương điển hình tiên tiến cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã lựa chọn và quyết định tặng Bằng công nhận cho 100 CNLĐ đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023.

Đánh giá về các Công nhân giỏi nói chung, đặc biệt là 100 Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023, đồng chí Lê Đình Hùng cho rằng, nét đặc trưng ở họ là luôn miệt mài trong lao động, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt để tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, phát huy nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật có giá trị cao; quan tâm chăm lo bồi dưỡng, kèm cặp, truyền thụ kinh nghiệm quý báu được tích lũy của cuộc đời làm thợ cho những thế hệ công nhân kế tiếp.Việc làm của họ đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

“Họ chính là nguồn lực vô giá của các đơn vị, doanh nghiệp và hoàn toàn xứng đáng với sự tôn vinh của xã hội” - đồng chí Lê Đình Hùng nhấn mạnh.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Xây dựng văn hóa giao thông cho tài xế xe công nghệ: Yêu cầu từ thực tiễn đô thị

Trên những con phố đông đúc của đô thị hôm nay, hình ảnh các tài xế khoác áo Grab, Be, Gojek, Xanh SM hay FastGo đã trở nên quen thuộc như nhịp thở của thành phố. Xe công nghệ mang đến sự tiện lợi cho người dân, mở ra cơ hội mưu sinh cho hàng trăm nghìn lao động, góp phần làm thay đổi thói quen di chuyển đô thị. Tuy nhiên, đằng sau mỗi cuốc xe là áp lực về thời gian, doanh thu và đánh giá dịch vụ, khiến không ít tài xế bị cuốn vào guồng quay “chạy nhanh để kịp chuyến”, kéo theo những hành vi phóng nhanh, vượt ẩu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng văn hóa giao thông an toàn, bền vững cho đội ngũ tài xế xe công nghệ, vì sự an toàn của chính họ và của toàn xã hội.
Vun bồi an toàn giao thông học đường

Vun bồi an toàn giao thông học đường

Chiều 25/12, tại Hà Nội, Báo Xây dựng phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm với chủ đề “Giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai”. Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh đang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12): Giá USD thị trường tự do tiếp tục tăng

Tỷ giá USD hôm nay (26/12) ghi nhận diễn biến trái chiều khi đồng USD trên thị trường tự do tiếp tục tăng, giá bán ra đã vượt mốc 27.000 đồng/USD. Ngược lại, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại giảm mạnh so với phiên trước.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động