Nhiều xe ô tô dừng, đỗ tràn lan bất chấp biển cấm
Hà Nội xử lý nghiêm các vi phạm trật tự, an toàn giao thông | |
Ai là người quản lý? | |
Biển báo có cũng như không | |
Vi phạm dừng, đỗ xe đang có dấu hiệu "bùng phát" trở lại |
Theo ghi nhận ngày 12/5, tại trục đường Quang Trung, thói quen dừng, đỗ xe ô tô không đúng quy định không những gây cản trở giao thông, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện xung quanh.
Cụ thể, để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, các cơ quan chức năng cắm hệ thống biển cấm dừng, cấm đỗ xe trên trục đường Quang Trung. Tuy nhiên, tại khu vực biển cấm đối diện số nhà 216 đến 226 đường Quang Trung; biển cấm đối diện số nhà 370 đường Quang Trung… nhiều ô tô dừng đỗ lộn xộn, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ngay trước biển cấm.
Phương tiện dừng đỗ ngay trước biển cấm tại đoạn giao đường Quang Trung với phố Nguyễn Viết Xuân, hướng đi Bệnh viện mắt Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông… Ảnh: Giang Nam |
Không chỉ đỗ xe ở nơi có biển cấm đỗ, cấm dừng, việc đỗ xe ngay tại khúc cua lối rẽ vào bệnh viện cũng không phải là hiếm. Cụ thể, tại đoạn giao đường Quang Trung với phố Nguyễn Viết Xuân, hướng đi Bệnh viện mắt Hà Đông và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông… xe ô tô mang biển kiểm soát 30F-42001 bất chấp biển cấm đã dừng đỗ ngay khu vực giao rẽ, gây cản trở tầm nhìn của các phương tiện khi chuyển làn, rẽ vào bệnh viện.
Tại Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, những hành vi ô tô dừng, đỗ không đúng nơi quy định sẽ bị xử phạt từ 100.000 – 1.200.000 đồng, với lỗi nghiêm trọng hơn thì mức phạt có thể lên đến 6.000.000 đồng.
Thực tế, nguyên nhân chính của việc phương tiện dừng, đỗ tràn lan bất chấp biển cấm chủ yếu xuất phát từ ý thức của một bộ phận người dân chưa cao, tiện đâu đỗ đó, khiến che khuất tầm nhìn của người và các phương tiện khác. Bên cạnh đó, trong điều kiện phương tiện ô tô ngày càng tăng, Thành phố vẫn chưa quy hoạch đủ những điểm đỗ xe khiến tình trạng này tồn tại dai dẳng.
Phương tiện dừng đỗ ngay dưới biển cấm gây cản trở tầm nhìn của các phương tiện tại các đoạn giao rẽ, làm xấu mỹ quan đô thị. Ảnh: Giang Nam |
Việc phương tiện dừng, đỗ tràn lan bất chấp biển cấm chủ yếu xuất phát từ ý thức của một bộ phận người dân chưa cao. Ảnh: Giang Nam |
Thời gian tới, để xử lý tình trạng này, rất cần các biện pháp chế tài mạnh mẽ, sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Nói cách khác, các lực lượng thuộc Công an quận Hà Đông cần tích cực ra quân, tuyên truyền, nhắc nhở, xử phạt… từ đó hạn chế tình trạng đậu đỗ xe tràn lan như hiện tại.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5
Tin khác
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5
Trật tự đô thị 23/04/2024 16:27
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ
Đô thị 21/04/2024 07:34
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng
Trật tự đô thị 20/04/2024 17:12
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha
Trật tự đô thị 19/04/2024 16:43
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ
Trật tự đô thị 19/04/2024 16:38
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”
Trật tự đô thị 18/04/2024 10:55
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
Trật tự đô thị 16/04/2024 18:00
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe
Trật tự đô thị 16/04/2024 15:46
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường
Trật tự đô thị 13/04/2024 09:29
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025
Trật tự đô thị 11/04/2024 17:38