Nhiều tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi ảnh sinh viên toàn quốc "Góc nhìn trẻ" năm 2020

(LĐTĐ) Ngày 14/12/2020, Lễ trao giải cuộc thi ảnh “Góc nhìn trẻ” đã được tổ chức tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, đây là hoạt động nhằm hướng tới 40 năm thành lập trường.
Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đạt nhiều thành tựu sau 55 năm thành lập Phát động cuộc thi ảnh “Góc nhìn trẻ” với giá trị giải thưởng lên đến 150 triệu đồng

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phan thị Phương Hiền, Phó trưởng Khoa Nhiếp ảnh cho biết: “Cuộc thi nhằm tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên yêu thích Nhiếp ảnh trong cả nước có cơ hội cùng gặp gỡ, trao đổi học tập, giới thiệu thành quả sáng tạo.

Nhiều tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi ảnh sinh viên toàn quốc
Sinh nghề (Ảnh: Khổng Văn Chí)
Nhiều tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi ảnh sinh viên toàn quốc
Tác giả Khổng Văn Chí nhận giải Nhất ở hạng mục ảnh chụp bằng máy ảnh với tác phẩm "Sinh nghề". (Ảnh:BTC)

Thông qua cuộc thi này, chúng tôi sẽ có cơ hội tìm kiếm, đào tạo và định hướng cho các tài năng nhiếp ảnh trẻ được lựa chọn trong cả nước. Họ sẽ là lực lượng góp phần làm cho Nhiếp ảnh Việt Nam ngày càng phát triển”. Đây cũng là lần đầu tiên Khoa Nhiếp ảnh, trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà nội tổ chức cuộc thi ảnh với phạm vi toàn quốc.

Chủ đề cuộc thi khá rộng và phù hợp với đối tượng là sinh viên. Đó là những hình ảnh đẹp về phong cảnh thiên nhiên và con người; thể hiện các vấn đề về cuộc sống của giới trẻ Việt Nam và các nội dung khác hướng đến giá trị chân, thiện, mỹ. Nhiều bức ảnh được Hội đồng chấm giải đánh giá là đạt chất lượng tốt, có cái nhìn sáng tạo, độc đáo, mang hơi thở cuộc sống.

Cuộc thi “Góc nhìn trẻ” được phát động từ ngày 25/10/2020 đến ngày 02/12/2020. Tuy thời gian ngắn, nhưng cuộc thi đã thu hút được đông đảo các tác giả trong cả nước tham dự. Ban giám khảo đã chọn được 130 bức ảnh vào vòng triển lãm.

Trong đó, trao giải cho 2 hạng mục gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho hạng mục ảnh chụp bằng máy ảnh; 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cho hạng mục ảnh chụp bằng điện thoại di động.

Bạn Khổng Văn Chí, tác giả đoạt giải Nhất hạng mục ảnh chụp bằng máy ảnh cho biết: “Đối với tôi, đây là một cuộc thi có ý nghĩa và bổ ích. Nó đã cho tôi cơ hội được gặp nhiều bạn trẻ tài năng có cùng đam mê. Hơn thế, cuộc thi đã khiến tôi tin tưởng hơn vào lựa chọn theo con đường Nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Với phần thưởng từ cuộc thi, tôi sẽ có thêm nhiều khoảng thời gian đẹp được lưu giữ trong cuộc sống”.

Là thành viên Ban giám khảo, Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Xuân Chính cho biết: “Tôi rất bất ngờ khi được thưởng thức các tác phẩm của các bạn sinh viên, các tác phẩm được chọn triển lãm lần này thể hiện những góc nhìn mới lạ và khá sâu sắc về cuộc sống. Ở lứa tuổi các em, đây thực sự là những tác phẩm xuất sắc”.

Nhiều tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi ảnh sinh viên toàn quốc
Tác giả Trần Bích Ngọc được trao giải Nhất cho tác phẩm "Năm giờ chiều" ở hạng mục ảnh chụp bằng điện thoại di động. (Ảnh:BTC)

Theo Nhà Lý luận Phê bình Nhiếp ảnh Nguyễn Văn Thành: “Lứa tuổi sinh viên các trường đại học phần đông trên dưới 20 tuổi, về mặt tuổi tác họ được xếp vào lớp người trẻ tuổi. Tuy nhiên, trẻ ở đây không chỉ là tuổi tác mà còn ở cái nhìn và cách cảm nhận về cuộc sống.

Trong sáng tạo nghệ thuật, khoảng cách giữa các thế hệ tạo nên những cái nhìn khác nhau được truyền tải qua tác phẩm là một thực tế, khoảng cách này không đơn thuần do sự cách biệt về tuổi tác hay về hệ giá trị giữa các thời đại.

Điều quan trọng là các em đi bằng đôi chân của mình, bằng kiến thức, bằng vốn sống, vốn văn hóa có ở trong mình, không bắt chước, không vay mượn của ai cả (kể cả các thầy) vốn hay “cho không” sinh viên của mình".

Nhiều tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi ảnh sinh viên toàn quốc
Năm giờ chiều (Ảnh: Trần Bích Ngọc)

"Góc nhìn trẻ cũng rất cần một Ban giám khảo “trẻ”. Việc xóa nhòa khoảng cách tư duy là nhu cầu tất yếu, nhưng khó. Nó giống như người có kiến thức mà từng trải sẽ dễ vị tha hơn với những va vấp trong cuộc sống. Vì thế mà khoảng cách dễ dàng tiệm cận với nhau hơn, người ta hay lấy Mỹ học nhiếp ảnh làm chỗ dựa, mở rộng trái tim mình mà không quá gò ép về tạo hình, bố cục hay cách thể hiện.

Đây là một triển lãm mà tôi xem được, nó không có gì cao siêu, nhưng không nhàm chán. Tôi yêu những tâm hồn trong sáng thể hiện ra trong từng bức ảnh của các bạn. Cảm ơn các em thật nhiều! Hy vọng, Khoa Nhiếp ảnh trường đại học Sân khấu và Điện ảnh tổ chức đều đặn những triển lãm như thế này, để hướng các em đam mê nhiếp ảnh theo hướng chuyên nghiệp”, Nhà Lý luận Phê bình Nguyễn Văn Thành cho biết.

Các tác phẩm được trưng bày triển lãm tại khuôn viên trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội từ ngày 14 đến hết ngày 20/12/2020.

Mạnh Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

Phê duyệt, điều chỉnh chủ trương 25 dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp Thành phố

(LĐTĐ) Chiều 29/3, tại kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI xem xét, quyết nghị nội dung về Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024; cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 cấp Thành phố và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.

Tin khác

Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sắp ra mắt 2 bộ phim hoạt hình về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Hãng Phim hoạt hình Việt Nam đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng cho 2 bộ phim hoạt hình cắt giấy "Lời hứa Điện Biên" và "Chiếc xe thồ Điện Biên".
Đêm rơi về phố

Đêm rơi về phố

(LĐTĐ) Đêm giữa phố. Ánh sáng vàng vọt hắt bóng lên những tấm lưng gầy bên những gánh hàng rong. Thứ ánh sáng phiêu linh kì diệu có thể che đi ít nhiều những vết xước, vết hằn từ những mảnh đời thinh lặng. Ta chạy xe qua phố, lướt qua từng mảnh phố, mảnh đời, bỗng thấy vai mình nằng nặng, thấy tim mình chật chội giữa quên nhớ hằn in.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa

Ưu tiên nguồn lực cho phát triển văn hóa

(LĐTĐ) Việc bảo vệ và phát triển văn hóa Thủ đô phải xứng tầm với truyền thống nghìn năm Thăng Long - Hà Nội; xây dựng Hà Nội là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước; xây dựng văn hóa người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hóa, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.
Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy giá trị di sản trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Trước đây, nhiều người luôn nhận định, kinh phí để bảo tồn, trùng tu, gìn giữ di sản là con số không nhỏ, tức là di sản chỉ… tiêu tiền. Thế nhưng, giờ đây khái niệm ấy đã dần thay đổi, bởi di sản chính là một “mỏ vàng” nếu như biết khai thác đúng và trúng. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ (TS) Lê Thị Việt Hà, giảng viên bộ môn Văn hóa doanh nghiệp, Viện Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) xoay quanh vấn đề này.
Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội

Làng nghề gốm Bát Tràng chuẩn bị sẵn sàng vào hội

(LĐTĐ) Ngày 22/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức đoàn kiểm tra công tác tổ chức Lễ hội truyền thống làng nghề Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội).
Chén trà xuân

Chén trà xuân

(LĐTĐ) Giữa những ngày xuân. Mưa bụi rắc đầy trên hoa lá. Mùi hương hoa hồng quế phả vào cái lành lạnh của đất trời. Bỗng thèm một chén trà ủ ấm tay. Thèm cảm giác hương trà thoảng trên cánh mũi dìu dịu.
Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển

Nữ hoạ sĩ vẽ tranh bằng...điều khiển

(LĐTĐ) Gần 2 năm theo đuổi bộ môn vẽ tranh thực tế ảo, chỉ với kính thực tế ảo và hai tay cầm điều khiển, chị Đặng Thị Minh Hằng (TP.HCM) đã có nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc trong không gian ba chiều giả lập.
Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan

Khám phá văn hóa đặc sắc từ “Tết Novruz” của đất nước Azerbaijan

(LĐTĐ) Lễ hội “Tết Novruz” có nhiều điểm tương đồng với ngày Tết cổ truyền của Việt Nam, tôn vinh các giá trị truyền thống gia đình và biết ơn thiên nhiên.
Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Hà Nội: Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

(LĐTĐ) Ngày 19/3, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị nói chuyện chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc” và Trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”.
Xem thêm
Phiên bản di động