Nghĩa tình và trách nhiệm
Đậm dấu ấn Mặt trận
Nhớ lại những ngày tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, Sov Sovandeth - lưu học sinh Campuchia đang theo học tại Khoa Điện tử viễn thông (Đại học Bách Khoa Hà Nội) cũng như nhiều sinh viên khác gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Đúng lúc đó, cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Hà Nội và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đã tới thăm, tặng quà anh và các bạn.
![]() |
| Gian hàng 0 đồng hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. |
Sov Sovandeth chia sẻ: “Sống xa nhà, lại trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội, nhưng chúng em đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, đơn vị, trong đó có MTTQ Thành phố. Chúng em rất cảm động, điều này không chỉ giúp chúng em khắc phục tốt hơn khó khăn trước mắt, mà còn là sự động viên tinh thần để mỗi lưu học sinh vơi bớt nỗi nhớ nhà, thấy ấm áp như đang sống ở quê hương của mình”.
Không chỉ riêng Sov Sovandeth đã nhận được hỗ trợ và có cảm xúc như vậy, trong những ngày Hà Nội chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch, với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” và tinh thần đoàn kết quốc tế, đã có hàng triệu suất quà nghĩa tình như thế được chuyển tới tay các đối tượng cần hỗ trợ.
| Năm 2022 được dự báo sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp, khó lường của đại dịch Covid-19, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết: Các cấp Mặt trận Thành phố sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, nắm tình hình nhân dân, tạo sự đồng thuận cao; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế trong xã hội. |
Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố Hà Nội, phát huy tốt vị trí, vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, năm 2021, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã quy tụ, tập hợp mọi lực lượng để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác an sinh xã hội.
Dấu ấn đậm nét đó là Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền và hàng hóa lớn nhất từ trước đến nay là 1.582,31 tỷ đồng (trong đó, tiền mặt là 825,1 tỷ đồng, tiếp nhận hàng hóa, trang thiết bị y tế trị giá 757,21 tỷ đồng, 180 tấn hàng hóa do các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hưng Yên, Bắc Kạn, Lạng Sơn ủng hộ). Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã chuyển ủng hộ Quỹ Vắc xin của Trung ương, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ nhân dân tỉnh Hải Dương, các địa phương với số tiền và hàng hóa trị giá 1.011 tỷ đồng.
Từ nguồn ủng hộ trên, công tác hỗ trợ đã được triển khai kịp thời tới các trung tâm, địa phương thực hiện cách ly, trường học, các lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, các y, bác sĩ, bệnh nhân, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người lao động, sinh viên, người nước ngoài… đang sống và làm việc tại Hà Nội khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã nhanh chóng, kịp thời triển khai gói hỗ trợ 79,68 tỷ đồng tới 159.366 người lao động, sinh viên, người nước ngoài khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh trong thời gian Thành phố thực hiện giãn cách, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Nhiều hoạt động sáng tạo, chưa từng có tiền lệ
Năm 2021 cũng ghi nhận nhiều hoạt động sáng tạo, chưa từng có tiền lệ do MTTQ Việt Nam các cấp triển khai, đã huy động sự vào cuộc của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, được dư luận nhân dân đánh giá cao, như: Mô hình “Chợ 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, “Chuyến xe 0 đồng” hỗ trợ trên 28.210 suất quà, trị giá 10,656 tỷ đồng tới những người có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
| Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 |
Mô hình hỗ trợ người nước ngoài gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 đã hỗ trợ 723 người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội gặp khó khăn do dịch Covid-19, mỗi suất 500 ngàn đồng và 1 túi nhu yếu phẩm.
Đồng thời, phối hợp với các đội nhóm thiện nguyện triển khai các mô hình hỗ trợ công tác phòng, chống dịch: “Đội xe đại đoàn kết”, “Bếp ăn 0 đồng”, “Tiếp sức mùa dịch”, “Chia sẻ yêu thương” hỗ trợ vận chuyển, nhu yếu phẩm; vận động 44.724 chủ nhà trọ giảm tiền thuê phòng trọ, cơ sở kinh doanh với tổng số tiền trên 60,593 tỷ đồng.
Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã triển khai chương trình “Đoàn kết chống dịch”, công bố số điện thoại đường dây nóng của MTTQ Việt Nam Thành phố, MTTQ Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã và Fanpage “Đoàn kết chống dịch”, đã tiếp nhận trên 3.930 cuộc gọi để đề nghị giúp đỡ, xin tư vấn về các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và Thành phố cho người lao động… qua đó kịp thời triển khai các gói hỗ trợ tới đúng đối tượng.
Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, đây là những nghĩa cử nhân văn, thể hiện tinh thần đoàn kết, truyền thống “lá lành đùm lá rách”, góp phần thể hiện một Hà Nội trách nhiệm, nghĩa tình, một Hà Nội không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời qua đó cũng tạo niềm tin, sự đoàn kết, vào cuộc, cộng đồng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự chia sẻ, đồng lòng tham gia của toàn dân, toàn xã hội vào công tác phòng, chống dịch.
Thông qua các hoạt động trên, vai trò, uy tín của hệ thống MTTQ Việt Nam Thành phố được nâng lên rất nhiều, nhất là các hoạt động an sinh xã hội. Chưa bao giờ Thành phố huy động được nguồn lực phòng, chống dịch lớn như vậy, được nhân dân trong và ngoài nước ủng hộ lớn như thế… đã cho thấy niềm tin của người dân đối với MTTQ.
Phát huy những kết quả đó, MTTQ Việt Nam Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người tiêu biểu, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc, góp phần xây dựng Hà Nội phát triển, xứng tầm Thủ đô - trái tim của cả nước.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 28/02/2026 08:38
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 22:13
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 20:10
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 27/02/2026 13:46
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 20:35
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:33
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 26/02/2026 18:04
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:53
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 20:44
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo
Nhịp sống Thủ đô 25/02/2026 14:38

