Người “truyền lửa” nhiệt huyết cho những phong trào

Dám nghĩ, dám làm để bảo vệ quyền lợi của người lao động là điểm nổi bật ở bà Phạm Thị Vân Hương, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên nước sạch Hà Nội (Công ty Nước sạch Hà Nội). Bà luôn năng nổ, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các quy định, chủ trương, chính sách để mang lại quyền lợi tốt nhất cho người lao động.
Huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua Hà Nội: Tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025

Tại Công ty Nước sạch Hà Nội, bà Phạm Thị Vân Hương không chỉ là một cán bộ chuyên môn giỏi mà còn là Chủ tịch Công đoàn nhiệt huyết, bản lĩnh. Hằng năm, bà Hương liên tục là Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhận được Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội…

Đặc biệt, năm 2020, bà Hương vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác và hoạt động Công đoàn, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc…

Từ người cán bộ tận tâm

Trong thời gian qua, Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội do bà Phạm Thị Vân Hương là Chủ tịch đã làm tốt công tác chăm lo đời sống và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động và đạt được những kết quả nổi bật. Công đoàn Công ty là nơi có 2.500 đoàn viên đã xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát chế độ chính sách đối với người lao động.

Công đoàn Công ty tham gia là thành viên Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp; tham gia xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức lại sản xuất, sắp xếp lao động, giúp người lao động ký hợp đồng lao động và đại diện cho người lao động ký kết; kiểm điểm thực hiện Thoả ước lao động tập thể, bổ sung sửa đổi các điều khoản cụ thể cho phù hợp với cơ chế mới, đảm bảo chế độ chính sách, tham gia xây dựng thang bảng lương, bảo đảm trả lương, thưởng theo đúng qui định của pháp luật và điều kiện của Công ty...

Người “truyền lửa” nhiệt huyết cho những phong trào
Năm 2020, bà Phạm Thị Vân Hương, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách Công ty Nước sạch Hà Nội (ngoài cùng bên trái) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh chụp thời điểm dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 chưa bùng phát)

Đặc biệt, trong 5 năm, Công ty đã xây dựng kế hoạch dự trù kinh phí liên quan đến bảo vệ sức khỏe của người lao động với tổng chi phí năm là hơn 10 tỉ đồng. Hàng năm 100% cán bộ công nhân viên chức lao động được khám sức khoẻ định kỳ, người có bệnh được công ty gửi tới các bệnh viện chuyên khoa để chữa trị kịp thời. Thường xuyên tổ chức cho cán bộ công nhân viên có sức khoẻ yếu được nghỉ dưỡng sức theo chế độ.

Công ty luôn quan tâm đến đời sống người lao động. Ngoài việc đảm bảo và nâng cao thu nhập, thực hiện các chế độ bảo hiểm, chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật, Công ty còn động viên cán bộ, công nhân, người lao động vào các dịp như Tết, kỷ niệm ngày thành lập Công ty, 30/4 - 1/5, nghỉ mát, 2/9.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Công đoàn Công ty đã chủ động xây dựng kế hoạch liên tịch, tập trung chỉ đạo Đại hội Công nhân viên chức tại các đơn vị trực thuộc. Hàng năm đã có 100% đơn vị tổ chức Đại hội Công nhân viên chức trong những tháng đầu, quý đầu của năm. Phối hợp với chính quyền duy trì ký Thoả ước lao động tập thể và thành lập Ban đối thoại đại diện người lao động tại doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, Công đoàn Công ty đã tích cực vận động đoàn viên tham gia ủng hộ được hơn 2,296 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội như ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Trẻ em chất độc da cam, Quỹ Tấm lòng Vàng Lao động, hỗ trợ những địa phương bị ảnh hưởng do Covid-19...

“Truyền lửa” nhiệt huyết

Trên cương vị là Chủ tịch Công đoàn, để các phong trào của Công ty Nước sạch Hà Nội ngày càng phát triển, bà Hương đã lựa chọn phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình thực tế. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình hoạt động cụ thể hướng về người lao động. Trong những năm qua, bà đã có những sáng kiến đem lại hiệu quả thiết thực đối với hoạt động Công đoàn Công ty, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội và được Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã và các Công đoàn ngành trên địa bàn Thành phố học tập và nhân rộng.

Ví dụ, bà Hương đã có sáng kiến tổ chức Hội thi văn hóa ứng xử trong công nhân lao động Công ty Nước sạch Hà Nội. Đây là hoạt động văn hóa tinh thần vui tươi lành mạnh, tạo được không khí phấn khởi cho người lao động thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn. Đồng thời, góp phần xây dựng và hoàn thiện văn hóa doanh nghiệp để kích thích sự phát triển sản xuất tạo dựng uy tín, thương hiệu mang tính truyền thống của Công ty.

Người “truyền lửa” nhiệt huyết cho những phong trào
Những năm qua, Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội đã có nhiều phong trào, hoạt động sôi nổi. (Ảnh chụp thời điểm dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 chưa bùng phát)

Hay sáng kiến tổ chức sân khâu hóa Hội thi Cán bộ Công đoàn giỏi Công ty Nước sạch Hà Nội nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về nhiệm vụ chức năng của tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhiệm vụ các cấp Công đoàn. Đặc biệt xác định rõ nhiệm vụ của các cấp Công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế…

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019); kỷ niệm 125 năm ngành Nước Hà Nội và 65 năm ngày truyền thống Công ty; với vai trò Chủ tịch Công đoàn, bà Phạm Thị Vân Hương đã chủ động báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp cùng chính quyền tổ chức “Liên hoan tiếng hát đoàn viên, người lao động Công ty Nước sạch Hà Nội năm 2019…

Có 24 năm gắn bó với hoạt động Công đoàn, bà Phạm Thị Vân Hương cho hay, trong triển khai các hoạt động phong trào, điều vô cùng quan trọng là cán bộ Công đoàn phải thực sự là thủ lĩnh của người lao động; biết truyền lửa, truyền nhiệt huyết của mình đến đội ngũ cán bộ Công đoàn trong toàn đơn vị.

Bên cạnh đó, cán bộ Công đoàn cơ sở phải trung thực, thẳng thắn, quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, vì sự phát triển của doanh nghiệp; có phương pháp hoạt động khoa học để tập hợp quần chúng, công nhân viên chức lao động quý mến và tin tưởng.

Có thể thấy, những gì bà Phạm Thị Vân Hương đã làm sẽ mãi truyền lửa cho các thế hệ đi sau, tiếp tục phát huy để Công đoàn Công ty Nước sạch Hà Nội luôn là đơn vị sôi nổi trong các hoạt động Công đoàn và phong trào đoàn thể, không phụ những tâm huyết mà bà đã xây dựng trong suốt thời gian qua.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động