Người công nhân giỏi tỉ mỉ từng chi tiết

Trong 10 năm vào làm việc tại Công ty TNHH Công nghệ cao Micro One, anh Nguyễn Hữu Đường (sinh năm 1990, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, Hà Nội) luôn tận tâm với công việc, chú ý đến từng milimet của các chi tiết máy để cho ra những sản phẩm hoàn hảo nhất. Đồng nghiệp, bạn bè đều có chung nhận xét anh là người cẩn thận, tỉ mỉ, rất có trách nhiệm.
Khẩn trương đưa nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội vào cuộc sống Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về hoạt động Công đoàn Hà Nội: Bồi dưỡng 230 cán bộ quy hoạch nguồn quận, huyện, thị ủy

Bằng những nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ, giúp đỡ, đồng hành của đồng nghiệp, anh Nguyễn Hữu Đường đã ghi dấu ấn và có nhiều đóng góp quan trọng cho Công ty TNHH Công nghệ cao Micro One.

Năm 2017, anh Đường được Ban Giám đốc Công ty tin tưởng giao cho nhiệm vụ ở bộ phận lập trình CNC. Ở đây công việc hàng ngày của anh là tiếp nhận bản vẽ, lên phương án gia công, làm chương trình trên máy tính đổ vào máy CNC gia công sản phẩm và kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Người công nhân giỏi tỉ mỉ từng chi tiết
Anh Nguyễn Hữu Đường đã ghi dấu ấn và có nhiều đóng góp quan trọng cho Công ty TNHH Công nghệ cao Micro One

Anh Đường chia sẻ, lập trình CNC là bước đầu khi muốn thực hiện gia công cơ khí bằng máy CNC, đây là một bước quan trọng trong quá trình vận hành máy CNC. Bởi vậy, công việc của một lập trình viên CNC khá khó khăn và khắt khe; yêu cầu người thực hiện có kiến thức chuyên môn về lập trình, hiểu biết về mã lệnh G-code là gì và các nguyên lý hoạt động của máy CNC. Đặc biệt, khi đã làm thì phải tập trung tối đa, tỉ mỉ từng chi tiết.

“Nhiều khi tôi quên ăn, thức xuyên đêm vì mải mê với một bản thiết kế. Đến nay đã 10 năm gắn bó với Công ty TNHH Công nghệ cao Micro One, quãng thời gian không dài nhưng ghi dấu nhiều kỷ niệm và cũng rất tự hào với một người làm nghề phay CNC. Tôi luôn coi nơi đây là “ngôi nhà thứ hai” của mình”, anh Đường tâm sự.

Nhìn lại hành trình những ngày đầu vào làm việc ở Công ty cổ phần Công nghiệp phụ trợ ICHI (nay là Công ty TNHH Công nghệ cao Micro One), anh Nguyễn Hữu Đường cho biết: Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi may mắn đã được làm đúng nghề mà mình đã học. Nhiệm vụ chính khi đó là vận hành máy CNC, rà gá phôi, chuẩn bị dao cụ và chạy chương trình gia công hoàn thiện các sản phẩm.

Để đảm nhiệm được công việc này, đòi hỏi người thợ phải biết đọc các bản vẽ kỹ thuật, am hiểu về gia công cơ khí, biết chọn phương thức gia công phù hợp cho từng chi tiết khác nhau, hiểu được tính chất của từng loại kim loại, chọn loại dao cắt phù hợp…

Trong gia công CNC, các phân số chẵn của một milimet. Cho dù đó là tỷ lệ chính xác gần như tuyệt đối khi đưa nguyên liệu thô vào vận hành nhưng vẫn cần phải tỉ mỉ xem xét các bản vẽ CAD/CAM để tìm lỗi hoặc thực hiện điều chỉnh các công cụ. Bởi công việc này không có chỗ cho sai sót.

Đó là một công việc có kỹ năng đòi hỏi sự chú ý vững chắc để nguyên liệu thô không bị lãng phí, công cụ không bị hỏng và mọi bước đều được thực hiện một cách chính xác đến hoàn hảo.

“Hiểu đặc thù của ngành nghề và công việc mình đang làm, ngay từ những ngày đầu, với nền tảng kiến thức cơ bản đã được học ở giảng đường Đại học Xây dựng, tôi đã luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi, tiếp cận và đổi mới để bắt kịp với những công nghệ tiên tiến, nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí và tăng năng suất lao động, đem lại giá trị lợi nhuận cho Công ty”, anh Đường tâm sự.

Xác định Công ty giống như nhà mình, lại vốn là một người có trách nhiệm nên anh Nguyễn Hữu Đường luôn thực hiện tốt quy trình công nghệ, nắm rõ nguyên lý hoạt động của các thiết bị máy móc và tuân thủ quy định của Công ty. Đồng thời, tích cực, trách nhiệm trong lao động sản xuất, sẵn sàng làm thêm giờ khi Công ty cần để đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất. Đặc biệt, quá trình làm việc, anh Đường luôn hòa đồng với tập thể, sẵn sàng giúp đỡ, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm cho những đồng nghiệp mới.

Người công nhân giỏi tỉ mỉ từng chi tiết
Anh Nguyễn Hữu Đường luôn chú ý đến từng milimet của các chi tiết máy để cho ra những sản phẩm hoàn hảo nhất

Vừa hoàn thành chương trình gia công CNC, anh Nguyễn Hữu Đường bộc bạch: “Do là người khá nhút nhát, bước vào môi trường làm việc công nghiệp và hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, khác nhiều so với những gì được học ở trường, nên khi mới bắt đầu làm việc tại Công ty, tôi rất bỡ ngỡ. Nhưng tôi đã xác định, dù làm ở bất cứ đâu cũng vậy, mình phải luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công việc mà mình đã lựa chọn. Vì làm việc không chỉ để lo cho chính cuộc sống gia đình, bản thân mình mà tôi còn làm việc vì đam mê và nhiệt huyết với công việc”.

Cùng với sự lớn mạnh của Công ty, trong 10 năm qua, anh Nguyễn Hữu Đường cũng không ngừng phát triển, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và được Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng giao cho nhiệm vụ ở những vị trí quan trọng.

Đặc biệt, anh Đường đại diện cho công nhân của Công ty tham dự “Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2021”. Không phụ sự kỳ vọng, anh Nguyễn Hữu Đường đã xuất sắc đoạt giải Ba nghề phay CNC. Bên cạnh đó, anh Đường cũng 2 lần được vinh danh là “Công nhân giỏi Thủ đô” vào năm 2020 và 2023.

Nhìn vào những chiếc Bằng khen và hình ảnh khi tham dự Hội thi thợ giỏi, anh Đường vui mừng nói: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được lựa chọn tham gia và đoạt giải tại Hội thi. Đây thực sự là một Hội thi có ý nghĩa rất thiết thực đối với công nhân lao động. Hội thi giúp chúng tôi có cơ hội giao lưu, học hỏi để nâng cao tay nghề. Cũng là mục tiêu để mọi công nhân cố gắng trong lao động sản xuất, tích cực tìm tòi, học hỏi để có những cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất lao động, mang lại lợi ích cho Công ty và toàn xã hội”.

Trong các hoạt động ngoại khóa, văn hóa thể thao do Công đoàn Công ty phát động, anh Nguyễn Hữu Đường cũng luôn là một trong những người tiên phong. Anh luôn chủ động gắn kết đồng nghiệp cả trong công việc và cuộc sống; đồng thời tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn Công ty phát động và đều đạt giải cao.

Ghi nhận sự nỗ lực của anh Đường, Ban Giám đốc Công ty và Công đoàn Công ty đã trao tặng anh nhiều Giấy khen. Năm 2020 anh được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai tặng Giấy khen. Đặc biệt, năm 2022, anh đã vinh dự được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. “Đây là một phần thưởng cao quý, là động lực để tôi tiếp tục cố gắng hơn nữa, tiếp tục sáng tạo không ngừng để cống hiến cho nghề nghiệp của mình”, anh Nguyễn Hữu Đường bộc bạch.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Xem thêm
Phiên bản di động