Những ấn phẩm góp phần nâng tầm thương hiệu

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, báo Lao động Thủ đô đã khẳng định được dấu ấn và vị thế trong lòng độc giả. Để nâng cao chất lượng tờ báo, trong quá trình đổi mới, phát triển, Ban Biên tập báo Lao động Thủ đô đã đặt ra nhiều giải pháp, trong đó có việc phát triển các ấn phẩm phụ nhằm thực hiện tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền cũng như phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin ngày càng đa dạng của bạn đọc.
Mời bạn đọc đặt câu hỏi giao lưu trực tuyến về Đại hội Công đoàn và các chế độ, chính sách TRỰC TUYẾN: Giải đáp về Đại hội Công đoàn và các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động

Sự ra đời tất yếu

Ngày 1/4/1993, báo Lao động Thủ đô phát hành số đầu tiên. Từ những ngày đầu thành lập cho tới thời điểm hiện tại, Báo đã không ngừng nỗ lực đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của độc giả. Một trong những đột phá của báo Lao động Thủ đô trong quá trình đổi mới đầu tiên phải kể đến là việc ra mắt báo điện tử Lao động Thủ đô vào năm 2012. Để đưa báo điện tử Lao động Thủ đô nhanh chóng tiếp cận với độc giả, Ban Biên tập Báo đã chú trọng đầu tư về trang thiết bị, máy móc và cả con người để đáp ứng yêu cầu của loại hình báo chí đa phương tiện này. Với số lượng tin bài phong phú, giao diện bắt mắt, dễ đọc, thời điểm hiện tại, báo điện tử Lao động Thủ đô đã thu hút đông đảo lượng bạn đọc tiếp cận, trở thành kênh thông tin chính thống tin cậy của bạn đọc của Thủ đô và toàn quốc.

Những ấn phẩm góp phần nâng tầm thương hiệu
Đoàn viên, người lao động tiếp cận thông tin qua Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở. Ảnh: Mai Quý

Với những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng, phát triển báo Lao động Thủ đô nói chung, báo điện tử nói riêng, Lao động Thủ đô tiếp tục lan tỏa thương hiệu thông qua việc thành lập các ấn phẩm phụ. Trải qua quá trình “thai nghén” với biết bao trăn trở và sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của Ban Biên tập Báo, năm 2022, báo Lao động Thủ đô đã cho ra mắt 2 chuyên trang điện tử gồm: Lao động và Pháp luật, Làm giàu.

Với việc ra đời của các ấn phẩm phụ, Ban Biên tập Báo kỳ vọng và mong muốn tăng cường thêm các kênh thông tin, phản ánh kịp thời, sâu rộng về các hoạt động Công đoàn; các vấn đề kinh tế - xã hội tới đoàn viên, người lao động, từ đó khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô nói chung và báo Lao động Thủ đô nói riêng trong lòng độc giả.

Có thể nói, việc ra mắt 2 chuyên trang Lao động và Pháp luật, Làm giàu được cho là sự ra đời tất yếu và có ý nghĩa đặc biệt với sự phát triển của Báo. Các phóng viên của báo Lao động Thủ đô thường ví 2 chuyên trang Lao động và Pháp luật và Làm giàu giống như anh em sinh đôi. Cùng ra đời vào năm 2022, song mỗi chuyên trang lại có tôn chỉ, mục đích khác nhau. Chuyên trang Lao động và Pháp luật được ra đời với tôn chỉ, mục đích chính là tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; phản ánh các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; các ý kiến đóng góp của người lao động trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động trên địa bàn.

Còn với chuyên trang Làm giàu, ngay từ khi bắt tay vào xây dựng chuyên trang, Ban Biên tập đã định hướng chuyên trang sẽ chuyên biệt về làm kinh tế, thông tin kinh tế xã hội; tuyên truyền, cổ vũ các gương sáng lao động, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong làm kinh tế, nhu cầu nguồn nhân lực, đào tạo nghề, hướng người lao động làm giàu chính đáng và vươn lên trong cuộc sống…

Riêng Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở, một ấn phẩm đặc biệt của Liên đoàn Lao động Thành phố giao Báo phối hợp với các ban chuyên môn của Liên đoàn Lao động triển khai sau 1 năm thử nghiệm đã phát huy hiệu quả. Đến nay, Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở đã được Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội quyết định xuất bản định kỳ mỗi tháng 1 số. Đây thực sự là “cẩm nang” bổ ích của cán bộ Công đoàn cơ sở trong việc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm để cùng nhau xây dựng tổ chức Công đoàn ngày phát triển đáp ứng yêu cầu của tổ chức trong giai đoạn mới.

Kênh thông tin thiết thực, hiệu quả

Dù “sinh sau, đẻ muộn” so với anh cả Lao động Thủ đô điện tử, song các chuyên trang Làm giàu, Lao động và Pháp luật và ấn phẩm Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở đã có được cho mình lượng độc giả nhất định. Với 9 chuyên mục lớn, nổi bật là các chuyên mục như: Chính sách; lợi quyền lao động; pháp luật… chuyên trang Lao động và Pháp luật đã trở thành địa chỉ cung cấp kiến thức pháp luật, giải đáp những thắc mắc về chế độ chính sách đáng tin cậy cho người lao động. Không chỉ vậy, từ khi chuyên trang được thành lập, các khiếu nại của người lao động đã được phóng viên của chuyên trang tiếp nhận kịp thời, từ đó đi sâu làm rõ bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động. Đặc biệt, tại chuyên mục Pháp luật ngoài việc đưa tin về những vụ việc liên quan tới pháp luật, còn có nhiều tin, bài mang tính chất cảnh báo người lao động; lên án những việc làm xấu gây ảnh hưởng tới cộng đồng, xã hội…

Chuyên trang Làm giàu cũng có nhiều chuyên mục nổi bật thu hút đông đảo bạn đọc như: Đầu tư; việc làm; điểm đến… Theo đó, đã có nhiều mô hình kinh tế hiệu quả; những tấm gương làm giàu chính đáng; cách làm hay, hiệu quả được các phóng viên, biên tập viên của chuyên trang lựa chọn gửi tới độc giả. Ví dụ như bài viết: Hiệu quả từ mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao; phát triển kinh tế nông nghiệp ở Hồng Dương; làm mới du lịch từ mô hình trải nghiệm nông trại hữu cơ…

Không bó hẹp phạm vi trong thành phố Hà Nội, 2 trang Làm giàu và Lao động và Pháp luật còn có nhiều bài viết bảo vệ người lao động tại các tỉnh như thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Lào Cai… hay các bài viết về khởi nghiệp trên khắp đất nước. Chính nhờ phạm vi phủ sóng rộng nên 2 chuyên trang đã mang tới lượng thông tin đa dạng, chất lượng cho bạn đọc, đồng thời lan tỏa thương hiệu báo Lao động Thủ đô tới với mọi miền Tổ quốc.

Với mong muốn sẽ tìm được mô hình khởi nghiệp phù hợp, bạn Nguyễn Thị Lan (quê Lào Cai), hiện đang sinh sống tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã tích lũy cho mình nhiều kiến thức bổ ích từ chuyên trang Làm giàu. “Theo dõi trang Làm giàu, tôi thấy rất nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của không chỉ những người lớn tuổi mà còn có những người trẻ. Sự chia sẻ hữu ích của những người đi trước sẽ là hành trang cho tôi để tôi có thể lựa chọn lĩnh vực khởi nghiệp phù hợp cho bản thân sau này”, Lan cho hay.

Trong dòng chảy của báo chí hiện nay, để thành lập một ấn phẩm phụ là việc dễ làm, song việc duy trì, phát triển ấn phẩm như thế nào để ấn phẩm phát huy hiệu quả mới là điều khó khăn. Xác định được điều đó, Ban Biên tập báo Lao động Thủ đô luôn nhắc nhở, động viên các cán bộ, phóng viên, nhân viên phải bám sát tôn chỉ, mục đích của Báo và các ấn phẩm phụ để có những bài viết chất lượng, từ đó lan tỏa thương hiệu báo Lao động Thủ đô tới mọi miền đất nước.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Ra mắt tour trải nghiệm "Hà Nội - Chạm miền ký ức"

Tối 27/12, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào đón Tết Nguyên đán sắp tới, Sở Du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ba Đình tổ chức chương trình quảng bá điểm du lịch Đảo Ngọc - Trúc Bạch và ra mắt tour trải nghiệm “Hà Nội - Chạm miền ký ức” thuộc dự án Tuyến tàu điện số 6, một sản phẩm du lịch đặc thù, trọng điểm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội.
Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định vị thế, vai trò trong nhiệm kỳ 2021 - 2025

Chiều 27/12, tại trụ sở Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.
Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa công bố 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025, được tổng hợp từ hai hình thức bình chọn trực tiếp và trực tuyến.
Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Trao giải cuộc thi "Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai" mùa 2

Ngày 27/12, tại Hà Nội, Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường phối hợp Ban Điều hành Đề án “Hợp tác xã điện tử” tổ chức lễ sơ kết thực hiện Đề án và ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác, trao giải cuộc thi “Lan tỏa tri thức, bước tới con đường tương lai” mùa 2.
Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cận cảnh công trường thi công cầu Mễ Sở nối Hà Nội với Hưng Yên

Cầu Mễ Sở và đường dẫn dài gần 14km, có điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 1A và Vành đai 4; điểm cuối tại nút giao giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Vành đai 4 với tổng mức đầu tư gần 4.900 tỷ đồng nối thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên.
TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Chung tay xây dựng giao thông học đường Hà Nội: An toàn hôm nay - Vững vàng tương lai

Là đô thị đặc biệt với mật độ dân cư và phương tiện luôn ở mức cao, Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về hạ tầng và trật tự an toàn giao thông. Trong bức tranh chung đó, giao thông học đường nổi lên như một vấn đề vừa cấp thiết trước mắt, vừa mang ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển bền vững của Thủ đô. Việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn, văn minh không chỉ nhằm bảo vệ học sinh hôm nay, mà còn đặt nền móng cho một thế hệ công dân có ý thức, trách nhiệm và văn hóa khi tham gia giao thông trong tương lai.

Tin khác

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

TP.HCM: Thưởng Tết Nguyên đán 2026 cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng thuộc về doanh nghiệp FDI

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dự kiến doanh nghiệp FDI tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) có mức thưởng cao nhất lên tới 1,841 tỷ đồng/người.
Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ Nhất sẽ tổ chức theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội; dự kiến khai mạc vào thứ Hai, ngày 6/4/2026, bố trí làm 2 đợt họp.
Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Thông qua Nghị quyết về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân

Tại Phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết quy định về tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.
Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Làm rõ nhiều nội dung khi hướng dẫn thi hành Luật Giám định tư pháp

Ngày 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức tọa đàm về giám định tư pháp để chuẩn bị cho công tác xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua. Đồng thời, tọa đàm được tổ chức để lắng nghe ý kiến của đại diện các bộ liên quan trong việc ban hành thông tư ở từng lĩnh vực chuyên môn, thông tư liên tịch.
Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến

Sáng 24/12, tiếp tục Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 10 và tháng 11 năm 2025. Báo cáo cho biết, cử tri và Nhân dân lo lắng, bức xúc về tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến 31/3/2026

Ngày 19/12, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình ký Quyết định số 4794 /QĐ-BVHTTDL về việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025.
Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Khối MTTQ Việt Nam thống nhất giới thiệu 25 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

100% đại biểu dự Hội nghị hiệp thương đã thống nhất phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng 25 người được Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bảo đảm tính đại diện, dân chủ và phát huy vai trò khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

8 nhóm công trình được miễn giấy phép xây dựng

Tại Kỳ họp thứ 10 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, với nhiều điểm mới quan trọng, trong đó có quy định mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng.
Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Báo chí là “lá chắn nhận thức” trong bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, nhận diện toàn diện các rủi ro, đồng thời đề xuất giải pháp đồng bộ để bảo vệ an toàn cho người dùng và hệ thống tài chính - ngân hàng.
Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Cử tri Tây Hồ kiến nghị nhiều vấn đề đời sống dân sinh

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Công văn số 29/HĐND-VP ngày 12/12/2025 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) phường Tây Hồ về việc phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của các Tổ đại biểu HĐND phường sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, sáng nay (17/12), Tổ đại biểu HĐND phường Tây Hồ số 3 đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động