Nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy"

(LĐTĐ) Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), qua đó tạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa đã chỉ đạo UBND 21 phường trên địa bàn chủ động xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng”.
Công an quận Đống Đa: Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Cưỡng chế thu hồi đất những hộ dân cuối cùng trong chỉ giới dự án hồ Linh Quang 860 đảng viên quận Đống Đa nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9

Là địa bàn được lựa chọn ra mắt và phát động cấp quận, UBND phường Cát Linh đã thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” trên địa bàn gồm 7 hộ gia đình tại số 4, ngõ 9 phố Giảng Võ và các nhà từ 19 đến 29 phố Giảng Võ.

Theo bà Hoàng Thúy Lan - Chủ tịch UBND phường Cát Linh: Mỗi gia đình trong tổ liên gia đều trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá vỡ và lắp đặt hệ thống chuông báo cháy liên kết với các hộ trong tổ; đồng thời lắp đặt 3 nút ấn báo cháy ở các vị trí phù hợp.

Từng thành viên trong tổ được hướng dẫn trang bị kiến thức và tập huấn kỹ năng cơ bản trong công tac PCCC và CNCH. Các thành biên trong hộ gia đình cài đặt và sử dụng thành thạo app “báo cháy 114” và “Help 114”.

Nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
Trao tặng bình chữa cháy mini cho các hộ gia đình tham gia "Tổ liên gia an toàn PCCC" phường Cát Linh.

Trong lễ ra mắt "Tổ liên gia an toàn về PCCC" và điểm chữa cháy công cộng phường Cát Linh vào sáng 31/8, đại diện lãnh đạo các đơn vị đã trao quyết định thành lập mô hình và trao tặng bình chữa cháy mini cho các hộ gia đình trong tổ.

Cũng trong sáng 31/8, đông đảo người dân khu ngõ Toàn Thắng, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan cũng hào hứng tham dự lễ ra mắt “Tổ liên gia an toàn PCCC phường Thổ Quan”.

Là người dân được hưởng lợi trực tiếp từ mô hình, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Tổ trưởng tổ dân phố số 3 cũng vui mừng chia sẻ: Nước xa không cứu được lửa gần, nếu hỏa hoạn, dù có phương tiện hiện đại đến mấy, dù có tinh nhuệ đến mấy thì cũng không thể bằng người hàng xóm ngay cạnh 1 bước qua nhà nhau. Trong mọi tình huống nào cũng vậy, sự hỗ trợ của láng giềng luôn là số 1 trong lúc nguy cấp, không thể đợi người thân ở xa chạy đến thì mọi sự đều đã muộn.

Nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
Chỉ một lần bấm, toàn bộ khu dân cư sẽ được thông báo về sự cố cháy nổ trong khu vực.

Theo người dân trong khu vực, đây là mô hình tiện lợi, liên hoàn do có lắp chuông báo cháy trong nhà. Những đám cháy xảy ra lúc nửa đêm dễ được phát hiện và những người dân xung quanh khu vực sẽ cùng nhau hỗ trợ, đồng thời nhờ có mô hình này mà dân tăng thêm tình đoàn kết trong khu dân cư, mạng lại hiệu quả tích cực.

“Cái hay của mô hình này là hệ thống chuông báo cháy sẽ được lắp đặt cho các nhà liền kề trong ngõ, trong ngõ ngách. Nút bấm vừa đặt bên trong vừa đặt bên ngoài căn nhà, hễ ai phát hiện có sự cố cháy nổ thì bấm và các chuông đồng loạt reo. Mọi cư dân đều có thể nghe được để nhanh chóng có phương án thoát hiểm cũng như chuẩn bị dụng cụ cứu hỏa”, ông Nguyễn Tùng Lâm - Trưởng Công an phường Thổ Quan, nhấn mạnh.

Được biết, song song với mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, UBND phường Thổ Quan cũng xây dựng và triển khai mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” và “Nhà tôi có lối thoát nạn thứ 2”, “Gia đình tôi có phương tiện PCCC và CNCH”.

Theo đó, các điểm chữa cháy công cộng được bố trí tại những ngõ ngách sâu tập trung nhiều nhà ở hộ gia đình hoặc nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh có chiều sâu từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được.

Nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
Các điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn quận Đống Đa đều được trang bị bình chữa cháy, xà beng, kìm cộng lực... cùng nhiều công cụ khác tùy theo thực tế địa bàn.

Mỗi điểm chữa cháy công cộng được trang bị bình chữa cháy, xà beng, kìm cộng lực... ngoài ra căn cứ vào điều kiện thực tế và đặc điểm tại các khu vực có thể trang bị thêm các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khác.

Khi phát hiện sự cố cháy nổ, ngoài việc hô hoán cho hàng xóm biết và báo tới lực lượng chức năng. Người dân cũng có thể nhanh chóng sử dụng phương tiện tại các “Điểm chữa cháy công cộng” để kịp thời xử lý sự cố trong thời gian chờ lực lượng chức năng đến.

Thông qua cả 3 mô hình, tất cả người dân ở hộ gia đình, khu dân cư, các cơ sở trên địa bàn phường Thổ Quan đều được hướng dẫn, tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn về PCCC, được tiếp cận, hướng dẫn sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ, xử lý, thực tập thuần thục các kỹ năng về PCCC, các tình huống cháy nổ khi xảy ra, góp phần hạn chế các vụ cháy nổ gây thiệt hại đến người và tài sản.

Bà Nguyễn Thị Anh Thu - Chủ tịch UBND phường Thổ Quan cho biết: những vụ cháy thương tâm thời gian qua trên cả nước là nỗi ám ảnh đối với người ở lại. Do vậy, phòng cháy để cứu chính mình và cộng đồng vẫn không bao giờ là thừa.

Từ thực tế địa bàn, UBND phường Thổ Quan đã mạnh dạn xây dựng các mô hình PCCC mới, phát động đến toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xã hội hóa công tác PCCC, tặng các phương tiện PCCC cho các khu dân cư và các hộ gia đình khó khăn.

Nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
Một điểm phòng cháy chữa cháy công cộng tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Thành - Phó trưởng Công an quận Đống Đa, trong thời gian tới, nhằm tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH, triển khai nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và 'Điểm chữa cháy công cộng", Công an quận Đống Đa đề nghị Công an 21 phường tham mưu UBND phường và các đơn vị có liên quan thực hiện triển khai, theo dõi, đánh giá chất lượng, hiệu quả của mô hình.

Cùng với đó, UBND các phường tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH nhằm trang bị những kiến thức về các biện pháp PCCC, kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy nổ xảy ra; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cơ sở, hộ gia đình thực hiện quy định về an toàn PCCC khi sử dụng điện trong sinh hoạt, kinh doanh và sản xuất.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Giỗ tổ Hùng Vương - biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

Người nổi tiếng tiếp tay cho quảng cáo sai sự thật sẽ bị xử lý

(LĐTĐ) Trong những năm gần đây, không ít người nổi tiếng, nghệ sĩ đã tham gia giới thiệu, mời chào hoặc quảng cáo cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng đã làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như gây bức xúc trong nhân dân. Nhiều sản phẩm được quảng cáo có tác dụng điều trị bệnh dù chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam.
Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

Kiên quyết xử lý xe tự chế khi tham gia giao thông để phố xá văn minh

(LĐTĐ) Tình trạng xe ba bánh, xe tự chế... không đảm bảo về kết cấu, hệ thống phanh, đèn chiếu sáng thường chở hàng hóa cồng kềnh, quá khổ, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Việc xử lý những loại xe này là cần thiết để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, đồng thời góp phần tạo hình ảnh văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố.
Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

Sắp diễn ra Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Techfest Quảng Nam 2024, từ 14/5 đến 18/5/2024, tỉnh Quảng Nam, Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức chuỗi các chương trình trong Đại hội Công nghiệp Dược liệu và Thẩm mỹ Quốc gia, lần II - Quảng Nam 2024.
Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

Man City và Arsenal cả hai cùng bị loại

(LĐTĐ) Real biến Man City thành cựu vương Champions League. Trong khi đó, Arsenal cũng bị loại bởi Bayern.
Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

Nắm bắt cơ hội phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Việt Nam, ngành công nghiệp bán dẫn được các chuyên gia đánh giá có nhiều tiềm năng, cơ hội để phát triển.
Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

Cảnh báo thủ đoạn thuê, mua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo

(LĐTĐ) Công an thành phố Hà Nội thông tin, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến rất phức tạp, với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng các tài khoản ngân hàng do mua, bán để thực hiện các giao dịch chuyển và nhận tiền của bị hại, rồi rửa tiền bằng nhiều phương thức khác nhau.

Tin khác

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

Kịp thời khống chế đám cháy trong kho linh kiện tại Khu Công nghiệp Thăng Long

(LĐTĐ) Lực lượng chức năng đã kịp thời không chế đám cháy tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam. Thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2.
Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

Thông tin vụ cháy phòng trọ ở phố Triều Khúc

(LĐTĐ) Đám cháy xuất phát từ tầng 3, phố Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã nhanh chóng khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do chập cháy tủ lạnh có vỏ nhựa đã gây ra khói đậm đặc khiến người dân hoảng sợ.
Người dân Hà Nội tiếp tục được thực hành kỹ năng chữa cháy

Người dân Hà Nội tiếp tục được thực hành kỹ năng chữa cháy

(LĐTĐ) Tiếp nối thành công của hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ được triển khai trong năm 2023 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội và Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Việt Nam tiếp tục giới thiệu, hướng dẫn người dân và học sinh, sinh viên Thủ đô trải nghiệm, thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong 2 ngày 16, 17/3...
Xem thêm
Phiên bản di động