Những “cánh tay nối dài” chung sức vì bình yên của Thủ đô

(LĐTĐ) Thời gian qua, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thực sự phát huy hiệu quả. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng Công an, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, hơn lúc nào hết việc phát huy vai trò tích cực, tính chủ động sáng tạo và sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc đòi hỏi phải nâng lên một tầm cao mới.
Tận tâm vì sự bình yên của Thủ đô Vì an toàn xã hội và bình yên của Thủ đô

Những người "vác tù và hàng tổng"

Chúng tôi đến phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) trong những ngày đầu tháng 8. Trong không khí rộn ràng chuẩn bị cho Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 2022, Quốc kì, Hồng kì tung bay dọc các tuyến đường dẫn vào trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) phường Bồ Đề.

Tại các tổ dân phố, người dân đang rất phấn khởi chuẩn bị cho “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 16/8 tại phường Bồ Đề.

Cùng với việc trang hoàng các khu vực sẽ diễn ra hoạt động, Câu lạc bộ Vì một môi trường xanh đã vận động bà con vệ sinh, dọn dẹp và trang trí cho các khu vực công cộng thêm đẹp và trang trọng hơn.

Những “cánh tay nối dài” chung sức vì bình yên của Thủ đô
Tại phường Bồ Đề, công tác tuyên truyền về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đối với cán bộ, nhân dân luôn hết sức chú trọng

Bà Nguyễn Thị Thuận, tổ dân phố số 5, cho biết, trước thời điểm ngày hội đang đến gần, một số tổ dân phố tất bật chuẩn bị các chương trình văn nghệ, số khác thì tập luyện các bộ môn thể thao... tất cả đều đang tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi hướng về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Trong những năm qua, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Bồ Đề, nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của lãnh đạo quận Long Biên và các ngành chức năng.

Cùng với đó là ý thức chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tự giác tham gia phong trào tự quản về an ninh trật tự, phòng ngừa, tố giác, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội trong quần chúng nhân dân ngày càng được nâng cao, góp phần tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.

Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Nguyễn Văn Luyện nhìn nhận, để tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, một trong những yếu tố chính là sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở, các đội viên bảo vệ dân phố, dân phòng. Như bác Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Bồ Đề, là ví dụ điển hình.

Theo Chủ tịch UBND phường Bồ Đề, đội ngũ bảo vệ dân phố, dân phòng phường Bồ Đề còn là chủ lực, chủ công của những mô hình “sức dân” tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Tuần tra trên tuyến đê sông Hồng; ứng trực hỗ trợ lực lượng Công an giải quyết các thủ tục hành chính ở địa bàn dân cư, các điếm canh đê; mật phục những khu vực giáp ranh, vùng bãi; tham gia các tổ hòa giải cơ sở; tham gia quản lý, giáo dục người có quá khứ lỗi lầm…Từng mảng việc, nhiệm vụ ấy, luôn cần mẫn tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Những “cánh tay nối dài” chung sức vì bình yên của Thủ đô
Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Bồ Đề (ngoài cùng bên trái) tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

“Tham gia công tác không phải vì lương, vì trợ cấp; cũng chẳng phải vì “oai”. Nhận thức chung của anh em, của các đội viên, là mình được góp sức nhỏ giữ bình yên địa bàn. Địa bàn có bình yên, thì gia đình mình mới được đảm bảo an ninh, trật tự", ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường Bồ Đề, tâm sự.

Không chỉ Trưởng ban bảo vệ dân phố Nguyễn Văn Hùng, nhiều đội viên khác mà chúng tôi gặp đều thể hiện rõ sự nhiệt huyết, và yêu cái nghề “vác tù và hàng tổng”. Họ là những cánh tay nối dài của lực lượng Công an, ngày đêm chung sức giữ bình yên địa bàn.

Mô hình "điểm" điển hình

Nói về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Nguyễn Văn Luyện cho biết, nhiều năm qua, phường Bồ Đề chủ động, tích cực triển khai 2 mô hình, chuyên đề: “Nâng cao, phát huy hiệu quả của lực lượng nòng cốt phối hợp với Công an phường trong công tác quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện và nhạy cảm về an ninh trật tự”; và “Nâng cao và phát huy hiệu quả của lực lượng nòng cốt tham gia công tác trật tự giao thông, trật tự đô thị”.

Quá trình triển khai các mô hình, chuyên đề đã được đông đảo nhân dân, cán bộ, công nhân viên đồng tình, hưởng ứng và tích cực tham gia trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm khác; cũng như việc xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng nòng cốt về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường.

“Tuyên truyền đi trước - đó là phương châm trong công tác xây dựng phong trào ở phường Bồ Đề. Mà ở đây, công tác tuyên truyền đối với cán bộ, nhân dân luôn hết sức chú trọng về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc", Chủ tịch UBND phường Bồ Đề Nguyễn Văn Luyện thông tin.

Bên cạnh đó, nhận thức rõ được tính chất phức tạp của địa bàn nên Đảng ủy, UBND phường thường xuyên quan tâm công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đưa công tác này lên mặt trận hàng đầu, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân phường tham gia. Từ đó, hình thành thế trận an ninh vững chắc, góp phần làm giảm tỷ lệ tội phạm và các tệ nạn xã hội trên địa bàn phường.

Những “cánh tay nối dài” chung sức vì bình yên của Thủ đô
Các đội viên bảo vệ dân phố, dân phòng - những cánh tay nối dài của lực lượng Công an, ngày đêm chung sức giữ bình yên địa bàn.

Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2022, bám sát vào việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban chỉ đạo 138 phường Bồ Đề đã tổ chức 650 lượt tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố; 83 buổi tuyên truyền trong các cơ quan, đơn vị, trường học, với hơn 5.000 lượt người tham dự; ký 500 bản cam kết trong công tác phòng cháy, chữa cháy; phát trên 1000 tờ rơi về Luật Giao thông và các quy định về trật tự đô thị, tổ chức lồng ghép tuyên truyền về Nghị quyết số 32 của Chính phủ, thông qua các buổi sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt đoàn thể, vận động trên hệ thống loa phát thanh.... Từ đó, đã mang lại những kết quả cụ thể góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

Trung tá Vũ Xuân Tính, Trưởng Công an phường Bồ Đề, cho biết, sự tham mưu, vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an phường và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân đã được duy trì và phát triển cả về chiều sâu và bề rộng cũng là một trong những lý do phường Bồ Đề được lựa chọn là đơn vị “điểm” tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022. Hướng về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, người dân trên địa bàn đều tích cực tham gia bằng những việc làm cụ thể.

"Song song với công tác chuẩn bị chu đáo trong ngày hội, Công an phường Bồ Đề đã chủ động các phương án thực hiện đảm bảo an ninh trật tự hướng về ngày hội. Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bồ Đề đã tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường, đặc biệt trong dịp trước, trong, sau hội nghị; phối hợp Công an quận Long Biên triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự phục vụ hội nghị", Trung tá Vũ Xuân Tính thông tin.

Với các thành tích đã đạt được, vào năm 2014, phường Bồ Đề vinh dự được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; từ năm 2014 đến 2019 là tập thể lao động tiên tiến; năm 2020, được UBND thành phố Hà Nội tặng đơn vị thi đua xuất sắc. Từ năm 2016 đến nay, liên tục nhận được Bằng khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác…

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, phường Bồ Đề, quận Long Biên vinh dự là 1 trong 4 địa bàn, cơ sở được chọn tổ chức “điểm”, có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

Du lịch xanh, hướng phát triển bền vững của ngành Du lịch Khánh Hoà

(LĐTĐ) Tại Diễn đàn, nhiều diễn giả, chuyên gia đầu ngành về du lịch và môi trường đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến, giải pháp để xây dựng du lịch Khánh Hòa là một ngành du lịch xanh, phát triển bền vững trong thời gian tới.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024

Tin khác

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động