Nhiều tin tưởng, kỳ vọng về Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội

Trong hai ngày 16 và 17/10, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Những ngày này, cùng với ra sức thi đua, thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Đại hội, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô cũng hướng trọn tâm trí về Đại hội với nhiều tin tưởng, kỳ vọng.
LĐLĐ quận Hà Đông báo công dâng Bác và tuyên dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2023 Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII sẽ diễn ra từ 16 - 17/10 Công đoàn Thủ đô: Đổi mới - Vượt khó - Phát triển

Đồng chí Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm: “Công đoàn sẽ đổi mới mạnh mẽ theo hướng thực chất, hiệu quả”

Những ngày này, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô nói chung, đoàn viên, CNVCLĐ huyện Gia Lâm nói riêng đang náo nức hướng về Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội với rất nhiều tin tưởng, kỳ vọng. Vinh dự được là đại biểu chính thức tham dự Đại hội, tôi tự nhủ sẽ phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm của mình góp phần cho thành công của Đại hội, trước hết bằng việc phản ánh sâu sát những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, CNVCLĐ huyện Gia Lâm tới diễn đàn Đại hội.

Nhiều tin tưởng, kỳ vọng về Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội
Đồng chí Nguyễn Đức Thể - Chủ tịch LĐLĐ huyện Gia Lâm.

Thời gian qua, đội ngũ đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ huyện Gia Lâm luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, của tổ chức Công đoàn nên đời sống từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, do những tác động khách quan như: Tình hình kinh tế, chính trị thế giới; thiên tai, dịch bệnh, giá cả tăng cao nên vẫn còn một bộ phận đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là công nhân lao động trực tiếp gặp khó khăn về việc làm, thu nhập, đời sống. Bên cạnh đó, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội và vi phạm chế độ chính sách về lương, thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động vẫn xảy ra ở một số doanh nghiệp, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Từ thực tế này, tôi mong rằng Đại hội sẽ tập trung thảo luận kỹ lưỡng về những giải pháp để tổ chức Công đoàn thực sự đổi mới, thực hiện tốt hơn nữa chức năng cốt lõi của mình là chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, nhất là đối với các vấn đề như: Nâng cao chất lượng công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức tốt Hội nghị người lao động; phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật tại doanh nghiệp; nâng cao phúc lợi cho đoàn viên công đoàn…

Tôi cũng tin tưởng và kỳ vọng, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa mới có đủ đức, đủ tài, nhiệt tình, tâm huyết để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai, vận dụng hiệu quả những vấn đề đã được thảo luận và đề ra tại Đại hội, đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống. Từ đó, trong nhiệm kỳ mới, dù có nhiều thách thức, tổ chức Công đoàn Thủ đô cũng sẽ đổi mới mạnh mẽ theo hướng thực chất hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, khẳng định vai trò là tổ chức đại diện duy nhất của đoàn viên, người lao động, ngày càng có sức thu hút tập hợp đông đảo hơn nữa đoàn viên, người lao động vào tổ chức của mình.

Đồng chí Lê Văn Báu - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội: “Quan tâm chăm lo đời sống, việc làm, nhà ở cho đoàn viên, người lao động”:

Nhiều tin tưởng, kỳ vọng về Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội
Đồng chí Lê Văn Báu - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội.

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ thảo luận, thông qua phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Thủ đô nhiệm kỳ 2023 - 2028 phù hợp với xu thế chung và đặc biệt là có tính đặc thù đối với đoàn viên, người lao động Thủ đô; kỳ vọng Đại hội bầu được những đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới có tài, có tâm, tâm huyết với tổ chức Công đoàn để lãnh đạo các cấp Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức.

Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, chính quyền đồng cấp trong công tác chăm lo đời sống, việc làm, đảm bảo thu nhập cho đoàn viên, người lao động thông qua việc đề xuất các giải pháp để có cơ chế, chính sách về nhà ở cho đoàn viên, người lao động; tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn để đoàn viên, người lao động được vay vốn phát triển kinh tế gia đình, nâng cao trình độ chuyên môn, cải thiện điều kiện sinh hoạt…

Chị Phạm Thị Lê Na (Công ty Cổ phần Traphaco): “Đại hội sẽ bầu được Ban Chấp hành có tâm, có tài và nhiệt huyết với hoạt động công đoàn”

Chỉ còn vài ngày nữa, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII sẽ chính thức diễn ra. Tôi tin tưởng Đại hội sẽ bầu được nhân sự cho Ban Chấp hành khóa mới có tâm, có tài và nhiệt huyết với hoạt động công đoàn, vì người lao động. Có như vậy, tổ chức Công đoàn mới thực sự là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên công đoàn và người lao động.

Tôi mong muốn, nhiệm kỳ 2023 - 2028, bên cạnh việc phân tích các tồn tại của tổ chức Công đoàn và khó khăn của công nhân lao động để tìm hiểu nguyên nhân, đưa ra phương hướng khắc phục, Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới cần xây dựng phương hướng hoạt động công đoàn đổi mới về mục tiêu và chủ đề hoạt động.

Nhiều tin tưởng, kỳ vọng về Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội
Chị Phạm Thị Lê Na - Công ty cổ phần Traphaco.

Cùng với việc tích cực tổ chức các hoạt động nhằm thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn sẽ tăng cường các hoạt động phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động, trọng tâm là pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tham gia với các cấp, các ngành và cơ sở tạo điều kiện tốt hơn cho lao động trong học tập, lao động, công tác, nghiên cứu khoa học; phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, đơn vị doanh nghiệp có nhiều hình thức thiết thực phù hợp để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp… cho lao động.

Để hoạt động công đoàn hiệu quả, thiết thực với đoàn viên cần có những thay đổi bắt đầu từ chính cấp Công đoàn cơ sở. Theo đó, cán bộ Công đoàn phải sát sao với người lao động. Mỗi cán bộ Công đoàn cần có sáng kiến, tổ chức phong trào tại cơ sở, qua đó khích lệ đoàn viên và người lao động thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo làm lợi cho đơn vị, trong đó cũng có quyền lợi của bản thân người lao động.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thành phố Hà Nội khảo sát hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

LĐLĐ thành phố Hà Nội khảo sát hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở

Ngày 6/11, Đoàn khảo sát của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã trực tiếp đến khảo sát thực tế tại nơi ở của các gia đình đoàn viên được đề nghị hỗ trợ sửa chữa “Mái ấm Công đoàn” năm 2026. Hoạt động mang ý nghĩa thiết thực này tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm và sự đồng hành của tổ chức Công đoàn Thủ đô đối với đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Sẵn sàng xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Sẵn sàng xuất quân bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Sáng 6/1, các lực lượng Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức sơ duyệt Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ con người đến trang thiết bị công nghệ, buổi sơ duyệt diễn ra bài bản, đảm bảo an ninh thắt chặt nhưng không gây xáo trộn đời sống dân sinh.
Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thượng Phúc

Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Thượng Phúc

Năm 2025, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã Thượng Phúc (Hà Nội) tiếp tục được triển khai đồng bộ, bài bản và đạt nhiều kết quả nổi bật. Phong trào không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân mà còn giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân ngay từ cơ sở.
Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”

Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”

Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), tại Nhà Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội và Bộ Nội vụ tổ chức Triển lãm “Quốc hội Việt Nam - 80 năm đồng hành cùng dân tộc”.
Cộng đồng người Việt tại Nhật tưng bừng đón Tết trong ngày hội Xuân quê hương 2026

Cộng đồng người Việt tại Nhật tưng bừng đón Tết trong ngày hội Xuân quê hương 2026

Vừa qua, tại Công viên Ikuno, thành phố Osaka, Nhật Bản, chương trình “Xuân quê hương - Tết đại đoàn kết 2026” đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thu hút hơn 1.000 người tham dự, bao gồm cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, cùng đông đảo bạn bè Nhật Bản yêu mến văn hóa Việt Nam.
Phan Minh Huyền hé lộ cái kết của Ngân ở “Cách em 1 milimet”

Phan Minh Huyền hé lộ cái kết của Ngân ở “Cách em 1 milimet”

Phan Minh Huyền vừa cùng dàn diễn viên "Cách em 1 milimet" nói lời chia tay với vai diễn khi phim đóng máy. Ban đầu bộ phim có dự kiến hơn 30 tập, nhưng hiện nay đã lên đến con số hơn 40 tập và nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thích của khán giả. Trên sóng truyền hình, phim đang đi đến những tập cuối với nhiều nút thắt dần được tháo gỡ.
Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Khi thời tiết chuyển sang rét lạnh, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bước vào giai đoạn nguy cơ cao. Các cơn khó thở xuất hiện với tần suất dày hơn, những đợt cấp dễ bùng phát, kèm theo tình trạng nhiễm trùng hô hấp tái diễn. Thực tế này đẩy nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, vào nguy cơ phải nhập viện, thậm chí đe dọa tính mạng. Trước thực trạng đó, việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong mùa lạnh.

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động