Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại

(LĐTĐ) Ngày 12/10, ga Hà Nội chính thức mở bán vé tuyến Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội - Hải Phòng theo Quyết định thí điểm tổ chức chạy lại tàu khách từ ngày 13/10 của Bộ giao thông Vận tải. Từ sáng, nhiều người dân đã đến ga Hà Nội mua vé, thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch.
Từ 13/10: Ngành Đường sắt tổ chức chạy tàu khách tuyến Bắc – Nam, Hà Nội – Hải Phòng Sự hỗ trợ của Công đoàn tiếp thêm động lực để người lao động vượt qua khó khăn, phấn đấu trong công việc
Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại
Sau nhiều ngày dừng hoạt động để phòng, chống dịch Covid-19, từ sáng ngày 12/10, tại ga Hà Nội, các nhân viên đã bắt đầu bán vé tàu khách trên các tuyến Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh.
Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại
Theo Quyết định thí điểm tổ chức chạy lại tàu khách của Bộ Giao thông vận tải, từ ngày 13/10, trên tuyến Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh sẽ chạy hàng ngày đôi tàu khách Thống Nhất SE7/SE8. Tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 6 giờ sáng ngày 13/10, tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6 giờ sáng ngày 15/10. Trên tuyến Hà Nội - Hải Phòng, chạy hàng ngày đôi tàu khách LP5, LP6. Tàu LP5 xuất phát tại ga Long Biên lúc 15 giờ30 phút các ngày trong tuần và xuất phát tại ga Hà Nội lúc 15 giờ 20 phút ngày thứ Bảy, Chủ Nhật.
Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại
Trước thời điểm ngành đường sắt hoạt động trở lại vào ngày 13/10, người dân đã đến ga Hà Nội để mua vé.
Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại
Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại
Toàn bộ người dân tới mua vé đều được tiến hành đo thân nhiệt và yêu cầu khử khuẩn tại cửa ra, vào. Tại quầy bán vé, hành khách sẽ phải tiến hành quét mã QR khai báo y tế theo quy định.
Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại
Việc khai báo y tế bằng mã QR Code là yêu cầu bắt buộc tại ga Hà Nội.
Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại
Nhân viên làm việc tại nhà ga Hà Nội cho biết, việc tàu hoạt động trở lại khiến người lao động rất phấn khởi, việc hoạt động trở lại phần nào sẽ giúp đời sống của công nhân viên được tốt hơn.
Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại
Người dân cũng rất phấn khởi khi đến mua vé.
Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại
Vui mừng cầm vé trên tay, theo người đàn ông này, ảnh hưởng do dịch Covid-19 nên rất lâu rồi anh chưa được về quê. Ngay khi biết tin mở bán, anh đã tới ga để mua vé trở về quê với gia đình.
Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại
Ngoài việc bán vé trực tiếp tại ga, hành khách có thể mua vé "online" dưới 3 hình thức: Qua các trang web mua vé, qua tổng đài (24/7) và trên ứng dụng.
Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại
Khi lên tàu, khách phải đủ đảm bảo phòng chống dịch, tiêm đủ 2 mũi vắc xin và đã khỏi Covid-19 trong 6 tháng, phải có xét nghiệm Covid-19 trong vòng 72 giờ. Tại ga Hà Nội, trường hợp khách chưa test Covid-19 sẽ phải test nhanh tại ga xuất phát để đảm bảo đủ điều kiện đi tàu.
Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại
Người dân được yêu cầu không lên tàu khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng…
Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại
Những đoàn tàu sau hơn 2 tháng dừng hoạt động để phòng, chống dịch sắp được hoạt động trở lại.
Người dân phấn khởi đến ga Hà Nội trong ngày đầu tiên bán vé trở lại
Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm (tuần từ 13/10 đến 20/10), Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tiến hành đánh giá báo cáo các Bộ, ngành liên quan để điều chỉnh cho phù hợp; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, phương án phòng, chống dịch... sẵn sàng tổ chức chạy lại tàu khách trên các tuyến.
P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động