Nhiều “món ăn” tinh thần đặc sắc chào đón năm mới 2022

(LĐTĐ) Nhiều chương trình truyền hình đặc sắc hứa hẹn tiếp tục là món ăn tinh thần hấp dẫn dành cho khán giả trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Ước vọng khởi đầu tốt đẹp Nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn chào đón năm mới 2022

Gặp nhau cuối năm: Táo quân 2022

Năm nay thiên đình có sự góp mặt của nhiều Táo như Kinh tế, Xã hội, Giao thông, Mạng, Giáo dục, Y tế, Nông nghiệp…Tuy nhiên, trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh, việc báo cáo cũng được điều chỉnh theo quy định giãn cách, tránh tập trung đông người và không phải Táo nào cũng có cơ hội được vào chầu… Do vậy, các Táo đều tìm cách thay đổi cách thức chầu, tạo ra những bản báo cáo rất sáng tạo, có sự kết hợp giữa quá khứ và hiện tại để gây ấn tượng với Ngọc Hoàng.

Nhiều “món ăn” tinh thần đặc sắc chào đón năm mới 2022
Những vấn đề nóng, đáng suy ngẫm trong năm qua sẽ được thể hiện dí dỏm, hài hước trong “Táo quân 2022”.

Như thường lệ, bộ đôi Nam Tào - Bắc Đẩu, kẻ tung, người hứng, với sự hậu thuẫn của Ngọc Hoàng đã lần lượt chỉ ra những điểm yếu của các Táo, cũng chính là những vấn đề được nhắc đến nhiều xã hội trong suốt năm qua, từ những bức xúc lớn như sự trục lợi từ dịch bệnh, tham nhũng, hối lộ quan chức đến những bất cập về giấy đi đường, quy định vùng dịch, những bất ổn của thị trường chứng khoán, bất động sản, tiền điện tử…

Chương trình lần này có nhiều gương mặt mới lần đầu tham gia như diễn viên Anh Thơ, Anh Đức cùng những gương mặt trẻ như Duy Nam, Trung Ruồi, Dũng “hớn”, Việt Bắc. Đặc biệt, dàn nghệ sĩ kỳ cựu được yêu thích như Chí Trung, Quang Thắng, Tự Long, Vân Dung và Ngọc hoàng Quốc Khánh sẽ mang đến những phần tung hứng hài hước, ấn tượng, thỏa lòng mong đợi của người hâm mộ. Táo quân 2022 phát sóng vào 20 giờ ngày 31/1/2022 (tức tối 30 Tết).

Chương trình nghệ thuật “Xuân yêu thương”

Đây là chương trình nghệ thuật truyền thống do Sở Văn hoá Thể thao phối hợp với Nhà hát chèo Hà Nội, có chủ đề về mùa xuân, tình yêu, đất nước, quê hương. Với những tiết mục ca, múa, nhạc đậm nét dân gian, truyền thống và hiện đại, từ vùng Tây Bắc đến Tây Nguyên hùng vĩ, từ miền xuôi đến thành thị…, chương trình gồm 2 phần: Phần I: Trở về – đoàn tụ; Phần II: Xuân quê hương, gồm 13 tiết mục ca, múa, nhạc chọn lọc.

Chương trình do NSND Quốc Anh – Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội làm Tổng đạo diễn, NSND Hồng Phong biên đạo múa, có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ: Trọng Tấn, Anh Thơ, Ydzăng, Hồng Ngọc, Mai Thi... cùng hơn một trăm nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu Hà Nội. “Xuân yêu thương” phát sóng từ 11-12 giờ ngày 30/1/2022 (tức trưa 29 Tết) trên các kênh Style TV, Info TV…

Đón Tết cùng VTV 2022: Và hoa sẽ nở

Với chủ đề “Và hoa sẽ nở”, Đón Tết cùng VTV 2022, khán giả sẽ trải qua hành trình nhiều cảm xúc vào ngày đầu tiên của năm mới Nhâm Dần. Đan xen các tiết mục được dàn dựng công phu cùng trải nghiệm của nhân vật khách mời, chương trình đón Tết năm nay lan toả những thông điệp tích cực, vui tươi, hướng tới một năm mới bình an và hạnh phúc.

Chương trình dẫn dắt người xem qua 5 phần tương ứng với 5 giác quan, xuyên suốt là cảm nhận về các loài hoa thông qua giác quan của con người bằng các câu chuyện kết nối khi vượt qua hoàn cảnh, thích ứng để hướng tới điều tích cực.

Các tiết mục nghệ thuật và trải nghiệm trong chương trình Đón Tết cùng VTV năm nay được ê-kíp đầu tư công phu trong cách thể hiện với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu thích như: Uyên Linh, Văn Mai Hương, Erik, Lê Cát Trọng Lý... “Đón Tết cùng VTV: Và hoa sẽ nở” sẽ phát sóng vào 20 giờ ngày 1/2/2022 (tức Mùng 1 Tết).

Gala Cười 2022

Cùng với Táo quân 2022, Gala Cười phát sóng trên VTV vào dịp Tết Nguyên đán là một chương trình hài hước luôn được khán giả chờ đợi. Năm nay, chương trình vẫn có sự tham gia của những nghệ sĩ quen thuộc như: Quang Thắng, Vân Dung cùng nhiều gương mặt hài trẻ được yêu mến như Trung "ruồi", Duy Nam, Dũng "hớn", Anh Đức,...

Theo tiết lộ, Gala cười 2022 thể hiện một câu chuyện xuyên suốt cả chương trình. Qua từng tình huống, các nghệ sĩ có sự tung hứng mang tới những giây phút thư giãn, tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Xen giữa những phân đoạn là các tiết mục múa, nhảy... khác nhau được lồng ghép một cách khéo léo. Không chỉ mang tới những tiếng cười hài hước, dí dỏm, Gala Cười còn mang đến những câu chuyện, vấn đề nóng bỏng, đáng để suy ngẫm. Chương trình sẽ được phát sóng trên kênh VTV3 vào lúc 20 giờ ngày 2/2/2022 (tức Mùng 2 Tết).

Nhiều “món ăn” tinh thần đặc sắc chào đón năm mới 2022
Dàn diễn viên hot nhất của màn ảnh Việt tụ họp trong chương trình “Gặp gỡ diễn viên truyền hình” 2022.

Gặp gỡ diễn viên truyền hình

Gặp gỡ diễn viên truyền hình là chương trình được khán giả yêu phim Việt chờ đợi vào mùng 4 Tết hàng năm. Chương trình quy tụ hầu hết các diễn viên góp mặt trong những bộ phim được quan tâm nhất năm. Trong chương trình Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2022, các cặp đôi quen thuộc với khán giả như Phương Oanh - Mạnh Trường, Thu Quỳnh - Anh Vũ, Lan Phương - Hồng Đăng, Huyền Lizzie - Tuấn Tú... sẽ có dịp cùng nhau trò chuyện và tiết lộ nhiều điều thú vị về nhau với khán giả.

Gặp gỡ diễn viên truyền hình ngoài trò chuyện với các diễn viên về bộ phim ấn tượng họ góp mặt trong năm thì luôn có “đặc sản” là các trò chơi cũng như các tiết mục ca nhạc kết hợp vũ đạo do chính các diễn viên hot nhất màn ảnh thể hiện. “Gặp gỡ diễn viên truyền hình” như thường lệ sẽ phát sóng vào ngày 4/2/2022 (tức Mùng 4 Tết)./.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.
Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

Công đoàn Giáo dục Nghệ An phát động Tháng công nhân 2024

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024 và phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024).
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động