Đoàn cán bộ Công đoàn Lào và Công đoàn Thủ đô: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Sáng nay (16/7), đoàn đại biểu Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào đã có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm trong xây dựng, tổ chức hoạt động Công đoàn, qua đó góp phần thúc đẩy hoạt động Công đoàn trong điều kiện hội nhập và phát triển.
Quan tâm thiết thực để đoàn viên yên tâm xây dựng hạnh phúc gia đình LĐLĐ thành phố Hà Nội được tặng Bằng khen trong Chương trình 1 triệu sáng kiến

Dự buổi làm việc, về phía đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố Hà Nội có ông Dương Xuân Hiếu, Ban Đối ngoại Tổng LĐLĐ Việt Nam; bà Đặng Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội; các đồng chí Trưởng ban LĐLĐ Thành phố; các đồng chí Chủ tịch LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành trực thuộc LĐLĐ Thành phố.

Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn Cơ sở
Đoàn đại biểu Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào và LĐLĐ thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Về phía đại diện Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào có bà Pathoumthong Luổngvilay, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự, Trưởng đoàn; ông Bounchanh Chayisan, Quyền Chánh Văn phòng cùng các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn các Ban, Bộ ngành của Lào.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ Thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa, đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô; hệ thống tổ chức, bộ máy, cán bộ Công đoàn và đoàn viên Công đoàn. Đặc biệt là công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) và công tác quản lý đoàn viên và CĐCS.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Tổ chức Công đoàn Thủ đô thực sự đổi mới, sáng tạo, thích ứng, linh hoạt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, được cấp ủy, chính quyền, chuyên môn ghi nhận, doanh nghiệp đánh giá cao.

Đoàn cán bộ Công đoàn Lào và Công đoàn Thủ đô: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác LĐLĐ thành phố Hà Nội với đoàn đại biểu Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã lựa chọn và ban hành 10 hoạt động trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô năm 2022 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và thực hiện chủ đề năm “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã tổ chức ký Chương trình phối hợp Công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ Thành phố với 30 Ban Thường vụ Quận, Huyện, Thị ủy và 2 Đảng ủy trực thuộc Thành ủy giai đoạn 2022-2025. Qua đó đã thể hiện được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn và được cấp ủy đánh giá rất cao.

Cùng đó, LĐLĐ Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện 4 đề án thí điểm và 2 Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành LĐLĐ Thành phố để thực hiện các nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức Công đoàn đồng thời tổ thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, chăm lo cho người lao động…

Đáng chú ý, từ năm 2018 đến năm 2021, LĐLĐ Thành phố đã thành lập được 2.057/1.832 CĐCS (đạt 112,28% kế hoạch với 144.997/118.940 đoàn viên (đạt 121,9% kế hoạch). Riêng 6 tháng đầu năm 2022, LĐLĐ Thành phố thành lập được 306/750 CĐCS (đạt 40,8% kế hoạch), phát triển 24.396/47.855 đoàn viên (đạt 50,98% kế hoạch).

Đoàn cán bộ Công đoàn Lào và Công đoàn Thủ đô: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Bà Pathoumthong Luổngvilay, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự, Trưởng đoàn công tác phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, bà Pathoumthong Luổngvilay bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được thăm, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên, đoàn mời Công đoàn các Bộ sang trao đổi học hỏi kinh nghiệm về công tác Công đoàn. Bà Pathoumthong Luổngvilay mong muốn thông qua buổi làm việc sẽ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của LĐLĐ Thành phố, đặc biệt là phương thức phát triển đoàn viên trong bối cảnh dịch Covid-19 và cách lựa chọn những đoàn viên xuất sắc.

Tại phần thảo luận, trả lời câu hỏi của đại diện cán bộ Công đoàn Lào về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, ông Lê Xuân Trường, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố cho biết, hằng năm căn cứ vào chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, LĐLĐ Thành phố sẽ giao chỉ tiêu cho các LĐLĐ cấp quận, huyện, ngành các chỉ tiêu cụ thể thông qua việc nắm bắt thông tin các doanh nghiệp và người lao động từ các cơ quan như Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bảo hiểm xã hội Thành phố; cơ quan Thuế...

Cùng đó, LĐLĐ Thành phố cũng có các phần thưởng đối với các đơn vị làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19, công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của LĐLĐ Thành phố vẫn được duy trì. Để làm tốt công tác phát triển đoàn viên, LĐLĐ Thành phố đã có nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động như: Thành lập các tổ ứng phó nhanh; thành lập các chuyến xe buýt siêu thị 0 đồng; trao hỗ trợ túi An sinh Công đoàn…

Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn Cơ sở
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố Đặng Thị Phương Hoa điều hành phần thảo luận.

Ngoài việc hỗ trợ đoàn viên, tổ chức Công đoàn còn phối hợp với doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và duy trì sản xuất như: “Một cung đường 2 điểm đến”, “3 tại chỗ”... Đồng thời, tham gia giải quyết bất cập giữa chính quyền và doanh nghiệp trong thực hiện các biện pháp trên. Từ những hoạt động thiết thực của LĐLĐ Thành phố, đoàn viên, người lao động ngày càng tin tưởng và gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn.

Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố Lê Xuân Trường cũng chia sẻ những kinh nghiệm mới về việc phát triển đoàn viên cho đoàn đại biểu Công đoàn Lào. Đối với việc lựa chọn đoàn viên xuất sắc, theo ông Trường phải dựa trên thực tế hoạt động của đoàn viên tại cơ sở để lựa chọn.

Đoàn cán bộ Công đoàn Lào và Công đoàn Thủ đô: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Đại diện cán bộ Công đoàn Lào đặt câu hỏi về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
Đoàn cán bộ Công đoàn Lào và Công đoàn Thủ đô: Chia sẻ kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở
Ông Lê Xuân Trường, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố Hà Nội chia sẻ về công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS của LĐLĐ Thành phố.

Trao đổi về phương pháp hỗ trợ nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp phát triển ngành nông nghiệp, Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Hoản đã chia sẻ một số kinh nghiệm như: Phải có cơ chế chính sách; có nguồn lực phát triển. Cùng đó, phải nghiên cứu các điều kiện tự nhiên tại các vùng miền để đưa cây trồng phù hợp vào phát triển sản xuất; quan tâm đầu tư khoa học công nghệ…

Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn Cơ sở
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa tặng quà lưu niệm cho đại diện Đoàn đại biểu Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Đặc biệt, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong phát triển nông nghiệp, cùng với công tác chăm lo, bảo vệ người lao động, Công đoàn ngành cũng làm tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, từ đó ổn định đời sống, việc làm cho người lao động.

Tại hội nghị, 2 bên cũng trao đổi, làm rõ những vướng mắc trong hoạt động Công đoàn như việc chi trả lương cho cán bộ Công đoàn và hoạt động chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên, người lao động để làm tốt công tác phát triển đoàn viên đối với từng Công đoàn ngành…

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động