Người dân huyện Mê Linh phấn khởi vì được khám sức khỏe miễn phí

Tới khám bệnh tại chương trình khám sức khỏe miễn phí do huyện Mê Linh và Sở Y tế thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, hầu hết người dân trên địa bàn huyện đều bày tỏ sự phấn khởi, vui mừng. Thông qua buổi khám bệnh, họ đã được các bác sĩ khám, tư vấn cách điều trị bệnh kịp thời, hiệu quả.
Công đoàn Thủ đô: Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho người lao động Khoảng 40% dân số huyện Mê Linh sẽ được khám sức khỏe miễn phí

Nhằm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện, ngày 15/5, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Mê Linh đã phối hợp với Sở Y tế thành phố Hà Nội tổ chức chương trình phát động chương trình khám, quản lý sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Hoạt động tổ chức khám được bắt đầu triển khai từ ngày 24/4/2023 đến hết tháng 5/2023 với sự tham gia của hơn 400 các y, bác sĩ giỏi, có nhiều kinh nghiệm đến từ 15 bệnh viện lớn của Trung ương, Thành phố; đồng thời huy động đông đoàn viên, thanh niên, hội viên các đoàn thể, giáo viên, các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ.

Người dân huyện Mê Linh phấn khởi vì được khám sức khỏe miễn phí
Người dân huyện Mê Linh chờ siêu âm tại buổi khám sức khỏe được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Mê Linh.

Trong chiến dịch khám sức khỏe lần này, toàn huyện dự kiến sẽ tập trung khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho hơn 180 nghìn người. Bắt đầu từ ngày 24/4/2023 đến nay, toàn huyện đã tổ chức khám, thiết lập hồ sơ quản lý sức khoẻ điện tử cho 41.352 người dân tại các xã, thị trấn: Quang Minh, Chi Đông, Kim Hoa, Thanh Lâm, Tiền Phong, Thạch Đà, Liên Mạc, Tự Lập, Tiến Thịnh, Chu Phan, Đại Thịnh… tạo đà thuận lợi để triển khai ở các địa bàn tiếp theo.

Người dân được khám các bệnh liên quan đến huyết áp, nhịp thở, thị lực; khám nội như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, cơ xương khớp, thần kinh; khám ngoại tổng hợp như da liễu, vận động và khám chuyên khoa tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt, mắt. Ngoài ra, trong quá trình khám bệnh, bác sĩ có thể phát hiện những nguy cơ khác hoặc có chỉ định thêm với các trường hợp cần thiết. Đặc biệt, từ kết quả khám sàng lọc, nếu phát hiện trường hợp mắc bệnh nan y, huyện sẽ chỉ đạo cơ sở y tế quan tâm kiểm tra, tư vấn cho người bệnh, trường hợp cần chuyển tuyến thì giúp đỡ bệnh nhân liên hệ với các bệnh viện chuyên khoa tuyến trên để điều trị kịp thời.

Ngay sau khi khám xong, người dân được hướng dẫn cài app (ứng dụng) trên điện thoại thông minh để có thể tra cứu ngay kết quả và theo dõi thông tin sức khỏe của bản thân. Hồ sơ sức khỏe này sẽ được sử dụng cho những lần khám bệnh sau và theo người dân trọn đời. Đặc biệt, huyện sẽ đồng bộ hóa những dữ liệu này vào hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân, qua đó làm cơ sở để kiểm soát, sàng lọc, tư vấn, chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn được tốt hơn.

Tham gia chương trình khám bệnh miễn phí, bà Lê Thị Hoa (sinh năm 1967, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi được tham gia khám sức khỏe. Bà Hoa cho biết, bà vốn bị bệnh tim, thời gian gần đây bà hay đi tiểu đêm, đau đầu, viêm xoang, do đó, hôm nay bà tới kiểm tra tình hình sức khỏe để có hướng điều trị kịp thời. Bà Hoa bày tỏ mong muốn, thời gian tới huyện Mê Linh tiếp tục duy trì hoạt động khám sức khỏe cho nhân dân để người dân được chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Người dân huyện Mê Linh phấn khởi vì được khám sức khỏe miễn phí
Bà Lê Thị Hoa (xã Tráng Việt, huyện Mê Linh) được bác sĩ kiểm tra sức khỏe.

Cũng giống như bà Hoa, bà Phạm Thị Doanh (thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) cho biết do tuổi cao nên bà hay mắc các bệnh tuổi già như: Xương khớp, viêm họng, mắt mờ… Tuy nhiên, chỉ khi cảm thấy mệt mỏi thì bà mới đi khám bệnh mà không có điều kiện khám sức khỏe định kỳ. Bởi vậy, buổi khám bệnh hôm nay rất có ý nghĩa với bà Doanh. “Tham gia khám sức khỏe tại đây chúng tôi không phải đợi chờ lâu và được các bác sĩ khám, tư vấn nhiệt tình. Tôi rất cảm ơn huyện Mê Linh và Sở Y tế thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình vô cùng thiết thực, hiệu quả trong việc chăm sức khỏe cho nhân dân”- bà Doanh chia sẻ.

Bày tỏ sự phấn khởi về hoạt động ý nghĩa trên, ông Nguyễn Văn Hưng (thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh) cho biết: Tham gia buổi khám sức khỏe, ngoài được các bác sĩ có chuyên môn cao từ các viện lớn trực tiếp thăm khám, mọi người còn được tra cứu kết quả khám và theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân bằng ứng dụng điện tử trên điện thoại thông minh rất nhanh và thuận tiện. Cùng đó, hồ sơ sức khỏe của sẽ được sử dụng cho những lần khám bệnh sau và theo dõi sức khỏe trọn đời.

Ông Hưng cũng bày tỏ sự cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ y, bác sỹ, các lực lượng hội viên, đoàn viên, thanh niên… đã quan tâm tổ chức, hỗ trợ việc khám, quản lý sức khỏe nhân dân trên địa bàn huyện đạt kết quả cao.

Đánh giá về kết quả của chương trình, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm cho biết: Qua một thời gian ngắn triển khai tập trung, khẩn trương và chu đáo, bước đầu ghi nhận người dân hết sức vui mừng, phấn khởi khi lần đầu tiên được các y, bác sĩ của các bệnh viện lớn, có uy tín của Trung ương và Thành phố về khám sức khoẻ miễn phí cho toàn thể người dân. Người dân cũng bày tỏ lời cảm ơn và sự tin tưởng, ủng hộ sâu sắc tới cán bộ y tế, các cấp, các ngành đã quan tâm chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

"Niềm tin tưởng của bà con nhân dân cũng chính là nguồn động lực quan trong trọng cổ vũ, động viên cho Đảng bộ, chính quyền, đặc biệt là cán bộ ngành y tế tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đợt khám sức khỏe toàn dân năm 2023 nói riêng cũng như công tác y tế của huyện Mê Linh nói chung", ông Liêm nhấn mạnh.

Để công tác khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện Mê Linh đạt kết quả cao, bên cạnh sự quyết tâm và vào cuộc tích cực của ngành Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh, huyện đã nhận được sự chỉ đạo, đồng hành sát sao của Sở Y tế thành phố Hà Nội thông qua việc huy động sự giúp đỡ của lực lượng đông đảo gần 500 cán bộ y tế thuộc 15 bệnh viện tuyến Trung ương và Thành phố. Cùng đó, huyện còn huy động gần 1 nghìn đoàn viên, thanh niên, hội viên các đoàn thể, giáo viên, các tình nguyện viên tham gia dây chuyền nhập liệu vào phần mềm và hỗ trợ, phục vụ tại các điểm khám.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025 và công bố báo cáo về an sinh xã hội cho người khuyết tật

Ngày 3/12 tại Không gian mở, Tòa nhà Xanh Liên Hợp Quốc (GOUNH), 304 Kim Mã, Hà Nội, nhân Ngày Quốc tế Người Khuyết tật 2025, Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Đại sứ quán Australia và Đại sứ quán Ireland công bố báo cáo “Hướng tới Xã hội Hòa nhập: An sinh xã hội kiến tạo cơ hội và trao quyền cho người khuyết tật”.
Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Nâng tầm gạo Việt, lan tỏa năm châu

Ngày của Phở 2025 - lần thứ 9 sẽ diễn ra trong hai ngày 13-14/12/2025 tại khu vực Thương xá Tax (cũ), 135 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) với chủ đề “Nâng tầm gạo Việt - Lan tỏa năm châu”.
Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Hà Nội: Tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn Thành phố năm 2025

Ngày 4/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn thực hiện Luật Di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức trong quản lý và hoạt động bảo tồn di tích, nắm bắt các quy định mới của Luật Di sản văn hóa năm 2024 cùng với các văn bản triển khai thi hành Luật, trực tiếp liên quan đến quản lý di tích văn hóa lịch sử.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Bên ấm trà thơm

Bên ấm trà thơm

Có những buổi sáng thật hiền. Ngồi bên ấm trà, thấy thời gian trôi như không trôi. Giữa hơi nước mỏng, giữa hương trà ấm, tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản và trầm lặng lạ thường. Trong sự êm đềm ấy, có nét hiền lành của tuổi, có chút an nhiên của những ngày thôi vội, và những yêu thương đằm sâu như chén trà thơm đậm vị lâu phai.
Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Hà Nội ghi nhận thêm 170 ca mắc sốt xuất huyết

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 21/11 đến ngày 28/11), toàn Thành phố ghi nhận 170 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 135 ca mắc so với tuần trước.
Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Chung khảo Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu" Hà Nội diễn ra ngày 6/12

Liên hoan "Thôn, tổ dân phố văn hoá tiêu biểu" thành phố Hà Nội năm 2025 là ngày hội lớn của cộng đồng dân cư Thủ đô, góp phần lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực thi đua xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, văn minh và nhân ái.
Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Tăng cường bảo đảm thông tin liên lạc trong thiên tai

Trước những diễn biến thiên tai phức tạp gây mất sóng, gián đoạn liên lạc, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục Viễn thông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm thông tin thông suốt. Từ việc ban hành tiêu chí hạ tầng chống chịu thảm họa, yêu cầu doanh nghiệp chủ động khôi phục mạng lưới, đến khuyến khích ứng dụng công nghệ vệ tinh và tăng cường quản lý bản đồ cứu hộ, ngành viễn thông đang nỗ lực nâng cao an toàn liên lạc cho người dân.
Xem thêm
Phiên bản di động