Người dân Thủ đô ấm lòng quà Tết Độc lập

Trong không khí hào hùng, rộn ràng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, người dân Thủ đô Hà Nội vui mừng và cảm động đón nhận món quà Tết Độc lập đầy ý nghĩa từ Đảng và Nhà nước. Các địa phương trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai chính sách, tạo nên khí thế phấn khởi, ấm áp trong toàn dân.
Phát huy hào khí tháng Tám: Xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng tầm khu vực Ký ức tháng Tám qua những thước phim bất hủ

Cảm động với chính sách nhân văn

Những ngày cuối tháng Tám, trong không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, người dân Thủ đô Hà Nội phấn khởi trước một sự kiện chưa từng có tiền lệ: Lần đầu tiên, toàn dân được nhận quà Tết Độc lập từ Đảng và Nhà nước.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Công điện nêu: Trong không khí cả nước tưng bừng phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, để tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với toàn thể nhân dân, triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Đảng ủy Chính phủ đã trình Bộ Chính trị về việc tổ chức tặng quà cho người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Tại văn bản số 17129-CV/VPTW ngày 28/8/2025 của Văn phòng Trung ương, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2/9/2025. Mức quà tặng: 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Người dân Thủ đô ấm lòng quà Tết Độc lập
Trong ngày 31/8, phường Cửa Nam đã khởi động chi trả chế độ cho nhân dân trên địa bàn phường.

Ngay sau đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản hỏa tốc hướng dẫn việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tổng kinh phí thực hiện ở Hà Nội là hơn 858 tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu việc tặng quà phải hoàn thành trong ngày 1/9; trường hợp lý do khách quan, người dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Sở Tài chính được giao bảo đảm cân đối đủ nguồn lực bao gồm cả ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu và nguồn ngân sách địa phương để thực hiện tặng quà cho người dân.

Sở Tài chính cũng thực hiện phân bổ, tham mưu cho UBND thành phố Hà Nội quyết định bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố cho ngân sách các xã, phường kinh phí tặng quà cho người dân theo danh sách công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do công an cung cấp.

Hà Nội cũng yêu cầu các xã, phường chủ trì phối hợp với Công an và các đơn vị liên quan tổ chức tặng quà theo hướng dẫn của Trung ương; đồng thời tổng hợp quyết toán kinh phí tặng quà trong quyết toán ngân sách xã, phường năm 2025.

Người dân Thủ đô ấm lòng quà Tết Độc lập
Người dân vui mừng khi nhận sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Sang (phường Thanh Xuân Bắc) xúc động chia sẻ: "Tôi đã 72 tuổi và có 40 năm tuổi Đảng, đây là lần đầu tiên tôi được nhận quà vào dịp Tết Độc lập từ Đảng và Nhà nước. Đúng dịp đặc biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, cả gia đình tôi thấy rõ được không khí hào hùng và càng thêm tin rằng đất nước ta ngày càng phát triển, có điều kiện để lo cho người dân và Đảng, Nhà nước không quên ai cả".

Tích cực triển khai tạo khí thế phấn khởi

Theo kế hoạch, việc trao tặng quà sẽ bảo đảm tất cả người dân Thủ đô đều được nhận quà Tết Độc lập trong không khí ấm áp, phấn khởi, đoàn kết. Đây cũng là dịp để các địa phương củng cố thêm tinh thần gắn bó giữa chính quyền và Nhân dân, lan tỏa truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngay sau khi Công điện được ban hành, các xã, phường đã tổ chức rà soát, cập nhật nhân khẩu trên địa bàn, bảo đảm việc trao quà chính xác, kịp thời, công bằng. Nhiều địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là đoàn thanh niên, lực lượng công an cơ sở, các tổ dân phố, thôn, xóm…

UBND phường Phúc Lợi đã triển khai tặng cho người dân trong sáng 31/8. Phường Phúc Lợi tổ chức 35 điểm tặng quà (tiền mặt) cho nhân dân từ 13h30 ngày 31/8 đến hết 22h00 ngày 1/9.

Người dân Thủ đô ấm lòng quà Tết Độc lập
Việc trao tặng quà sẽ bảo đảm tất cả người dân Thủ đô đều được nhận quà Tết Độc lập trong không khí ấm áp, phấn khởi, đoàn kết.

Là một trong những hộ dân đầu tiên của Tổ 44 phường Phúc Lợi nhận quà 400.000 đồng cho 4 thành viên trong gia đình trong chiều 31/8, anh Đoàn Ngọc Hà (phường Phúc Lợi) phấn khởi cho biết: "Nhận được thông báo của phường và Tổ dân phố, tôi đã tới Nhà sinh hoạt cộng đồng của Tổ nhận. Công tác chi trả nhanh, thuận lợi, người dân đều cảm thấy rất phấn khởi, vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và công tác chi trả kịp thời từ thành phố Hà Nội".

Cũng trong ngày 31/8, phường Cửa Nam đã khởi động chi trả chế độ cho nhân dân trên địa bàn phường. Bà Trịnh Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, đối tượng nhận chế độ là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú trên địa bàn phường Cửa Nam và đã được thu thập, cập nhật cấp số định danh cá nhân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8.

Trong ngày khởi động, phường đã chi trả cho 100 trường hợp. Phường dự kiến sẽ tổ chức chi trả tiền mặt tập trung tại 5 điểm trong ngày 1/9. Trường hợp khách quan, bất khả kháng người dân có thể nhận quà sau thời hạn này nhưng không muộn hơn ngày 15/9.

Người dân Thủ đô ấm lòng quà Tết Độc lập
Phường Sơn Tây thực hiện nhiệm vụ tại 57 điểm chi trả.

Tại phường Sơn Tây, UBND phường đã thành lập 57 tổ công tác gồm cán bộ các phòng, ban, đơn vị, trường học, công an, đoàn viên thanh niên…. để thực hiện nhiệm vụ tại 57 điểm chi trả. Người dân khi đến nhận tiền được yêu cầu xuất trình căn cước công dân có gắn chip để kiểm tra thông tin cá nhân, số nhân khẩu trong từng hộ gia đình. Trước đó, UBND phường đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về thời gian, địa điểm, đối tượng, hình thức nhận tiền để nhân dân trên địa bàn phường biết và thực hiện.

Tổng số tiền chi trả dịp này dự kiến hơn 7,2 tỷ đồng, được trao đến từng hộ dân một cách công khai, minh bạch và kịp thời. Đối với những trường hợp vì các lý do khác nhau chưa thể nhận tiền trong ngày hôm nay, UBND phường sẽ tiếp tục rà soát để thực hiện chi trả theo đúng quy định của Chính phủ.

Lãnh đạo phường Sơn Tây nhấn mạnh, đây là chủ trương thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đời sống Nhân dân, khẳng định tinh thần “lấy dân làm gốc”; Nhân dân có cuốc sống ấm no hạnh phúc, nhất là trong ngày tết Độc lập của dân tộc.

Chiều ngày 31/8, UBND phường Tùng Thiện bắt đầu triển khai chính sách của Chính phủ về việc tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Việc chi trả được thực hiện theo từng hộ gia đình, chủ hộ gia đình là người nhận tiền (khi chủ hộ gia đình đi nhận quà, mang theo căn cước công dân hoặc điện thoại có cài đặt VNeiD; trường hợp các thành viên khác đại diện hộ gia đình đi nhận quà phải chứng minh được quan hệ với chủ hộ, nếu chưa chứng minh được sẽ nhận quà sau).

Tổng số tiền chi trả tặng quà cho nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trên địa bàn phường Tùng Thiện là 4 tỷ 063 triệu đồng, được trao đến từng hộ dân một cách công khai, minh bạch và kịp thời.

Người dân Thủ đô ấm lòng quà Tết Độc lập
Quà "Tết độc lập" đặc biệt trao đến tận tay người dân.

Tại xã Kiều Phú, Công an xã ban hành thông báo hướng dẫn cụ thể về việc nhận quà. Đồng thời, lực lượng Công an xã phối hợp cùng đoàn viên thanh niên tiến hành kê khai, rà soát nhân khẩu để phục vụ công tác tặng quà. Công việc được triển khai khẩn trương, cụ thể đến từng hộ gia đình, bảo đảm không để sót, không để nhầm lẫn.

Tại xã Quốc Oai, Công an xã cũng đã ban hành thông báo, lưu ý người dân việc chi trả quà tặng sẽ thực hiện trực tiếp qua ứng dụng VNeID hoặc tại các điểm chi trả do UBND xã tổ chức. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào và không bấm vào các đường link lạ. Công an xã khuyến cáo: khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn nghi ngờ, cần kiểm chứng hoặc liên hệ ngay với cảnh sát khu vực để được hỗ trợ.

Xã Thanh Trì đã tổ chức rà soát, cập nhật nhân khẩu trên địa bàn, bảo đảm việc trao quà chính xác, kịp thời, công bằng. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là đoàn thanh niên, lực lượng công an cơ sở, các thôn, xóm…

Theo đó, UBND xã Thanh Trì ban hành thông báo hướng dẫn cụ thể về việc nhận quà. Việc kê khai, rà soát nhân khẩu để phục vụ công tác tặng quà tại các điểm: Nhà văn hóa thôn 3, Yên Mỹ; Nhà văn hóa Cổ Điển A; Trung tâm Văn hóa Ngũ Hiệp; Hội trường UBND xã Thanh Trì và Nhà văn hóa thôn 1, Vĩnh Quỳnh.

Người dân Thủ đô ấm lòng quà Tết Độc lập
Các xã, phường tích cực triển khai công tác chi trả diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và đúng đối tượng.

Để đảm bảo công tác chi trả diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và đúng đối tượng, UBND phường Vĩnh Hưng đã bố trí 26 điểm chi trả trên địa bàn, phù hợp với từng tổ dân phố. Công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương và bài bản. Trước đó, đến 0 giờ ngày 31/8, lực lượng công an phường đã kết thúc thực hiện việc xử lý dữ liệu dân cư, rà soát thông tin, đối chiếu danh sách để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối trong việc xác định đối tượng nhận quà.

Đến sáng sớm ngày 31/8, toàn bộ công tác chuẩn bị tại 26 điểm chi trả đã được hoàn tất. Các bàn tiếp nhận, khu vực hướng dẫn, phân luồng người dân, hệ thống kiểm tra thông tin và phương án đảm bảo an ninh trật tự đều được thiết lập đầy đủ. Lực lượng cán bộ phường, chiến sĩ công an phường cùng các tổ dân phố đã có mặt từ rất sớm để sẵn sàng đón tiếp người dân đến nhận quà.

Tính đến 15 giờ chiều cùng ngày, chương trình đã hoàn thành khoảng 50% khối lượng công việc, với hàng chục nghìn người dân đã nhận được phần quà của mình. Không khí tại các điểm chi trả diễn ra nghiêm túc, trật tự nhưng cũng đầy ấm áp, khi người dân cảm nhận được sự quan tâm và chu đáo từ chính quyền địa phương.

Để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo phường đã chỉ đạo sát sao, thường xuyên kiểm tra tiến độ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh tại các điểm chi trả. Đồng thời, lãnh đạo cũng động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ công an phường, cán bộ phường và các tổ dân phố - những người đã không quản ngại ngày nghỉ, sẵn sàng làm việc liên tục để phục vụ nhân dân.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động