Người lao động kỳ vọng Mặt trận tiếp tục là điểm tựa vững chắc của Nhân dân

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định vai trò nòng cốt của Mặt trận trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc. Hướng về Đại hội, nhiều đoàn viên và người lao động trên địa bàn Thủ đô bày tỏ niềm tin, kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội và đề ra những quyết sách đột phá để Mặt trận ngày càng gần dân, vì dân hơn.
Tin tưởng nhiệm kỳ mới với những đột phá mới Nâng cao vai trò, vị thế của Mặt trận trong thời kỳ mới Ấm áp nghĩa tình người Mặt trận

Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, mỗi ngày, khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, những người công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài làm việc để giữ cho Hà Nội xanh, sạch và yên bình. Trong chiếc áo phản quang quen thuộc, chị Nguyễn Thị Lâm, công nhân Tổ môi trường số 5, Chi nhánh Môi trường đô thị Đống Đa chia sẻ rằng chị và nhiều đồng nghiệp đang hướng về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với nhiều kỳ vọng và niềm tin sâu sắc.

Theo chị Lâm, Mặt trận Tổ quốc không chỉ là nơi gắn kết các tầng lớp Nhân dân mà còn là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, đặc biệt là những người lao động trực tiếp như chị.

“Chúng tôi mong Đại hội lần này sẽ tiếp tục khẳng định tinh thần “lấy dân làm gốc”, có thêm nhiều chương trình, hành động cụ thể hướng đến đời sống, việc làm, thu nhập và phúc lợi của người lao động, để chúng tôi yên tâm làm việc, cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô”, chị Lâm bày tỏ.

Người lao động kỳ vọng Mặt trận tiếp tục là điểm tựa vững chắc của Nhân dân
Chị Nguyễn Thị Lâm, công nhân Tổ môi trường số 5, Chi nhánh Môi trường đô thị Đống Đa.

Chị Lâm chia sẻ, trong những năm qua, Mặt trận các cấp đã có nhiều hoạt động thiết thực đồng hành cùng công nhân, người lao động như vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở, tặng quà dịp Tết, chăm lo cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phát động phong trào “Người tốt - việc tốt”, “Toàn dân bảo vệ môi trường”.

“Những việc làm đó không chỉ giúp công nhân có thêm động lực vượt qua khó khăn mà còn khiến chúng tôi cảm nhận được tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, một điều vô cùng đáng quý giữa cuộc sống còn nhiều vất vả”, chị Lâm nói.

Hướng tới nhiệm kỳ mới 2025 - 2030, chị Lâm kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những giải pháp cụ thể để phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong đội ngũ công nhân, người lao động, nhất là trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa và chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Theo chị Lâm, Mặt trận cần tăng cường phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ… để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, giúp họ có cơ hội học tập, nâng cao tay nghề, tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

“Tôi mong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố sẽ có thêm những diễn đàn, chương trình đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp và người lao động để chúng tôi có cơ hội bày tỏ tâm tư, góp ý, phản ánh nguyện vọng của mình. Khi tiếng nói của người lao động được lắng nghe và tôn trọng, chúng tôi sẽ càng tin tưởng và gắn bó hơn với tổ chức”, chị Lâm nhấn mạnh.

Không chỉ quan tâm đến đời sống vật chất, chị Lâm còn kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, đoàn kết trong cộng đồng, phát động thêm nhiều phong trào “Chung tay vì người nghèo”, “Xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp”, “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Chị Lâm cho rằng, chính sự gắn kết, đồng lòng từ mọi tầng lớp Nhân dân, trong đó có công nhân, người lao động sẽ tạo nên sức mạnh to lớn để Thủ đô phát triển bền vững, đáng sống hơn và luôn rạng rỡ trong mắt bạn bè quốc tế.

Người lao động kỳ vọng Mặt trận tiếp tục là điểm tựa vững chắc của Nhân dân
Hướng về Đại hội, nhiều đoàn viên và người lao động trên địa bàn Thủ đô bày tỏ niềm tin, kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội và đề ra những quyết sách đột phá.

Cũng hướng về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, anh Trần Văn Dũng, đoàn viên Công đoàn Công ty Hàn Việt bày tỏ niềm tin và kỳ vọng vào sự đổi mới, gần dân và lắng nghe của Mặt trận trong nhiệm kỳ tới.

Theo anh Dũng, những năm qua, Mặt trận các cấp đã có nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng người lao động, đặc biệt là trong thời điểm khó khăn như dịch bệnh Covid-19 hay biến động kinh tế. “Chúng tôi nhận được nhiều sự hỗ trợ về nhu yếu phẩm, quà Tết, học bổng cho con công nhân, các chương trình vay vốn ưu đãi… Những việc làm ấy khiến chúng tôi thấy ấm lòng và cảm nhận được Mặt trận thật sự là điểm tựa của Nhân dân”, anh Dũng chia sẻ.

Bước vào giai đoạn mới với nhiều cơ hội và thách thức, anh Dũng kỳ vọng Mặt trận Thành phố sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời có thêm những chương trình thiết thực hướng tới công nhân, người lao động trẻ. “Tôi mong Mặt trận sẽ phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Công đoàn, để tạo nhiều sân chơi, hoạt động văn hóa, thể thao, học tập kỹ năng cho công nhân, giúp chúng tôi có môi trường rèn luyện, giao lưu, phát triển toàn diện”, anh Dũng nói.

Theo anh Dũng, đời sống công nhân hiện nay không chỉ dừng ở việc có việc làm, có thu nhập ổn định mà còn cần được tham gia, được lắng nghe và được khích lệ đóng góp ý kiến xây dựng xã hội. Anh Dũng chia sẻ: “Chúng tôi mong Mặt trận sẽ có thêm những kênh tiếp nhận ý kiến người dân và người lao động, để tiếng nói của công nhân, những người trực tiếp làm ra của cải vật chất được lắng nghe nhiều hơn trong quá trình hoạch định chính sách, xây dựng thành phố”.

Anh Dũng tin rằng, với truyền thống đoàn kết, nhân ái và sự đổi mới trong phương thức hoạt động, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII sẽ mở ra giai đoạn mới, nơi mỗi người dân, nhất là công nhân, người lao động, đều có cơ hội đóng góp, được quan tâm, chia sẻ và cùng chung tay xây dựng Thủ đô “văn minh - hiện đại - nghĩa tình”.

Khánh An - Tuấn Dũng (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Ý nghĩa sinh hoạt chuyên đề tại Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Ý nghĩa sinh hoạt chuyên đề tại Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”

Thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chiều 15/1, Chi bộ Ban Tuyên giáo và Công tác xã hội (Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội) tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề, giáo dục truyền thống tại Triển lãm “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”.
3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là Đại hội đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam theo hướng “Tinh gọn - Hiệu lực - Hiệu quả”. Trong nhiệm kỳ mới (2025 - 2030), Đại hội đã xác định 3 khâu đột phá và 10 chỉ tiêu phấn đấu.
Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Toả sáng đại đoàn kết”

Đặc sắc chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Toả sáng đại đoàn kết”

Trong không khí phấn khởi và tự hào kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), tối ngày 18/11, tại Cung Thanh niên Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ niềm tin - Tỏa sáng đại đoàn kết” chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Mặt trận các cấp phải thực sự là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân

Chia sẻ về chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai cho biết: “Chúng ta đang cùng nhau xây dựng xã hội số, kinh tế số và công dân số; trong đó, MTTQ cũng không ngoài cuộc. MTTQ Việt Nam Thành phố có thể đi sau nhưng sẽ không bao giờ về sau”.
Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Khát vọng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đại hội XVIII MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Khát vọng đổi mới, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Diễn ra trong 2 ngày 17 - 18/11, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có sự tham dự của 345 đại biểu chính thức, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân: Trí thức, tướng lĩnh, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín, đại diện cộng đồng doanh nhân, văn nghệ sĩ, lực lượng vũ trang, các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn Thủ đô.
Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Đồng chí Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Tại Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ Nhất, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự đồng thuận nhất trí cao, đồng chí Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược

Đảng bộ thành phố Hà Nội luôn coi việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ chiến lược

Sáng 18/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Lao động Thủ đô trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội.
Danh sách 126 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Danh sách 126 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí danh sách Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVIII gồm 126 vị.
Khai mạc Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết, sáng tạo” và ra mắt ứng dụng Mặt trận số Thủ đô

Khai mạc Triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết, sáng tạo” và ra mắt ứng dụng Mặt trận số Thủ đô

Sáng nay (18/11), trước giờ diễn ra phiên khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã thực hiện nghi lễ Khởi động Phần mềm “Mặt trận số” trên App iHanoi và Khai mạc triển lãm ảnh, không gian “Đoàn kết sáng tạo”.
TRỰC TUYẾN: Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

TRỰC TUYẾN: Khai mạc trọng thể Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng nay (18/11), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện là ngày hội lớn của Nhân dân Thủ đô, nơi sẽ quyết định những vấn đề quan trọng của MTTQ Việt Nam Thành phố trong nhiệm kỳ tới.
Xem thêm
Phiên bản di động