Người dân nhộn nhịp mua sắm Tết

(LĐTĐ) Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, không khí mua sắm tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng,… trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bắt đầu nhộn nhịp. Các quầy hàng trong siêu thị, cửa hàng, chợ đầy ắp hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết.
Hàng Việt chiếm ưu thế trên thị trường hàng hóa Tết Khánh Hòa: Người dân bắt đầu nhộn nhịp sắm Tết

Theo khảo sát của phóng viên Lao động thủ đô, khoảng một tuần gần đây, các hoạt động mua sắm của người dân đã diễn ra khá sôi nổi. Tại nhiều siêu thị, số lượng khách hàng tăng đột biến, đặc biệt là trong những ngày cuối tuần.

Ghi nhận tại siêu thị BigC Thăng Long (quận Cầu Giấy, Hà Nội) trong các ngày 7 và 8/1, lượng khách hàng đi mua sắm Tết khá đông đúc. Mặc dù đang tất bật lựa những món hàng phù hợp cho gia đình chuẩn bị đón Tết, thế nhưng chị Thanh Nga (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn vui vẻ chia sẻ: “Càng gần Tết tôi càng bận nên phải tranh thủ đi mua sắm sớm một chút, vừa đỡ đông đúc chen lấn vừa đỡ gấp gáp. Nhưng cũng không ngờ là siêu thị khá đông, khác hẳn với tưởng tượng của tôi trước khi đến, chị Thanh Nga nói.

Người dân nhộn nhịp mua sắm Tết
Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, những ngày này, sức mua sắm của người dân càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

Cũng đi mua sắm Tết, chị Lan Hương (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay: “Tôi muốn đi mua sắm Tết sớm cho thong thả. Tôi nghĩ rằng đây cũng là tâm lý chung của nhiều người nên cũng không lấy gì làm lạ khi các siêu thị đã khá đông đúc”.

Trong khi đó, anh Nguyễn Minh (quận Đống Đa, Hà Nội) nói: “Năm nay Tết dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau, gia đình tôi đã mua sắm khá nhiều thứ từ dịp nghỉ Tết dương rồi. Tuy nhiên, hôm nay tôi cũng tranh thủ thứ gì cần thì sẽ mua nốt cho đủ, mấy hôm nữa đỡ phải bon chen, xếp hàng chờ thanh toán”.

Theo quan sát, người tiêu dùng mua sắm tại các siêu thị chủ yếu tập trung mua các hàng nhu yếu phẩm và những món không thể thiếu trong dịp lễ, Tết như mứt Tết, bánh, kẹo, nước ngọt, bia, các loại hạt khô... Các ngành hàng như thời trang, điện máy có sức mua chậm hơn.

Người dân nhộn nhịp mua sắm Tết
Quầy hàng bánh kẹo trong các siêu thị luôn tấp nập người mua.

Tại siêu thị WinMart trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội), chị Hoàng Lan (trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ) cho biết, hàng hóa năm nay phong phú, đồng thời siêu thị đang triển khai các chương trình khuyến mãi nên chị tranh thủ mua trước các mặt hàng như bánh kẹo, hạt dưa, măng, miến… Năm nay thu nhập không dư dả nên chị ưu tiên chọn mua hàng thiết yếu và được giảm giá.

Theo đại diện hệ thống bán lẻ WinMart, để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích WinMart/WinMart+ tăng lượng hàng từ 20-30%. Riêng nhóm hàng có sức mua cao như hàng tươi sống, bánh kẹo, đồ uống, hệ thống WinMart/WinMart+ tăng cung ứng 20% so với cùng kỳ năm 2022.

Hệ thống siêu thị Aeon cũng dự báo sức mua tăng 10-20% trong thời điểm cận Tết nên đã chuẩn bị lượng hàng hóa lớn, đa dạng, bảo đảm chất lượng. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị Aeon còn đàm phán với các nhà cung cấp để không tăng giá hàng hóa.

Siêu thị MM Mega Market Thăng Long cũng thu hút lượng khách tăng ngày càng mạnh trong những ngày gần đây. Đại diện siêu thị này cho biết, vì năm nay Tết dương lịch và Tết âm lịch gần nhau nên người dân có tâm lý mua sắm cho cả 2 cái Tết từ trước Tết dương lịch. Do đó, một số mặt hàng có giá tốt, thích hợp để tích trữ được nhiều người săn đón hơn.

Lượng khách trong dịp lễ của siêu thị này tăng khoảng 10%, doanh thu tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Thời điểm hiện tại, lượng khách đến siêu thị mua sắm Tết âm lịch cũng đang có dấu hiệu tăng lên rõ rệt.

Người dân nhộn nhịp mua sắm Tết
Tranh thủ thời gian cuối tuần, nhiều gia đình đưa cả các em nhỏ cùng đi mua sắm Tết.

Còn tại Lotte Mart, lượng khách đến tham quan và mua sắm tăng khoảng 30% so với ngày thường, sức mua của khách hàng tăng 50%. Sản phẩm bán chạy tập trung vào nhóm ngành hàng tươi sống, bánh, bia và nước giải khát. Đặc biệt, các sản phẩm truyền thống, liên quan đến Tết như các sản phẩm bánh, mứt, bia… được khách hàng ưa chuộng và tăng tiêu thụ rõ rệt. Chính vì vậy, phía Lotte Mart vẫn dự đoán sức mua sẽ tăng đột biến vào thời gian ngắn sắp tới.

Ngoài ra, tất cả các siêu thị được khảo sát đều cho biết họ đã và đang và sẽ tiếp tục đưa ra các chương trình khuyến mại sâu kết hợp với đa dạng các giỏ quà Tết để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bảo đảm hàng hóa cho người dân sắm Tết

Theo Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn tăng 15-30% tùy từng mặt hàng. Do đó, thành phố Hà Nội đã triển khai chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu từ tháng 5/2022 đến hết tháng 6/2023 với sự tham gia của 32 đơn vị sản xuất, kinh doanh; cung ứng hàng hóa tới hơn 12.000 điểm trên toàn thành phố Hà Nội. Tổng lượng hàng hóa giá trị khoảng 39.500 tỷ đồng sẽ được đưa ra thị trường, phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân (tăng 15% với năm ngoái).

Còn theo Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội Chu Xuân Kiên, Cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý việc kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm về giá… Trong đợt cao điểm kiểm soát thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, việc kiểm tra đột xuất kết hợp với tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, người kinh doanh, bảo đảm lành mạnh thị trường.

Hà Phong

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

Taylor Swift từng biểu diễn với trái tim tan vỡ

(LĐTĐ) Trong tour "Eras Tour", Taylor Swift đã tiết lộ về sự đau khổ của mình sau khi chia tay bạn trai lâu năm Joe Alwyn.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.

Tin khác

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán nổi sóng

(LĐTĐ) VN-Index tăng 15 điểm trong phiên đầu tuần. Các mã ngân hàng, chứng khoán dẫn đầu đà tăng trong khi thanh khoản thị trường giảm sâu, dòng tiền thận trọng sau cú rơi hơn 100 điểm vừa qua.
Hủy đấu thầu vàng miếng SJC

Hủy đấu thầu vàng miếng SJC

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa có thông báo hủy phiên đấu thầu vàng miếng SJC sáng nay (22/4) do không đủ số doanh nghiệp đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc.
Vàng bất ngờ giảm giá, USD lại nóng lên

Vàng bất ngờ giảm giá, USD lại nóng lên

(LĐTĐ) Sáng nay (22/4), trong khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn sụt giảm thì tỷ giá USD vẫn tăng vọt. Hiện giá USD tại các ngân hàng thương mại đã lập đỉnh lịch sử khi bán ra ở mức 25.473 đồng.
Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu

Đề xuất chuyển ngang giá khí sang giá điện với các dự án sử dụng LNG nhập khẩu

(LĐTĐ) Bộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến công khai đối với Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và LNG.
Sáng mai (22/4) sẽ đấu thầu gần 17.000 lượng vàng miếng

Sáng mai (22/4) sẽ đấu thầu gần 17.000 lượng vàng miếng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào 10h sáng ngày 22/4 tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.
Giá vàng hạ nhiệt, tỷ giá USD vẫn cao

Giá vàng hạ nhiệt, tỷ giá USD vẫn cao

(LĐTĐ) Do một số nhà đầu tư đã tranh thủ bán chốt lời nên giá vàng hạ nhiệt, đóng cửa ở mức khoảng 2.392 USD/ounce. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dù công bố bán USD cho các ngân hàng thương mại nhưng giá USD vẫn cao.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

Nội Bài lần thứ 6 có mặt trong “Top 100 Sân bay tốt nhất thế giới”

(LĐTĐ) Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa được Tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024 (World’s Top 100 Airports 2024, tại đường link: https://www.worldairportawards.com/worlds-top-100-airports-2024) xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động