Nhà thiết kế Xuân Thu hé lộ chân dung người cha có ảnh hưởng đến sự nghiệp thời trang
Ra mắt tập thơ "Mùa nắng hanh vàng" “Giọt mơ tình” chứng ngộ sự bất khuất trong nghịch cảnh |
Tác giả Thiệp Nguyễn tên thật là Nguyễn An Ninh, từng là kỹ sư chế tạo máy. Ông sinh năm 1940 tại huyện Ân Thi, (tỉnh Hưng Yên), trong gia đình có truyền thống văn chương, cụ là Chánh thôn Nhân Lý, ông nội là giáo Tung, bố là ông giáo San. Có lẽ vì thế, tình yêu văn chương đã ngấm vào Thiệp Nguyễn ngay từ thời trẻ.
Mặc dù không phải là nhà thơ chuyên nghiệp nhưng ông thường xuyên làm thơ với nhiều chủ đề khác nhau. Trong đó, phần lớn các bài thơ của ông là về niềm tin với Đảng quang vinh, tình yêu với đất nước, quê hương. Nhiều bài thơ thể hiện tình cảm gia đình.
![]() |
Tác giả Nguyễn Thiệp (ngồi giữa) tại buổi ra mắt tập thơ “Tiếng xa”. |
Nguyễn Thiệp chưa từng nhận mình là nhà thơ, chỉ gọi mình đơn thuần là một người yêu thơ dù đã sáng tác được hàng trăm bài thơ về các ngóc ngách, giá trị của cuộc sống mà nhà thơ cảm nhận. Ông đã có những bài thơ được đăng trên tạp chí như: “Mãi tin theo Đảng”, “Đồi đã mang tên”, “Đến thăm mộ liệt sĩ Bế Văn Đàn”. Bên cạnh đó, những bài thơ như “Về nhà”, “Cô em gái út”, “Cháu ngoại khóc ông”, được nhà thơ gửi gắm về tình cảm gia đình thiêng liêng gắn liền với tình yêu Tổ quốc và lịch sử dân tộc.
Thơ của ông chân phương nhưng nhiều cảm xúc, chân thành và duy mỹ. Ông tham gia vào câu lạc bộ thơ của phường, cùng các bạn thơ giao lưu, đàm đạo, lan tỏa tình yêu thơ với những người trẻ. Bước sang tuổi 85, sức khỏe giảm sút nhưng tình yêu với thơ của Nguyễn Thiệp không suy giảm. Nằm trên giường bệnh, ông vẫn kè kè tập giấy bút, để mỗi khi khỏe hơn ông lại làm thơ để lưu giữ những kỷ niệm của mình.
Để kỷ niệm cuộc đời yêu thơ của cha, NTK Xuân Thu - con gái của tác giả Nguyễn Thiệp đã phối hợp với Nhà xuất bản Thế giới xuất bản tập thơ “Tiếng xa”. Nói về tập thơ của cha mình, NTK Xuân Thu cho biết, tâm hồn văn chương của cha đã có ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của chị. Nhiều bài thơ về tình cha con ông viết dành riêng cho vợ, cho con gái (NTK Xuân Thu) có sức lan tỏa đến các thành viên trong gia đình.
![]() |
Nhà thiết kế Xuân Thu cho biết, tác giả Nguyễn Thiệp có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp thời trang của chị. |
“Cha tôi là người truyền cảm hứng, chắp cánh cho tôi thực hiện ước mơ trở thành một nhà thiết kế. Năm 1980 ông đã khơi gợi năng khiếu hội họa của tôi, dẫn dắt tôi đến với cuộc thi “Ước mơ năm 2000” do Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức. Sau cuộc thi này, ước mơ trở thành một NTK ngày càng lớn và đó cũng như là nền móng vững chắc để tôi trở thành một nhà thiết kế thành công như bây giờ”, NTK Xuân Thu chia sẻ.
Nhận xét về tập thơ “Tiếng xa” của tác giả Thiệp Nguyễn, nhà thơ Vũ Quần Phương cho rằng, đọc các bài thơ trong “Tiếng xa”, thấy rõ con người của Thiệp Nguyễn luôn lạc quan, yêu đời, yêu nước. Nhiều bài thơ thể hiện tinh thần đồng chí, đồng đội sâu sắc.
Để tri ân cha mình, NTK Xuân Thu còn thực hiện bộ sưu tập thời trang mới có tên giống như tên gọi của tập thơ - “Tiếng xa”. Bộ sưu tập “Tiếng xa” gồm 9 mẫu thiết kế, mang gam màu xanh, vàng là chủ đạo, gửi gắm thông điệp về khát vọng những điều tốt đẹp, như những chiếc lá xanh non trong không gian đầy nắng vàng. Các thiết kế được làm bằng chất liệu tơ lụa truyền thống, thân thiện, nhẹ nhàng, mát mẻ rất phù hợp với mùa hè.
![]() |
Trình diễn thời trang ra mắt bộ sưu tập “Tiếng xa”. |
“Bộ sưu tập “Tiếng xa” cũng truyền tải thông điệp về tinh thần lạc quan, yêu đời như cách bố tôi truyền tải trong tập thơ của ông. Khi thực hiện bộ sưu tập này, tôi muốn mang đến cho công chúng yêu thời trang một cảm giác nhẹ nhõm và bình yên”, NTK Xuân Thu bày tỏ.
Trong buổi ra mắt tập thơ “Tiếng xa”, NTK Xuân Thu còn thực hiện buổi trình diễn thời trang ra mắt bộ sưu tập “Tiếng xa” và bộ sưu tập “Begin” NTK trẻ Nguyên Khanh - con gái chị. Việc trình diễn hai bộ sưu tập thời trang trong buổi ra mắt tập thơ “Tiếng xa” mang hàm ý về sự kế thừa truyền thống gia đình cùng những sáng tạo không giới hạn trong lĩnh vực thời trang.
Bộ sưu tập “Begin” từng được NTK trẻ Nguyên Khanh giới thiệu và trình diễn trong sự kiện Lễ hội du lịch Áo dài Hà Nội 2022 và được giới chuyên môn đánh giá cao về sự sáng tạo mới mẻ, hiện đại của NTK mới 15 tuổi.
Phương Bùi
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Nỗ lực hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm trong năm 2025

Lễ hội Đình Nhật Tân: Điểm sáng trong đời sống văn hóa tâm linh của Thủ đô

Thêm 2 đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng từ 1/7/2025

Bùng nổ tuyển dụng nhân sự kỹ năng số

Đua thời gian trên những công trình trọng điểm của Thủ đô

Khởi động cuộc thi “Thần đồng Tiếng Việt 2025”

Sắp cải tạo đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển - nút giao Tứ Hiệp
Tin khác

Lễ hội Đình Nhật Tân: Điểm sáng trong đời sống văn hóa tâm linh của Thủ đô
Văn hóa 09/03/2025 19:51

Nét đẹp duyên dáng của nữ chiến sĩ Công an nhân dân trong Lễ hội Áo dài
Văn hóa 08/03/2025 16:20

Phong trào phụ nữ "Ba đảm đang" mãi in đậm trong trang sử vàng
Văn hóa 07/03/2025 19:01

Bảo tàng Khánh Hòa "đìu hiu" du khách
Văn hóa 06/03/2025 15:29

Làm mới âm nhạc dân tộc: Góp phần phát triển công nghiệp văn hóa
Văn hóa 06/03/2025 10:46

Vĩnh biệt Nhà văn Khuất Quang Thụy - cây bút sắc sảo về đề tài chiến tranh
Văn hóa 05/03/2025 19:51

Hà Nội có thêm 17 di tích lịch sử - văn hóa được xếp hạng cấp Thành phố
Văn hóa 04/03/2025 20:15

Phát triển công nghiệp văn hóa từ "Linh Lang - Khí thiêng hội tụ"
Văn hóa 04/03/2025 17:56

Bộ VHTTDL định hướng quản lý báo chí, xuất bản sau khi tiếp nhận từ Bộ TT&TT
Văn hóa 04/03/2025 09:47

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong tháng 3 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam
Văn hóa 04/03/2025 08:44