Nghệ sĩ hài chạy “sô” ngày Tết: “Mệt, nhưng hạnh phúc”

Cứ đến độ cuối năm, thị trường hài Tết lại trở nên sôi động. Dịp Tết Bính Thân năm nay, miền Bắc có đến hàng chục đơn vị sản xuất đĩa hài, các chương trình hài Tết. Đây cũng là dịp các nghệ sĩ hài bận rộn. Song nhiều ý kiến cho rằng, vì cát-sê cao, nên các nghệ sĩ chạy “sô” từ chương trình này đến chương trình khác, dẫn đến việc chất lượng của các sản phẩm tinh thần ngày một loãng đi. LĐTĐ trò chuyện cùng với các nghệ sĩ hài quanh vấn đề này.
Nghệ sĩ hài và nghệ sĩ sân khấu truyền thống: Kẻ vui, người buồn
Nghệ sỹ hài Việt ngày càng đắt show

NSƯT Kim Oanh: “Mang tiếng cười để chúc khán giả năm mới an khang, thịnh vượng”

Nghệ sĩ hài chạy “sô” ngày Tết: “Mệt, nhưng hạnh phúc”

Tết năm nay, Kim Oanh tiếp tục tham gia bộ phim “Chôn nhời 3” của đạo diễn Phạm Đông Hồng. Đây là năm thứ 3 Kim Oanh gắn bó với “Chôn nhời”. “Chôn nhời 3” là một tiếp nối đầy hấp dẫn của phong cách hài dân gian trong các phim “Chôn nhời 1”, “Chôn nhời 2” đã phát hành vào dịp Tết Nguyên đán 2014, 2015. Kim Oanh còn có nhiều đơn vị khác mời tham gia đóng hài, nhưng đành phải từ chối, vì chỗ thì cát-sê thấp, chỗ thì không thu xếp được thời gian.

Hiện nay, nhiều khán giả định kiến rằng do diễn viên chạy “sô” dịp Tết nên chất lượng hài giảm, nhưng theo Kim Oanh, chất lượng hài loãng có thể là do người làm nên tác phẩm đó chưa sáng tạo kỹ lưỡng. Nhiều diễn viên cũng chưa đọc kỹ kịch bản, chưa đủ độ chín với nhân vật đã nhận lời đi đóng phim, nên dẫn đến vào vai còn nhạt. Bên cạnh đó, còn phụ thuộc vào trình độ dân trí. Có những tình huống mà êkíp thực hiện thấy thú vị, diễn viên có duyên hài khi vào vai cứ thế mà tung tẩy với nhân vật, nhưng do trình độ dân trí chưa chắc đã đồng đều, nên có người xem thấy vui, có người xem lại thấy nhạt. Điều này còn tùy vào sự tiếp nhận thông tin của từng đối tượng. Kim Oanh thấy diễn để cho khán giả khóc còn dễ hơn khán giả cười. Có nhiều câu chuyện cười suy ngẫm khi kể ra đến ngày hôm sau mới thấm và mới cười.

Song dù hài có bị chê, nhưng năm nào vào dịp Tết, đĩa hài vẫn bán hết. Giống như chương trình “Táo quân”, năm nào cũng được khán giả đón chờ, dù bị chê nhạt. Thậm chí, thông tin “Táo quân” không còn nữa khiến không ít khán giả xôn xao, tiếc nuối. Bởi cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tiếng cười mang cho khán giả sự khởi đầu đầy niềm vui và may mắn. Còn các nghệ sĩ, diễn viên, chỉ muốn cống hiến để chúc cho khán giả một năm mới an khang, thịnh vượng.

NSƯT Thu Hương: “Dù bận rộn, nhưng rất vui và hạnh phúc”

Nghệ sĩ hài chạy “sô” ngày Tết: “Mệt, nhưng hạnh phúc”

Cuối năm là dịp khá bận rộn của các nghệ sĩ. Thời điểm này, Thu Hương vừa hoàn thành xong 2 đĩa hài. Ngoài ra, Thu Hương còn tham gia các chương trình của truyền hình, các talkshow phục vụ khán giả ngày Tết. Nhưng không phải vì thế mà cát-sê cao. Mọi người cứ cho rằng cát-sê của nghệ sĩ hài cao, nên họ chạy sô từ chương trình này sang chương trình khác, nhưng thực ra không hẳn như vậy. Đặc biệt năm nay, cát-sê chỉ bằng 6-7 phần của những năm trước. Bởi, hiện nay, các chương trình văn nghệ quá nhiều. Khán giả dễ dàng xem hài trên truyền hình mà ít ai bỏ tiền ra rạp để xem hài kịch.
Mỗi người có một quan điểm sống khác nhau. Bản thân Thu Hương làm mọi việc đều có sự chắt lọc, không tham nhiều chương trình.

Vừa rồi, Thu Hương vừa từ chối một chương trình talkshow trên truyền hình mặc dù chương trình đó, Thu Hương đã theo được 2 năm. Vì giờ nó đã quá nhàm chán, chất lượng không còn được như ban đầu, nên Thu Hương đã quyết định dừng. Để giữ hình ảnh trong lòng khán giả, Thu Hương thấy mình phải mang đến cho khán giả không phải là những tiếng cười nhí nhố, rẻ tiền mà phải có ý nghĩa, mang yếu tố nghệ thuật. Tiếng cười không chỉ vui, mà còn phê phán, mang tính giáo dục, hướng con người tới những điều tốt đẹp hơn, khiến người ta thêm yêu cuộc sống. Tuy cuối năm bận rộn, nhưng được mang đến tiếng cười cho khán giả, Thu Hương thấy rất hạnh phúc. Năm mới đang cận kề, Thu Hương xin chúc mọi người một năm mới vui vẻ ngập tràn niềm vui tiếng cười, gặp nhiều may mắn và vạn sự như ý.

NSND Trung Hiếu: “Dành hết khả năng để cống hiến cho khán giả”

Nghệ sĩ hài chạy “sô” ngày Tết: “Mệt, nhưng hạnh phúc”

Làm nghệ thuật là nghề “làm dâu trăm họ”. Sân khấu trong Nam, ngoài Bắc hiện gặp nhiều khó khăn cả về kinh tế lẫn trong cuộc sống mưu sinh. Dù họ đã cố gắng làm hết khả năng của mình, nhưng giới nghệ sĩ không muốn làm những cái nôm na để kiếm tiền. Ai cũng mong cống hiến cho công chúng những tác phẩm hay, trọn vẹn, còn thành quả cuối cùng, chất lượng tác phẩm ra sao còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Có nhiều tác phẩm, diễn viên thấy là hay, nhưng chưa chắc khán giả đã thích. Nhưng đôi khi có những tác phẩm diễn viên thấy không hay lắm thì lại được đón nhận rất nhiều. Còn về chuyện cát-sê cao hay thấp thì còn tùy vào từng dự án phim. Nhưng nếu cát-sê cao là điều đáng mừng cho nghệ sĩ chứ, vì có như vậy, cuộc sống nghệ sĩ mới được cải thiện, nhờ đó mà tái tạo được sức lao động để phục vụ sáng tạo.

Nguyễn Hoài

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Xem thêm
Phiên bản di động