Nhiều quốc gia hành động quyết liệt bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội
Từ 25/12: Phụ huynh bắt buộc quản lý hoạt động mạng xã hội của trẻ em dưới 16 tuổi Từ hôm nay, người dùng mạng xã hội phải xác thực số điện thoại |
![]() |
Ảnh minh họa |
Tại Úc, năm 2024, chính phủ đã ban hành đạo luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, bất kể có sự đồng ý từ phụ huynh hay không. Theo quy định, các nền tảng vi phạm sẽ đối mặt với mức phạt lên tới 32,5 triệu USD. Luật này sẽ chính thức có hiệu lực sau một năm thử nghiệm, dù vẫn tồn tại lo ngại về hiệu quả của hệ thống xác minh độ tuổi hiện nay.
Tương tự, Anh đã thông qua Đạo luật An toàn trực tuyến năm 2023 nhằm tạo ra môi trường mạng an toàn hơn cho trẻ em. Quy định này cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các nền tảng hạn chế nội dung độc hại, đồng thời giảm thiểu nguy cơ gây nghiện. Động thái này không chỉ giúp bảo vệ trẻ em mà còn góp phần xây dựng một không gian trực tuyến lành mạnh hơn.
Ở Mỹ, tranh cãi về tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với trẻ em tiếp tục gia tăng. Một thẩm phán tại California đã cho phép cấm “nguồn cấp dữ liệu gây nghiện” dành cho trẻ em, trong khi nhiều trường học đã đệ đơn kiện Meta, cáo buộc công ty này gây nghiện và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm thần của học sinh. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mạng xã hội liên quan đến các vấn đề như lo âu, trầm cảm và nợ tài chính "mua ngay, trả sau".
Không đứng ngoài cuộc, Indonesia cũng đang nỗ lực xây dựng các quy định bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội. Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số nước này hiện soạn thảo luật cấm một số nhóm tuổi sử dụng mạng xã hội. Bộ trưởng Meutya Hafid nhấn mạnh rằng bảo vệ trẻ em trong không gian kỹ thuật số là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Với dân số hơn 280 triệu người, Indonesia ghi nhận 48% trẻ em dưới 12 tuổi có quyền truy cập internet, trong khi tỷ lệ sử dụng internet ở nhóm Gen Z (12-27 tuổi) lên đến 87%. Những con số này càng cho thấy sự cấp bách trong việc thực thi các biện pháp bảo vệ trẻ em.
Hành động từ các quốc gia trên toàn cầu cho thấy mối lo ngại ngày càng lớn về tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với trẻ em. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là làm thế nào để thực thi các biện pháp này một cách hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự cân bằng giữa quyền tự do sử dụng công nghệ và bảo vệ thế hệ trẻ khỏi những rủi ro tiềm tàng. Sự phối hợp giữa chính phủ, phụ huynh và các nền tảng mạng xã hội sẽ là chìa khóa để xây dựng một không gian mạng an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Bộ Chính trị kết luận về Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra

Nông dân Thủ đô đẩy mạnh xây dựng chuỗi sản xuất trà hoa vàng

LĐLĐ quận Long Biên - LĐLĐ tỉnh Hậu Giang chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn

Người đàn ông nước ngoài rơi từ lan can tầng 5 chung cư Linh Đàm

4 biện pháp trọng tâm phòng, chống dịch bệnh sởi hiệu quả

Từ 29/3, tổ chức lại giao thông tuyến phố quanh khu vực Lăng Bác

Hiện thực hóa nguyên tắc “Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” trong lĩnh vực đầu tư
Tin khác

Những điều cần biết về Tết Thanh minh năm 2025
Cộng đồng 28/03/2025 11:12

Gần 200.000 người tham gia Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái - Tiếp nối trang sử vàng”
Cộng đồng 27/03/2025 17:24

Đoàn viên thanh niên các trường Đại học sôi nổi chào mừng kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn
Cộng đồng 26/03/2025 21:03

Tạo tiền đề cho hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững
Xã hội 26/03/2025 13:25

Tết Hàn thực, nét đẹp truyền thống trong văn hóa Việt
Cộng đồng 26/03/2025 06:34

Tầm quan trọng của giọng nói trong giáo dục hiện đại
Cộng đồng 24/03/2025 16:00

TP.HCM: Đảm bảo an ninh, an toàn việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam
Cộng đồng 22/03/2025 11:08

Ngành Giáo dục chung tay cùng cả nước xóa nhà tạm, nhà dột nát
Cộng đồng 22/03/2025 06:25

Quảng cáo sai sự thật Quang Linh và Hằng Du Mục bị phạt 140 triệu đồng
Cộng đồng 21/03/2025 14:47

Gần 32,5 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Bình Dương
Cộng đồng 21/03/2025 10:55