Nhiếp ảnh trẻ ghép bản đồ Việt Nam từ chân dung 1.500 người

Hàng ngàn người dân Việt Nam bất kể địa vị, tuổi tác đồng lòng tham gia dự án chụp ảnh thể hiện lòng yêu nước do một nhiếp ảnh gia tại Hà Nội khởi xướng.

Xuất phát từ lòng yêu nước, nhiếp ảnh gia Đăng Long (nghệ danh Jundat) thực hiện dự án “Niềm tin Việt”, chụp hơn 10.000 bức ảnh người Việt Nam dưới lá cờ Tổ quốc.

Nhiếp ảnh gia Đăng Long (Jundat)
Nhiếp ảnh gia Đăng Long (Jundat)

Lời hiệu triệu của lòng yêu nước

Dự án "Niềm tin Việt" khởi phát từ cuối tháng 5. Bắt nguồn từ việc anh Long chia sẻ bức ảnh chân dung đứng dưới lá cờ Tổ quốc lên mạng xã hội với mong muốn bày tỏ tình yêu đất nước. Hành động của anh Long lúc này cũng giống như mọi người dân Việt Nam khác trong tình hình đất nước căng thẳng bởi những biến động trên biển Đông.

Sau khi đăng ảnh lên mạng, nhiếp ảnh này bất ngờ nhận được những lời đề nghị của bạn bè rằng muốn có một tấm ảnh giống như anh để thể hiện tinh thần yêu nước. Anh Long vui vẻ nhận lời chụp cho bạn bè và rồi số người muốn được chụp ảnh cứ tăng dần. Cũng từ đây, Đăng Long nảy ra ý tưởng thực hiện dự án chụp ảnh miễn phí cho mọi người.

Hàng ngàn người nhiệt tình tham gia dự án chụp ảnh với lá cờ Tổ quốc
Hàng ngàn người nhiệt tình tham gia dự án chụp ảnh với lá cờ Tổ quốc

Lí do anh quyết định thực hiện dự án này là vì: “Trong tình hình đất nước hiện nay, mọi con tim Việt Nam đều hướng về biển đảo, dạt dào tình yêu đất nước. Tôi cũng là một người con nước Việt, tôi có nhu cầu muốn được thể hiện tinh thần dân tộc của mình.

 

Vì vậy tôi đã tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền, thông qua các kênh chia sẻ để thể hiện tình yêu nước đó. Nhưng rồi tôi nghĩ tại sao không dùng chính nghề nghiệp của mình để thể hiện tấm lòng yêu nước trong khi tôi có khả năng. Và rồi ý tưởng dự án “Niềm tin Việt” đến với tôi”.

Là một người kĩ tính, nhiếp ảnh gia Đăng Long - Jundat dành ra hẳn một tuần để lên kế hoạch thực hiện ý tưởng. Anh kêu gọi bạn bè chia sẻ và vận động mọi người tham gia. Tự tay anh chuẩn bị đạo cụ và dùng studio của mình để thực hiện dự án, hoàn toàn miễn phí.

Khó khăn đầu tiên của nhiếp ảnh này là vượt qua sự hồ nghi của cộng đồng, bởi trong tình hình căng thẳng tại biển Đông, không ít kẻ lợi dụng lòng tin, tình yêu đất nước của nhân dân vào mục đích tư lợi khiến nhiều người trở nên dè dặt trước một đề nghị miễn phí.

“Tôi cố gắng vận động từ người thân cho tới bạn bè. Tôi gặp hàng ngàn người và cũng đã gặp phải những rào cản khi thực hiện dự án. Trong mấy ngày đầu, tôi chụp ảnh cho hai mẹ con khá nhiệt tình tham gia. Nhưng ngay sau khi hoàn thành các bức ảnh, về tới nhà thì chị này bị bố mẹ chồng phản đối, cho rằng việc làm này sẽ khiến cho con cháu gặp nguy hiểm. Chị đã gọi cho tôi và xin tôi xóa ảnh khỏi fanpage của dự án. Tôi khá buồn nhưng cũng thông cảm và xóa.

 

Rồi một thời gian sau, khi dự án đã được nhiều người biết tới và được một số kênh thông tin đưa tin ủng hộ, chị gọi cho tôi, hồ hởi kể rằng ông bà đã tìm hiểu về dự án và quyết định xin ảnh của hai mẹ con về phóng to, treo giữa nhà”, anh Đăng Long kể.

Câu chuyện nhỏ này khiến cho người “vác tù và hàng tổng” như anh Long cảm thấy việc làm của mình rất có ý nghĩa.

5.600 bức ảnh ghép thành bản đồ Việt Nam

Trong cuộc trò chuyện với PV Dân trí, anh Long kể về những trải nghiệm khi làm dự án, được gặp gỡ hàng ngàn người đến từ khắp các tỉnh thành: Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hưng Yên…. Trong số họ có người tuổi đã cao, người còn bế ẵm; có người lặn lội từ Hải Phòng về Hà Nội chỉ để anh chụp cho một bức ảnh rồi đi luôn; lại có cả người khuyết tật đi lại vất vả cũng gắng tới tham gia…

Hiện nay, dự án “Niềm tin Việt” đã thu hút hơn 1.500 người tham gia và con số này vẫn đang gia tăng từng giờ. Anh Long đã dùng công nghệ hiện đại, ghép hơn 5.600 bức ảnh (trong số 10.000 ảnh đã thực hiện) thành hình bản đồ Việt Nam. Tấm bản đồ cỡ lớn đang được hàng ngàn người chia sẻ trên các trang mạng xã hội.

Tấm bản đồ lớn được ghép từ hàng ngàn ảnh bức ảnh chân dung các công dân Việt Nam
Tấm bản đồ lớn được ghép từ hàng ngàn ảnh bức ảnh chân dung các công dân Việt Nam
Quần đảo Trường Sa trên tấm bản đồ được phóng to
Quần đảo Trường Sa trên tấm bản đồ được phóng to

Mới đây nhất, nhiếp ảnh Đăng Long đã nhận được lời mời phối hợp cùng với Trung ương Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm tình nguyện quốc gia để lan tỏa dự án ra khắp cả nước và nước ngoài.

Đăng Long cũng trở thành một trong 5 tình nguyện viên tiêu biểu được chọn tham gia vào chuyến đi thăm Trường Sa trong tháng này. Trong chuyến đi Trường Sa, anh Long cùng với các TNV khác sẽ tham gia các hoạt động tình nguyện trên đảo, tặng quà cho các chiến sĩ và có nhiệm vụ đem những thông tin về tình hình biển đảo về với đất liền…

Hồ hởi trước chuyến đi thăm Trường Sa, anh Long cho biết: “Dự định đầu tiên của tôi là sẽ chụp ảnh các chiến sĩ trên đảo và ghép vào tấm bản đồ đã có hơn 10.000 ảnh. Và tôi sẽ đem tặng các chiến sĩ lá cờ Việt Nam cỡ lớn tôi dùng làm phông nền cho các bức ảnh chân dung, lá cờ đã có hơn 1.500 chữ kí. Cá nhân tôi cũng huy động người thân, bạn bè đóng góp những vật dụng thiết thực như: đèn pin, đồ chơi … để làm quà cho người dân và các em nhỏ Trường Sa”.

Một số chân dung trong dự án chụp ảnh vì tình yêu đất nước:

Mai Châm

Mai Châm

Mai Châm

Mai Châm

Mai Châm

Mai Châm

Mai Châm

Theo Dân trí

Nên xem

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.
Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 5/12, Công đoàn Bệnh viện Phục hồi chức năng đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong hoạt động đại diện, chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Những quy định mới về xử phạt vi phạm thuế và hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn. Những điều chỉnh này tập trung mở rộng khái niệm vi phạm hành chính về thuế, bổ sung các trường hợp bất khả kháng, cập nhật đối tượng bị xử phạt và quy định cụ thể mức phạt với nhiều hành vi vi phạm phổ biến.
Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Nhận định Aston Villa vs Arsenal: Thử thách lớn cho đội đầu bảng

Trận đấu giữa Aston Villa và Arsenal diễn ra lúc 19h30 ngày 6/12 trong khuôn khổ vòng 15 Premier League 2025/26. Cuộc đối đầu tại Villa Park được đánh giá là điểm nhấn của vòng đấu khi cả hai đội đều đang sở hữu phong độ rất cao, đặc biệt là những chuỗi trận ấn tượng trong hơn một tháng trở lại đây.
Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.

Tin khác

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực phát triển trong năm 2026

Hà Nội xác định đổi mới sáng tạo là động lực then chốt cho bước phát triển bứt phá từ năm 2026. Thành phố mạnh tay tăng đầu tư cho khoa học công nghệ, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo, thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực số. Những bước đi quyết liệt này hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, gắn kết Nhà nước - doanh nghiệp - nhà trường.
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động