Nhiều cuốn sách bổ ích được giới thiệu bằng phương pháp sân khấu hóa

(LĐTĐ) Tại chương trình giao lưu, giới thiệu sách được chủ trì bởi Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, các em học sinh và giáo viên đại diện trường: Tiểu học Trưng Vương, Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên và Tiểu học Thăng Long đã có các phần giới thiệu sách đặc sắc, để lại nhiều ấn tượng với người tham dự.
Nâng tầm tri thức, phát triển văn hoá đọc Hội sách Hà Nội lần thứ VII - năm 2022 thu hút đông độc giả tham quan, mua sách
Nhiều cuốn sách bổ ích được giới thiệu bằng phương pháp sân khấu hóa
Chương trình giao lưu, giới thiệu sách Hà Nội năm 2022 là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong khuôn khổ Hội Sách Hà Nội lần thứ VII.

Hội Sách Hà Nội năm nay với chủ đề “Truyền thống và Hội nhập” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức; là hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022), 70 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam (10/10/1952-10/10/2022).

Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến cho độc giả các ấn phẩm tiêu biểu, có nội dung hấp dẫn, thú vị, bổ ích... để góp phần lan tỏa và nâng cao văn hóa đọc của trẻ và người dân tại Thủ đô.

Ba cuốn sách được giới thiệu trong chương trình lần lượt là: Cây táo yêu thương, Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ và Vòng quanh thế giới. Được biết, Cây táo yêu thương (The Giving Tree) là một cuốn sách dành cho trẻ em của Mỹ do tác giả Shel Silverstein viết và minh họa; Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ là tên một truyện dài xuất bản năm 2004 của nhà văn, họa sĩ Nguyễn Ngọc Thuần; còn Vòng quanh thế giới là bộ sách giúp trẻ ghé thăm nhiều quốc gia, địa điểm nổi tiếng, để biết thêm về con người ở khắp mọi nơi.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, cô giáo Nguyễn Thị Bình Minh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thăng Long cho biết: Trường được vinh dự giới cuốn sách "Vòng quanh thế giới" trong Ngày hội sách Hà Nội lần thứ VII năm 2022. Sở dĩ nhà trường muốn giới thiệu đến tất cả các học sinh Thủ đô, bởi vì cuốn sách thực sự phù hợp với chủ đề "Truyền thống và hội nhập".

Nhiều cuốn sách bổ ích được giới thiệu bằng phương pháp sân khấu hóa
Cô giáo Nguyễn Thị Bình Minh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thăng Long.

Nhà trường muốn giới thiệu về văn hóa, về con người cũng như là về ẩm thực của tất cả các nước trên thế giới đến các thiếu nhi Hà Nội; bằng những điệu nhảy, bài hát nhộn với sự thể hiện của hơn 90 bạn học sinh biểu diễn trên sân khấu. Và chính những hình ảnh đó dẫn dắt các bạn nhỏ đến với cuốn sách một cách gần gũi; để cho tất cả các bạn thiếu nhi tìm hiểu và đọc những cuốn sách thực sự bổ ích.

“Qua đây, thôi thúc niềm đam mê, lòng yêu thích đọc sách của các em nhỏ nhờ tranh ảnh, các câu hát, hò vè, slogan hoặc thậm chí qua cách vẽ những trang bìa sách”, cô giáo Nguyễn Thị Bình Minh chia sẻ.

Tham dự chương trình, em Trần Minh Huệ cho hay: "Ngoài những tiết mục văn nghệ đặc sắc em còn ấn tượng với từng phần giới thiệu sách của các bạn học sinh. Những cuốn sách mà các bạn mang đến đều có nội dung hay, ý nghĩa. Ngay sau chương trình em sẽ cố gắng tìm mua những cuốn sách về đọc và trải nghiệm. Qua đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn tới Ban Tổ chức và mong rằng sẽ có thêm nhiều chương trình về sách như vậy để chúng em có cơ hội được tiếp cận thêm nhiều nguồn kiến thức đa dạng và phong phú khác".

Được biết, Hội sách diễn ra từ ngày 7 - 9/10/2022 tại khu vực sân vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, khu vực sân nhà Bát Giác, vỉa hè phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã cho người tham dự trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị và bổ ích.

Nhiều cuốn sách bổ ích được giới thiệu bằng phương pháp sân khấu hóa
Cuốn sách Cây táo yêu thương được giới thiệu bằng phần hùng biện của học sinh trường Tiểu học Trưng Vương.

Các chương trình diễn ra như: Giao lưu, giới thiệu sách của các em học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở Thủ đô, Workshop... cùng nhiều chương trình giao lưu văn nghệ thiếu nhi với chủ đề sách và văn hóa đọc. Đây cũng là dịp nhiều cuốn sách sẽ được trao tặng sách cho các em học sinh và cũng là nơi để người tham quan dạo quanh các khu vực trưng bày, triển lãm tại Hội sách.

Quang Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động