Nhân dân đều đã sẵn sàng, chỉ chờ có vắc xin là sẽ tiêm ngay

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra Công điện Số 20/CĐ-UBND về việc tăng cường kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, Thành phố đặt ra mục tiêu hoàn thành tiêm chủng mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn. Trước thông tin trên, người dân đã bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với cách làm quyết liệt nhằm hạn chế tối đa sự lây của dịch bệnh Covid-19.
Việt Nam tiếp nhận 250.800 liều vắc xin Covid-19 do Cộng hòa Séc trao tặng Tập trung khắc phục triệt để những hạn chế, sơ hở trong công tác phòng, chống dịch Chưa cấp phép khẩn cấp cho vắc xin Nano Covax

Chia sẻ về việc tiêm vắc xin mũi 1 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên, bà Lê Thị Hiền (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) cho biết, thời gian qua, dịch Covid-19 đã khiến cuộc sống và công việc của các thành viên trong gia đình bà bị ảnh hưởng lớn. Hiện tại, gia đình bà đều đã được tiêm mũi 1 vắc xin, còn riêng bà do có bệnh nền phải tiến hành thăm khám kỹ lưỡng và chờ tới đợt sau.

“Tôi thấy tiêm vắc xin là chủ trương hết sức đúng đắn của Chính phủ và Thành phố. Theo thông tin từ các chuyên gia y tế cũng như chia sẻ của bạn bè từng mắc Covid-19, tôi thấy người được tiêm vắc xin sẽ có sức đề kháng tốt hơn, khả năng hồi phục cũng nhanh hơn so với bình thường nếu mắc bệnh. Vì vây, tôi rất đồng tình với chủ trương này, hi vọng tiến độ tiêm chủng sẽ được đẩy nhanh và có đủ vắc xin cho tất cả mọi người”, bà Hiền cho hay.

Nhân dân đều đã sẵn sàng, chỉ chờ có vắc xin là sẽ tiêm ngay
Người dân quận Tây Hồ xếp hàng, chờ đợi được tiêm vắc xin.

Cũng cùng tâm lý mong chờ được tiêm vắc xin sớm như chị Hiền, chị Nguyễn Thanh Tuyền, trú tại xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì chia sẻ: “Cả nơi ở và nơi làm việc của vợ chồng tôi đều thuộc “vùng đỏ”, nên hơn 1 tháng nay, chúng tôi nghỉ làm, ở nhà để thực hiện chủ trương giãn cách xã hội của Thành phố. Được biết, Thành phố quyết định sẽ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên, tôi rất mừng, rất mong bản thân và người thân nhanh chóng được tiêm. Tôi cũng mong các lực lượng chức năng phát hiện nhanh các ổ dịch, các F0 ngoài cộng đồng để khoanh vùng, xử lý sớm, triệt để, giữ cho Hà Nội an toàn, không để xảy ra tình trạng dịch bùng phát, lây lan nhanh”.

Xung quanh việc tiêm vắc xin mũi 1 cho 100% người dân trên 18 tuổi, ông Nguyễn Đức Hậu - Bí thư Chi bộ 1, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng cho biết: Hưởng ứng chủ trương của Thành phố, những ngày qua, nhân dân phường Lê Đạnh Hành cũng như Tổ dân phố số 1 đều sẵn sàng và mong ngóng đến thời điểm được đi tiêm chủng. Hiện tại, phần lớn nhân dân trong phường đã được tiêm vắc xin mũi 1, dự tính trong hôm nay (8/9) và ngày mai (9/9), toàn bộ người dân trên 18 tuổi đều sẽ được tiêm phòng.

“Với vai trò là Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố và là thành viên của tổ Covid cộng đồng, ngay những ngày đầu tiên Thành phố có chủ trương tiêm vắc xin tôi cùng các đồng nghiệp đã đi từng ngõ, gõ từng nhà, tuyên truyền, vận động bà con tiêm phòng. Chúng tôi cho rằng, hiện nay vắc xin nào cũng là quý, vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất. Bà con cũng rất đồng tình và mong muốn được tiêm sớm để hạn chế tối đa những tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với sức khỏe của bản thân cũng như xã hội”- ông Hậu nhận định.

Bên cạnh đó, ông Hậu cũng cho rằng, việc tiêm vắc xin là rất cần thiết, tuy nhiên, trong quá trình tiêm chúng ta phải đảm bảo cơ sở vật chất đầy đủ, có phòng chờ sau tiêm, tiến hành khám sàng lọc kỹ lưỡng đối với các đối tượng có bệnh nền. Hiện nay vẫn còn có nhiều người dân ý thức thức chưa cao, không giữ khoảng cách an toàn trong quá trình xếp hàng, chờ đợi. Điều này sẽ khiến cho khả năng lây lan dịch bệnh tăng cao.

“Lực lượng chức năng đang phải đảm nhiệm một lúc rất nhiều công việc nên mỗi người dân phải tự có ý thức bảo vệ bản thân trong quá trình tiêm phòng”, ông Hậu nhấn mạnh.

Nhân dân đều đã sẵn sàng, chỉ chờ có vắc xin là sẽ tiêm ngay
Nhiều người khẳng định đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chỉ cần có đủ vắc xin sẽ tiêm ngay.

Còn ông Trần Quang Khải, Bí thư Chị bộ 2, phường Trung Văn, quận Nam từ Liêm thông tin, hiện tại phần lớn những người trên 65 tuổi ở phường Trung Văn đã được tiêm vắc xin mũi 2 và hơn 1.000 người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1. Vừa qua khi nghe trên phương tiện thông tin đại chúng, trong tháng 9 và tháng 10 tới sẽ có khoảng 50 triệu liều vắc xin về Việt Nam, mọi người rất phấn khởi và hy vọng được tiêm sớm.

“Để phục vụ nhu cầu cũng như mong muốn được tiêm phòng của người dân, các tổ dân phố đều rà soát rất kỹ, đảm bảo mọi người dân đều được khai hồ sơ. Hiện tại, số lượng vắc xin chưa đủ để tiêm cho toàn bộ người dân nhưng nhân dân cũng rất thông cảm. Từ ngày hôm qua (7/9), tại phường Trung Văn, lực lượng Y tế đã tăng tốc làm việc xuyên đêm để tiêm phòng cho người dân. Phường đang phấn đấu đến hết ngày mai (9/9) sẽ có khoảng 3.000 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chúng tôi rất đồng tình, ủng hộ chủ trương tiêm phòng của Thành phố, nhân dân đều đã sẵn sàng, chỉ chờ có đủ vắc xin là sẽ tiêm ngay”- ông Khải nhấn mạnh.

Tương tự, chị Thu Hương (phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi biết rằng, ngành Y tế đang rất vất vả để chống dịch, do đó người dân chúng tôi cũng chỉ mong mọi người dân đều sớm được tiêm vắc xin để phòng dịch”.

Anh Lê Ngọc Huy (chung cư 789 Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho hay: “Tôi đọc được thông tin Hà Nội sẽ tiến hành tiêm vắc xin cho tất cả mọi người trên 18 tuổi nên rất mừng. Tôi đã đăng ký rồi, giờ chỉ đợi tiêm thôi. Theo tôi biết, hiện tại lực lượng y tế đang rất vất vả nhưng việc tiêm vắc xin hiện nay là rất cần thiết.”.

Có thể thấy, với nỗ lực của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thành phố cũng như cấp chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp chống dịch trên tinh thần bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân là trên hết, người dân đã thấu hiểu, đồng lòng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Với người dân Thủ đô, tâm lý đã rất sẵn sàng và chờ mong được tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19. Đa số người dân đều tán thành việc tiêm phòng và cho rằng đây chính là liều thuốc hữu hiệu nhất để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Cùng với Công điện số 20, chiều 8/9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Kế hoạch số 206/KH-UBND xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng, chống Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố.

Mục đích của kế hoạch nhằm tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ từng phút, từng giờ, bằng mọi biện pháp tận dụng tối đa thời gian “vàng” trong thời gian giãn cách xã hội.

Theo đó, Thành phố thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn Thành phố theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 6/9/2021 cho người dân một cách an toàn, hiệu quả nhằm phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế; kịp thời cách ly, khoanh vùng, dập dịch và chăm sóc, điều trị phù hợp.

Tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn đến ngày 15/9/2021 trên cơ sở số vắc xin được Bộ Y tế phân bổ và giao.

Đồng thời, Hà Nội cũng huy động 11 tỉnh, thành phố tham gia hỗ trợ Thành phố trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng, gồm 7 tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71/CĐ-TTg là Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thái Nguyên và 4 tỉnh, thành phố Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

Quận Hoàn Kiếm: Xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận tập trung cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc và chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quận sẽ xử lý nghiêm và công khai doanh nghiệp vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động