Nghệ An: Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ngắm trăng, câu cá, trốn cách ly, tung tin giả, đi chăn trâu tránh cách ly,… là những hành vi không đáng có trong khi thực hiện Chỉ thị 16. Chỉ trong vòng ít ngày, cơ quan chức năng nhiều địa phương ở Nghệ An phải tiến hành xử lý nhiều trường hợp vi phạm giữa mùa dịch.
Nghệ An: Đảm bảo giao thông, an toàn phòng dịch khi đưa đón công dân về từ các tỉnh phía Nam Nghệ An: Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định về cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 Thành phố Vinh dừng hẳn hoạt động shipper, thẻ đi chợ không còn giá trị

Vào 1h30, ngày 25/8/2021, Công an thị xã Thái Hòa phát hiện tại nhà trọ Chiến Hằng, khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa có 4 người đang tụ tập ăn nhậu trong lúc đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19. Bốn thanh niên gồm: N.C.A.Q (sinh năm 1997), C.X.L (sinh năm 1998); N.D.T (sinh năm 1999) và T (sinh 1992).

Nghệ An: Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch
Tiệc rượu do 4 người tổ chức khi đang thực hiện Chỉ thị 16. (Ảnh: CACC)

Công an thị xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Thái Hòa xử phạt các đối tượng trên với số tiền 15 triệu đồng/1 người về hành vi “không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người” quy định tại Nghị định 117 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Sáng 25/8, huyện Quế Phong đã xử lý hành vi trốn cách ly y tế đối với Nguyễn Đức Khang (sinh năm 1999), xóm Hải Lâm, xã Mường Nọc đang cách ly tại nhà. Trong quá trình cách ly mới được 13 ngày, người này đã trốn về bản Vinh Tiến, xã Hạnh Dịch để thăm vợ và con nhỏ. Việc làm của Khang đã bị người dân trong phát hiện và báo chính quyền địa phương. Căn cứ theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Khang đã bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Nghệ An: Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch
Trốn cách ly về thăm vợ con, người đàn ông bị cơ quan chức năng xử phạt. (Ảnh: CACC)

Chiều 24/8, Công an huyện Đô Lương đã xử lý 2 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội Facebook. Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện ngày 21/8, có một số cá nhân chia sẻ nội dung về ca dương tính Covid-19 là chủ một cơ sở nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Đô Lương, gây hoang mang cho nhiều người.

Nghệ An: Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch
Người phụ nữ thông tin không đúng về chủ một cơ sở nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Đô Lương bị nhiễm Covid-19 gây hoang mang cho nhiều người. (Ảnh: CACC)

Sau khi phát hiện, Công an huyện đã xác minh trong số các ca bệnh F0 không có trường hợp nào giống như thông tin được chia sẻ ở trên, do đó thông tin này là sai sự thật. Ngày 23/8, Công an huyện đã mời 2 người, gồm: Đ.L.A (sinh năm 1983), trú tại xã Văn Sơn và N.T.H (sinh năm 1984), trú tại xã Lưu Sơn, (huyện Đô Lương), đến trụ sở Công an để làm việc và củng cố hồ sơ để đề xuất xử lý vi phạm hành chính.

Trong thời gian thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16, 3 người ở xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An vào rừng đốt ong dẫn đến cháy rừng ở xã Thượng Sơn và cháy lan sang xã Công Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 24/8, Nguyễn Danh Lương (sinh năm 1986); Nguyễn Văn Mỹ (sinh năm 1978) và Đặng Văn Lưu (sinh năm 1984) đều trú xóm 2, xã Thượng Sơn đã rủ nhau vào nhau vào rừng Thượng Sơn đốt ong khiến khu vực rừng cháy lan sang xã Công Thành. Vụ cháy rừng khiến lực lượng chức năng phải khống chế trong nhiều giờ đồng hồ để dập tắt đám cháy. Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành thống kế thiệt hại về rừng và khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử lý 3 đối tượng nói trên theo quy định.

Trước đó, ngày 23/8, Công an huyện Diễn Châu đã đã lập biên bản xử phạt 3 trường hợp vi phạm các quy định trong phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo đó, vào lúc 20h ngày 22/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại xóm 7, xã Minh Châu, lực lượng chức năng đã phát hiện 3 phụ nữ, gồm: H.T.N (sinh năm 1991), trú tại xã Diễn Cát; N.T.N (sinh năm 1986) và H.T.N (sinh năm 1987), cùng trú ở xóm 7, xã Minh Châu, có hành vi đi ra ngoài không cần thiết. Theo 3 người này, thì cả 3 thấy đêm rằm trăng sáng nên vừa đi ngắm trăng, vừa tập thể dục.

Nghệ An: Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch
Đi thể dục ngắm trăng 3 người phụ nữ bị lập biên bản vi phạm. (Ảnh: CACC)

Căn cứ vào các quy định, lực lượng đã lập biên bản xử phạt mỗi người 2 triệu đồng.

Vào chiều 23/8, trong lúc tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch tại khu vực xóm 1, Công an xã Quỳnh Hưng đã phát hiện 7 thanh niên gồm Đ.V.T (sinh năm 2004), ở xóm 2; V.T.D (sinh năm 1997), P.V.A (sinh năm 2001), P.V.H (sinh năm 2000), P.V.Q (sinh năm 2001), P.V.Th (sinh năm 1996), C.X.N (sinh năm 2001) đều ở xóm 1, đang tập trung ngồi câu cá tại khu vực ao cá nhà anh P.V.Q (sinh năm 2001), ở xóm 1, xã Quỳnh Hưng.

Nghệ An: Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch
7 thanh niên đi câu cá giữa dịch bệnh bị cơ quan chắc năng xử lý. (Ảnh: CACC)

Với lý do ra ngoài không cần thiết trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, Công an xã Quỳnh Hưng đã lập biên bản và tham mưu UBND xã ra quyết định xử phạt mỗi người 2 triệu đồng.

Ngày 25/8, UBND huyện Nghi Lộc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông PCV, 68 tuổi, trú tại xóm Q.T. xã Nghi Diên vì trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo đó, ông P.C.V. là đối tượng buộc phải cách ly y tế tại nhà từ ngày 21/8 nhưng vào lúc 17h 45 phút cùng ngày, lực lượng chức năng xã Nghi Diên phát hiện ông V. đang chăn bò ở ngoài đồng. Căn cứ vào quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, áp dụng tình tiết giảm nhẹ, ngày 24/8, UBND huyện Nghi Lộc ông P.C.V số tiền 5 triệu đồng.

Liên quan đến dịch Covid-19, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 25/8 đến 6h00 ngày 26/8), Nghệ An ghi nhận 22 ca Dương tính mới với Covid-19. Trong đó, có 1 ca cộng đồng, 4 ca sàng lọc cộng đồng trong vùng phong tỏa, 17 ca đã được cách ly tập trung trước đó. Như vậy, tính từ ngày 13/6 đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 1.127 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 địa phương.

Cao Sơn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động