Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Sáng 7/1, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn năm 2024, triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2025; chương trình Tết Sum vầy và Chợ Tết Công đoàn năm 2025.
Giám sát chuyên đề Nữ công tại Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội lên kế hoạch chăm lo cho người lao động dịp Tết Nguyên đán Món quà ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội

Dự Hội nghị có ông Võ Nguyên Phong, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội; ông Nguyễn Chính Hữu, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; ông Đặng Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Năm 2024, vượt lên những khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố và Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cùng với sự nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn của đội ngũ cán bộ Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã chủ động đổi mới mạnh mẽ và thực chất, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn. Trong đó, nổi bật là công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu trao cờ thi đua năm 2024 của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Năm qua, các Công đoàn cơ sở cùng với lãnh đạo doanh nghiệp tập trung thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”, trong đó 82% Thỏa ước lao động tập thể đạt loại B trở lên. Thông qua việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và tăng cường tổ chức đối thoại tại doanh nghiệp, thương lượng tập thể ở cơ sở đã đi vào thực chất, số lượng và chất lượng các Thỏa ước lao động tập thể ngày càng tăng, chất lượng bữa ăn ca được chú trọng.

Nhiều bản Thỏa ước lao động tập thể đã đưa nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động về: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương, tiền thưởng, an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo việc làm, nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng tay nghề, văn hóa ứng xử; thực hiện chính sách lao động nữ... làm cơ sở để Công đoàn đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động.

Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động luôn được các cấp Công đoàn trong ngành đẩy mạnh bằng các hoạt động thiết thực, gắn liền với các ngày lễ lớn trong năm như Tết, Ngày Quốc tế Phụ nữ, Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động, Tết Thiếu nhi, Tết Trung thu, Chương trình Cảm ơn người lao động… Những hoạt động cụ thể, hiệu quả đã tạo điều kiện cho người lao động cảm nhận về môi trường tốt, giúp họ thực sự yên tâm lao động, gắn bó bền vững với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Võ Nguyên Phong trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ ngành Xây dựng Hà Nội năm 2024.

Việc chăm lo cho đoàn viên, người lao động còn được thể hiện qua những hoạt động đột xuất. Đơn cử như trước những ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 3 (Yagi), Công đoàn ngành đã phối hợp cùng LĐLĐ Thành phố và Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức các đoàn trực tiếp đến thăm, động viên, tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham gia khắc phục sự cố ngoài hiện trường sau bão.

Tiếp đó, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Sở Xây dựng Hà Nội và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở đã quyên góp được số tiền 215.732.000 đồng, số tiền này sau đó đã được nộp trực tiếp lên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Bên cạnh làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, các phong trào thi đua do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phát động và tổ chức thực hiện đã mang lại kết quả thiết thực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.

Công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ và các hoạt động xã hội, từ thiện diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Công đoàn Ngành chủ động và trách nhiệm trong việc đi sâu, đi sát nắm chắc tư tưởng đoàn viên, CNVCLĐ, tình hình quan hệ lao động, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn vinh dự được nhận Cờ thi đua và Bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Nguyên Phong, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích mà Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đạt được trong năm 2024.

Về nhiệm vụ trong năm 2025, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị các cấp Công đoàn Ngành khắc phục những hạn chế, khó khăn, trong đó cần hưởng ứng thực hiện tốt, có hiệu quả kế hoạch phát động thi đua. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, quyết tâm cao để hoàn thành tốt, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2025.

“Mỗi tổ chức Công đoàn cơ sở cần nhận thức rõ về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tập hợp lực lượng, đoàn kết, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tăng cường trong việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất của đoàn viên; xây dựng, tổ chức thực hiện các hoạt động đoàn thể ngày càng đi vào thực chất nhằm tạo ra không khí phấn khởi, môi trường làm việc thân thiện để mỗi công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội luôn cảm nhận được mỗi ngày đi làm là một ngày vui”, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh.

Đồng thời tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; các hoạt động chăm lo về vật chất, tinh thần đảm bảo cuộc sống, an sinh phúc lợi cho người lao động, trước mắt là các hoạt động chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam
Sau Chương trình Tổng kết, các đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội còn được tham gia Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Phùng Văn Chung phát động thi đua năm 2025 trong các cấp Công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ với tinh thần quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2025.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn vinh dự được nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Cờ thi đua, Bằng khen của LĐLĐ Thành phố; nhiều tập thể, cá nhân được nhận khen thưởng của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội.

Sau Chương trình Tổng kết, các đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội còn được tham gia Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn như trao hỗ trợ "Mái ấm Công đoàn, trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, chương trình chợ Tết Công đoàn và bốc thăm trúng thưởng.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động