Nhiều điểm sáng trong hoạt động công đoàn huyện Phúc Thọ

Chiều 5/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Phúc Thọ: Chú trọng triển khai công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở Phúc Thọ: Khen thưởng 35 đơn vị tiêu biểu trong phong trào Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn Ấn tượng chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” tại huyện Phúc Thọ

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Đoàn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ; lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND), các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thuộc huyện Phúc Thọ.

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2024, LĐLĐ huyện đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, trong công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn huyện đã triển khai hiệu quả các hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Tháng Công nhân để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động; 2 đoàn viên được hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 100 triệu đồng. LĐLĐ huyện đã ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động với 8 đơn vị; phối hợp với Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình giải ngân 4,8 tỷ đồng cho 130 đoàn viên vay vốn.

Nhiều điểm sáng trong hoạt động công đoàn huyện Phúc Thọ
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2024 cho LĐLĐ huyện Phúc Thọ.

Trong công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, đã có 100% đơn vị hành chính sự nghiệp và khối trường học tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, 100% Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên tổ chức hội nghị người lao động, 100% Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; các Công đoàn cơ sở đã ký mới, ký lại 25 bản Thỏa ước lao động tập thể, đạt 192% chỉ tiêu được giao, trong đó có trên 70% Thỏa ước lao động tập thể đạt loại A, B. LĐLĐ huyện đã phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với gần 500 cán bộ Công đoàn và CNVCLĐ trên địa bàn huyện.

Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ được các cấp Công đoàn huyện triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Nổi bật là, LĐLĐ huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phúc Thọ năm học 2023 - 2024 với 2 môn Khiêu vũ và Kéo co, thu hút gần 2.000 vận động viên tham gia; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Thông tin huyện tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ huyện Phúc Thọ năm 2024 và Hội thi Gia đình thể thao nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6…

Trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và công tác tài chính Công đoàn, LĐLĐ huyện đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện chỉ tiêu được giao và đã đạt được kết quả tích cực. Cụ thể, LĐLĐ huyện đã vận động thành lập mới 17/10 Công đoàn cơ sở (đạt 170% chỉ tiêu được giao), trong đó, có 7/2 Công đoàn cơ sở có từ 25 đoàn viên trở lên (đạt 350% chỉ tiêu được giao), 15/2 Công đoàn cơ sở thành lập theo Điều 14 (đạt 750% chỉ tiêu giao); kết nạp mới 1.013 đoàn viên (đạt 100,13% chỉ tiêu được giao); vận động 17/15 Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước thực hiện đóng kinh phí Công đoàn qua tài khoản chung của Tổng LĐLĐ Việt Nam (đạt 113,3% chỉ tiêu được giao); kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với 108/32 Công đoàn cơ sở trực thuộc (đạt 337,5% chỉ tiêu được giao).

Nhiều điểm sáng trong hoạt động công đoàn huyện Phúc Thọ
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao Cờ và Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể.

Các mặt công tác khác như công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; công tác vận động nữ CNVCLĐ; hoạt động của Ủy ban Kiểm tra... cũng đã được LĐLĐ huyện chú trọng triển khai. Với những kết quả đã đạt được, năm 2024, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì; được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; được Huyện ủy Phúc Thọ khen thưởng có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 01 của Thành ủy và Chương trình 01 của Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2025; được UBND huyện Phúc Thọ khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp thực hiện công tác tuyển quân và trong việc thực hiện Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị...

Tại Hội nghị, đại diện các Công đoàn cơ sở đã tham gia tham luận làm nổi bật những kết quả đã đạt được của các cấp Công đoàn huyện trong năm 2024; đề xuất các giải pháp để triển khai hiệu quả trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ huyện năm 2025 với chủ đề: Quyết tâm đổi mới, tích cực sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, tiết kiệm, chống lãng phí, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Nhiều điểm sáng trong hoạt động công đoàn huyện Phúc Thọ
Đồng chí Đoàn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ và đồng chí Kiều Trọng Sỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phúc Thọ trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội và đồng chí Đoàn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn huyện đạt được trong năm 2024; đồng thời đề nghị thời gian tới các cấp Công đoàn huyện cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, quyết tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2024; Chủ tịch LĐLĐ huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh được LĐLĐ Thành phố tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân; LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể, tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 10 cá nhân; UBND huyện Phúc Thọ khen thưởng 12 tập thể và 12 cá nhân, LĐLĐ huyện khen thưởng 10 tập thể có thành tích trong hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2024.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động