Người dân Hạ Lôi “đội nắng” hồi sinh những cánh đồng hoa

Bất chấp thời tiết oi bức, để sớm ổn định kinh tế, nhiều hộ gia đình tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã bắt tay vào công cuộc “hồi sinh” những cánh đồng hoa sau thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Người dân Hạ Lôi “đội nắng” hồi sinh những cánh đồng hoa Phát huy sức trẻ, sát cánh cùng người dân Hạ Lôi chống dịch
Người dân Hạ Lôi “đội nắng” hồi sinh những cánh đồng hoa Người dân Hạ Lôi trong những ngày cách ly phòng chống dịch

Khó khăn chồng chất khó khăn

Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế nước ta và nhiều nước trên thế giới. Thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội cũng là một điểm nóng của Thành phố Hà Nội do phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Sau 28 ngày thực hiện cách ly, ngày 6/5 là ngày đầu tiên người dân Hạ Lôi trở lại ổn định sản xuất, tuy nhiên, cũng từ đó tới nay người dân nơi đây cũng mất đi nguồn thu nhập chính từ trồng hoa.

2350 ynh dung ynh nay ok
Người dân đội nắng “hồi sinh” những cánh đồng hoa. (Ảnh: Lương Hằng)

Ghé thăm thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh trong những ngày này, những cánh đồng hoa dường như vắng bóng những người nông dân. Nếu như vào thời điểm này những năm trước, từ sáng sớm, người ta đã nghe thấy người dân tíu tít gọi nhau ra đồng cắt hoa để kịp bán cho thương buôn thì giờ đây trên những cánh đồng chỉ còn một số người dân đang chăm chút những gốc hoa để chờ tới ngày hoa lại thắm sắc trên những cánh đồng.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Mạc (xóm Bàng, thôn Hạ Lôi) cho biết, nhà anh có khoảng 1 mẫu hoa hồng cắt cành, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên toàn bộ số hoa trên đều hỏng do không được chăm sóc. Hiện tại số hoa cắt cành này đang được gia đình anh tưới nước thường xuyên để giữ lại gốc và lá chờ tới đầu tháng 8 sẽ bắt đầu cắt cành, bón thúc để cây hoa phát triển.

Theo anh Mạc, để đầu tư trồng một sào hoa hồng phải bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc. Ban đầu khi mới trồng hoa, phải tỉ mỉ chăm sóc cẩn thận, nếu không cung cấp đủ nước và chất dinh dưỡng thì số cành hoa được giâm sẽ hỏng bất cứ lúc nào. Khi cành hoa được giâm đã bắt đầu nảy lá thì cho lên chậu để tưới tắm, chăm sóc cho tới khi mỗi cây hoa mọc ra được ít nhất là 4 cành to, đẹp, nụ hoa nhiều. Bên cạnh đó, để có được 1 lứa hoa mới, người dân phải mất tới cả năm trời chăm sóc. Dù thời gian đợi chờ một lứa hoa mới khá lâu nhưng anh Mạc vẫn quyết định trồng hoa với mong muốn sẽ có thêm nguồn thu nhập cho gia đình trong dịp Tết này.

Không chỉ có nhà anh Mạc, nhiều gia đình khác tại thôn Hạ Lôi cũng mất đi nguồn thu nhập chính, một số thành viên trong gia đình phải đi tìm công việc thời vụ để khắc phục khó khăn về kinh tế. Cách cánh đồng nhà anh Mạc không xa, chị Nguyễn Thị Huyền (xóm Đường, thôn Hạ Lôi) đang chăm chỉ dùng chiếc gáo để tưới nước cho hơn 1 sào hoa hồng giống. Vừa làm, chị Huyền vừa chia sẻ: “Nhà mình tổng có gần 1 mẫu đất trồng hoa hồng, trong đó có 7 sào hoa hồng cắt cành, 2 sào hoa hồng nhân giống. Toàn bộ số hoa hồng cắt cành trồng trong đúng đợt cả thôn Hạ Lôi bị cách ly, không chăm sóc được nên toàn bộ đều bị hỏng, khi hết dịch mình mới bắt đầu trồng và chăm sóc lại.”

Hơn 7 sào hoa cắt cành bị hỏng nên công việc đồng áng cũng không còn bận rộn như trước. Để có tiền trang trải sinh hoạt, chồng chị Huyền phải tìm công việc làm thời vụ. Thương chồng vất vả, dù nắng nóng nhưng chị Huyền vẫn cố gắng chăm sóc những luống hoa giống mới trồng, duy trì độ ẩm cho hơn 7 sào hoa cắt cành với mong muốn hoa sẽ cho thu hoạch đúng vào dịp Tết.

Thu nhập từ hoa không có, trong khi đó phải bỏ ra hàng chục triệu đồng đầu tư trồng mới khiến cho chị Huyền không khỏi lo lắng. “Sau khi hết dịch, gia đình mình đầu tư trồng hồng chậu, mỗi sào chi phí phải mất trên dưới 10 triệu đồng. Đầu tư ra là vậy nhưng chẳng biết khi nào mới có thành phẩm để bán để thu hồi lại gốc.”- chị Huyền tâm sự.

Đội nắng để “hồi sinh” những cánh đồng hoa

Chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thế nhưng tinh thần bám đất, bám ruộng của người dân thôn Hạ Lôi lúc nào cũng được nêu cao. Mấy ngày gần đây, ngày nào chị Tạ Thị Vang (xóm Bàng, thôn Hạ Lôi) cũng có mặt trên cánh đồng của gia đình để xới đất, nhặt cỏ gấu để tiến hành trồng vụ hoa mới thay thế cho cánh đồng hoa hồng bị hỏng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Cầm chiếc cào nhỏ, chị Vang nhanh tay xới từng thớ đất, nhặt từng củ cỏ gấu. Theo chị Vang, khâu nhặt cỏ gấu này là khâu quan trọng trước khi trồng hoa. Cỏ gấu nếu không nhặt kĩ, sau khi trồng hoa, cỏ sẽ ăn hết chất dinh dưỡng khiến cho hoa còi cọc, kém chất lượng. Cùng đó, khi xới đất đào củ gấu, đất sẽ được xới tung tạo độ tơi xốp cho đất trước khi trồng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoa sinh trưởng và phát triển.

Nắng nóng vất vả là vậy thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh, vì cuộc sống gia đình và tương lai của các con nên chị Vang phải cố gắng gấp đôi gấp ba. Chị Vang kể, bắt đầu từ đầu tháng trở về đây, thời tiết nắng nóng nên chị phải dậy đi làm từ 4 giờ sáng, cứ tới khoảng tầm hơn 8 giờ sáng khi thời tiết nắng nóng thì chị trở về nhà. Chiều chị cũng phải chờ tới chừng 4 giờ mới bắt đầu ra đồng vì nếu ra đồng sớm thì cũng chỉ ngồi trong bóng mát chứ không thể làm gì được.Dù hiện tại việc trồng hoa chưa đưa lại thu nhập cho gia đình nhưng chị Vang vẫn bám trên mảnh đất trù phú với hy vọng hoa sẽ lại thắm sắc, đưa lại việc làm, ổn định kinh tế cho gia đình chị giống như những vụ trước.

Những ngày gần đây, thời tiết nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của hoa. Để khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, nhiều hộ gia đình ở thôn Hạ Lôi nói riêng và huyện Mê Linh nói chung đã đầu tư đường ống tưới tự động. Năm nay thay vì phải bơm nước vào rãnh dùng gáo tưới thủ công thì gia đình anh Nguyễn Văn Mạc đã quyết định đầu tư hệ thống tưới tự động. Với chi phí đầu tư đường ống khoảng 2,5 triệu đồng/ sào, tới nay gia đình anh Mạc đã tiết kiệm được khá nhiều thời gian và công sức cho việc tưới nước cho hoa.

Hiện tại, trong mảnh đất hơn 1 sào của anh Mạc đang trồng gần 1000 cây hoa hồng các loại. Theo đó, các loại hoa anh đang trồng gồm có hoa hồng tỉ muội, hoa hồng sếu, hồng vàng, hồng ngoại… tất cả các loại hồng trên sẽ đáp ứng nhu cầu của khách hàng khi Tết đến.

Nói về việc áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, anh Mạc cho biết, công nghệ tưới tự động này đã có từ lâu, hầu hết các nhà trồng hoa chậu ở huyện Mê Linh đã đầu tư. Năm nay, nắng nóng cao điểm nên gia đình anh mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới để tiết kiệm sức lực. Từ khâu mua đường ống, nối điện đều do tự tay anh làm nên cũng tiết kiệm được một phần lớn chi phí.

Đặc biệt, trong những ngày nắng nóng như hiện tại, việc cung cấp độ ẩm cho hoa là yếu tố đặc biệt quan trọng. Nếu cây hoa không được cung cấp đủ nước sẽ bị khô héo và không thể sinh trưởng được. Do đó, mỗi ngày anh Mạc phải tưới 2 lần, một lần vào lúc sáng sớm, lần còn lại được tưới vào buổi chiều. Anh Mạc cho biết, thời gian tới anh sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống tưới tự động trên những mảnh ruộng khác để chủ động trong việc tưới tiêu cho hoa trong những ngày nắng nóng.

Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, thế nhưng với ý chí quyết tâm vực dậy kinh tế sau khó khăn, những người dân thôn Hạ Lôi đang từng bước “hồi sinh” những cánh đồng hoa, dần ổn định kinh tế trên chính vựa hoa của mình.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI

Sáng 26/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra công tác chuẩn bị và tổng duyệt chương trình Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.
Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm trong dịp Tết Dương lịch năm 2026

Dịp Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 23h45 ngày 31/12/2025 đến 0h00 ngày 1/1/2026, tại 6 điểm trên địa bàn, gồm: Trụ sở Báo Hà Nội mới và Bưu điện Hà Nội; Đảo dừa - Công viên Thống Nhất; khuôn viên đường đua F1; Vườn hoa Lạc Long Quân và Hồ Văn Quán.
Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Lễ trao Giải ảnh "Khoảnh khắc Báo chí" 2025: Tôn vinh các tác giả xuất sắc, đi cùng đất nước và đồng hành với nhân dân

Trong không khí trang trọng sáng 26/12, tại Hà Nội, Lễ trao Giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí” 2025 đã tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh chân thực đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.

Tin khác

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Hà Nội tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính, giúp tiết kiệm chi phí xã hội hàng ngàn tỷ đồng

Với quyết tâm cải cách thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo, UBND thành phố Hà Nội vừa hoàn thành tái cấu trúc 293 thủ tục hành chính (TTHC) trọng điểm. Bước đột phá này giúp tiết kiệm hơn 1.600 tỷ đồng chi phí xã hội mỗi năm và cắt giảm hàng triệu lượt đi lại trực tiếp.
Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Hạ tầng chiến lược cho liên kết vùng Hà Nội - Phú Thọ từ cầu Vân Phúc

Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường nối ra quốc lộ 32 khởi công, được kỳ vọng trở thành công trình giao thông huyết mạch, tăng cường kết nối Hà Nội với tỉnh Phú Thọ, mở trục phát triển mới cho khu vực Tây Bắc Thủ đô, góp phần thúc đẩy liên kết vùng, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Sáng 26/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động