Bộ phận "một cửa" những ngày đầu năm

Nghiêm túc phục vụ nhân dân

Khép lại kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 7 ngày, ngày 21/2 (tức mùng 6 tháng Giêng Mậu Tuất), tất cả các cơ quan, đơn vị chính thức bắt đầu làm việc. Mặc dù số lượng người dân tới giao dịch, làm các thủ tục hành chính không cao nhưng tại các bộ phận tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội, tiến độ triển khai công việc đều rất nghiêm túc.

Theo quan sát thực tế trong sáng ngày 22/2, tại các UBND phường, xã như: Kim Liên; Trung Tự (Quận Đống Đa); Xuân Đỉnh (Quận Bắc Từ Liêm)… tất cả các bộ phận tiếp công dân của đều có người trực để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, phục vụ tổ chức và cá nhân.

nghiem tuc khan truong va khong de nguoi dan phai cho doi
Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, tại các cơ quan, công sở, tỷ lệ người dân tới giao dịch, làm các thủ tục hành chính đều ở mức thấp

8h30, tại trụ sở UBND phường Trung Tự (Quận Đống Đa), các cán bộ, công chức, lao động hợp đồng đều đi làm đầy đủ. Bộ phận Tiếp công dân có một Phó Chủ tịch UBND phường trực; bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có đủ 100% công chức và lao động hợp đồng trực tiếp nhận hồ sơ cũng như hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đầu giờ sáng, bộ phận một cửa của phường đã tiếp nhận giải quyết xong cho 5 công dân đến giao dịch làm thủ tục về chứng thực.

nghiem tuc khan truong va khong de nguoi dan phai cho doi

Bộ phận Một cửa của phường Kim Liên đón các công dân đầu tiên trong những ngày đầu năm mới.

Ông Nguyễn Văn Xướng vừa làm xong thủ tục về lý lịch tư pháp, cho biết: “Ngày đầu tiên của năm mới mà không khí làm việc ở đây không khác gì ngày thường. Tôi thấy cán bộ, công chức rất thân thiện, hướng dẫn tận tình, giải quyết hồ sơ nhanh chóng. Tôi rất hài lòng với tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức khi đến cơ quan hành chính Nhà nước để giao dịch”.

Theo tìm hiểu, ngay từ thời điểm trước tết Nguyên Đán, nhiều UBND quận đã có công văn chỉ đạo UBND cấp phường, xã thực hiện nghiêm túc giờ giấc, kỷ cương làm việc thời điểm sau Tết. UBND quận Đống Đa là một ví dụ.

nghiem tuc khan truong va khong de nguoi dan phai cho doi
Các cán bộ, công chức có mặt đầy đủ để phục vụ người dân.

Theo công văn số 175/UBND-NV của UBND quận Đống Đa, đơn vị yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường bố trí, giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức (đặc biệt là các công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả) thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc ngay từ ngày đầu tiên làm việc của năm mới. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND 21 phường chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UNBD quận nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vắng mặt không có lý do chính đáng tại vị trí làm việc trong giờ hành chính những ngày đi làm trước và sau tết.

nghiem tuc khan truong va khong de nguoi dan phai cho doi
Cán bộ, công chức phường Trung Tự hướng dẫn người dân làm các thủ tục hành chính trực tuyến.

Theo bà Bùi Thị Hằng Nga - Chủ tịch UBND phường Kim Liên, trong những ngày đầu năm mới này, các bộ phận công tác của đơn vị đều làm việc bình thường. “Chúng tôi tiếp dân bình thường, giải quyết tất cả công việc một cách bình thường và đảm bảo công việc nhanh, gọn phục vụ người dân trong những ngày đầu năm” – bà Nga chia sẻ.

Trao đổi về vấn đề liên quan, ông Nguyễn Ngọc Phương – Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tự cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Thành phố, quận, đối với phường Trung Tự chúng tôi thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi cũng đã phân công lãnh đạo, nhân viên trực cơ quan trong những ngày nghỉ Tết”.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tự, mặc dù đầu năm những giao dịch tại đơn vị ít nhưng với tinh thần chỉ đạo phục vụ nghiêm túc ngày từ đầu năm cho nên tất cả các bộ phận công tác đều nghiêm túc thực hiện công vụ của mình. “Mặc dù công việc ít nhưng cũng không vì thế mà lơ là, chủ quan mà vẫn phải đảm bảo giờ giấc, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đây cũng là nền tảng góp phần tạo không khí làm việc phấn chấn, nghiêm túc cho cả năm” – ông Nguyễn Ngọc Phương khẳng định.

Có thể thấy được không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc tại một số bộ phận "một cửa" những ngày đầu năm. Hy vọng, Hà Nội sẽ có một năm đầy khởi sắc trong công tác cải cách hành chính.

Phạm Thảo - Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Những chuyển biến tích cực của giao thông Thủ đô trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy khi ý thức người dân Hà Nội được nâng lên và chế tài được thực thi nghiêm minh, trật tự, an toàn giao thông có thể được cải thiện rõ rệt. Để những hình ảnh đẹp ấy không chỉ dừng lại trong dịp cao điểm, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hoá giao thông, đặc biệt trong học sinh và phụ huynh, cần trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi gia đình và toàn xã hội.
Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời khắc người dân Thủ đô sum họp gia đình, du xuân, lễ chùa cầu bình an. Giữa không khí rộn ràng ấy, lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vẫn âm thầm trực chiến 24/24 giờ, tuần tra trên từng tuyến phố, từng khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự để Hà Nội đón mùa xuân an toàn, trọn vẹn.
Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hà Nội, hàng loạt điểm trông giữ phương tiện miễn phí được triển khai tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh và khu vực trung tâm đông người.
Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Trong không khí rộn ràng những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi từng tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn Nam Phù khoác lên sắc xuân mới, phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tuần tra không mệt mỏi của lực lượng Công an xã.
Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội tăng cao, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, với vai trò nòng cốt trong tiêu thoát nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ứng trực xuyên Tết Bính Ngọ 2026, duy trì vận hành an toàn, thông suốt hệ thống, sẵn sàng xử lý sự cố, góp phần giữ gìn mỹ quan Thủ đô.
Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô.
Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Trước thông tin về việc phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng, biến màu, bốc mùi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã có phản hồi chính thức, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý vụ việc.
Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày giữa tháng Chạp, khi không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp từng thôn xóm, xã Nam Phù đã đồng loạt ra quân chỉnh trang, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân trong việc đón Xuân Bính Ngọ 2026.
TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Trong năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận sự giảm đáng kể về số vụ tai nạn giao thông, số người tử vong và bị thương so với năm 2024.
Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Ủy ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức lực lượng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm vô chủ trong lĩnh vực đất đai tại khu vực đê Hữu Hồng và nghĩa trang Đông Phù. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động