Nghệ An còn 8/21 địa phương thuộc "vùng đỏ" và "vùng cam"

Tại Nghệ An, tình hình dịch bệnh Covid-19 đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp. Tính đến 6h ngày 9/9, ghi nhận 1.767 bệnh nhân mắc Covid-19 ở 21 huyện, thành, thị. Nhiều địa phương vẫn thuộc nhóm "vùng đỏ", "vùng cam".
Nghệ An trưng dụng Khách sạn Công Đoàn Cửa Lò thành lập Bệnh viện Dã chiến số 6 Nghệ An điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn từ 0h ngày 6/9/2021 Nghệ An: Phát hiện một số lái xe sửa thời gian trên giấy test nhanh để lưu thông trên đường

Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn, đến nay, ngành Y tế Nghệ An đã tiến hành phân loại các địa phương theo các nhóm: Nguy cơ rất cao ("vùng đỏ") là thành phố Vinh; nguy cơ cao ("vùng cam") gồm: Thị xã Cửa Lò và các huyện Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Quế Phong; nguy cơ vừa (vùng vàng) gồm các huyện: Đô Lương, Yên Thành; bình thường mới ("vùng xanh") gồm các huyện: Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn, Quỳ Châu, Thanh Chương, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Con Cuông, thị xã Thái Hòa và thị xã Hoàng Mai.

Tổng số công dân đang thực hiện cách ly 17.875 trường hợp. Trong đó, cách ly tại nhà: 15.138 trường hợp; cách ly tập trung: 2.737 trường hợp

Bệnh nhân đã điều trị khỏi, ra viện: 821 ca; bệnh nhân đang điều trị 820 ca (44 bệnh nhân thở oxy; 15 bệnh nhân nặng, trong đó có 7 bệnh nhân nguy kịch). Số ca tử vong: 6 người.

Số đối tượng đã tiêm ít nhất 1 mũi: 136.012 người (khoảng 3,88% dân số), trong đó 68.148 người tiêm đủ 2 mũi (khoảng 1,94% dân số).

Nghệ An còn 8/21 địa phương thuộc
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Quế Phong.

Khó khăn trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua là các nguồn lực (đặc biệt là nguồn kinh phí) đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch còn khó khăn và hạn chế; vẫn còn tình trạng người dân trở về từ các tỉnh đang thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ bằng đường bộ, không khai báo trung thực khiến việc kiểm soát người đi và trở về gặp rất nhiều khó khăn.

Một số địa phương vẫn tiếp tục ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng như: Quế Phong, Diễn Châu, Nam Đàn và thành phố Vinh, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng vẫn còn rất cao. Trong đó, thành phố Vinh hiện vẫn là điểm nóng của tỉnh về dịch bệnh. Sau lần test diện rộng thứ 4, trên địa bàn vẫn có nhiều ca F0 trong cộng đồng.

Việc quản lý công tác cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu trú ở một số địa phương còn hạn chế, đã có tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung. Công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch, đặc biệt là các huyện miền núi chưa hiệu quả. Nhân lực, trang thiết bị y tế, cơ sở điều trị, cơ sở cách ly, công tác xét nghiệm,... còn nhiều khó khăn.

Nghệ An còn 8/21 địa phương thuộc
Thành phố Vinh thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19.

Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, ngành Y tế Nghệ An đề nghị tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò và các huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu.

Tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An với một số huyện, thành, thị, ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với các địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 phải phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để tranh thủ thời gian giãn cách tầm soát, bóc tách F0 đạt hiệu quả. Đối với 6 địa phương gồm: Thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò; các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Diễn Châu, Nam Đàn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16. Tỉnh sẽ có sự xem xét điều chỉnh việc thực hiện Chỉ thị 16 ở thời điểm thích hợp khi tình hình dịch có sự chuyển biến tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng thống nhất để huyện Yên Thành, huyện Quế Phong chuyển sang Chỉ thị 15 từ 0h ngày 9/9; một số xã có nguy cơ cao như Tri Lễ, Mường Nọc của huyện Quế Phong vẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 để hạn chế việc lây lan dịch trên địa bàn.

Cao Sơn

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

UBND huyện Ba Vì đang chỉ đạo xác minh người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên chửi bới, rủa bệnh nhân...chết!?

UBND huyện Ba Vì đang chỉ đạo xác minh người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên chửi bới, rủa bệnh nhân...chết!?

Sau khi mất gần 5 triệu đồng để mua 2 “liều thuốc đặc biệt” trị bệnh tiểu đường của nhà thuốc gia truyền dân tộc Khôi Nguyên (xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội), nhưng không hiệu quả như quảng cáo, bệnh nhân đã liên lạc với nhà thuốc thì bị một người tự nhận là lương y Lưu Tuấn Nguyên chửi bới thậm tệ.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội dừng các thủ tục liên quan đến sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Sở Giao thông vận tải Hà Nội dừng các thủ tục liên quan đến sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa thông tin về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận Một cửa) của Sở Giao thông vận tải Hà Nội và dừng tiếp nhận các thủ tục liên quan công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Miễn thị thực 45 ngày cho công dân 3 nước châu Âu từ 1/3

Miễn thị thực 45 ngày cho công dân 3 nước châu Âu từ 1/3

Ngày 26/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 15/01/2025 của Chính phủ và Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 với chủ đề "Việt Nam - đi để yêu".
Ổn định lãi suất, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp nhỏ phát triển lâu dài, vươn lên

Ổn định lãi suất, hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp nhỏ phát triển lâu dài, vươn lên

Chiều 27/2, tại trụ sở Chính phủ, diễn ra Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam với chủ đề "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới".
Hà Nội quyết tâm khởi công xây dựng cầu Tứ Liên vào ngày 19/5

Hà Nội quyết tâm khởi công xây dựng cầu Tứ Liên vào ngày 19/5

Chiều 27/2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về kế hoạch triển khai các dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao với đường Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa); xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu.
Thí sinh đoạt giải Đặc biệt Tiếng hát Hà Nội nhận thưởng “khủng”

Thí sinh đoạt giải Đặc biệt Tiếng hát Hà Nội nhận thưởng “khủng”

Ngày 27/2, tại Hà Nội, ca sĩ Nguyễn Mộc An đã chính thức nhận bàn giao xe VF3 của hãng Vinfast. Đây là một phần trong tổng giải thưởng trị giá hơn 500 triệu đồng mà nữ ca sĩ đạt được với giải Đặc biệt cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức.
Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm bị phạt, truy thu hơn 12 tỷ đồng tiền thuế

Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm bị phạt, truy thu hơn 12 tỷ đồng tiền thuế

Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty CP Phát triển Đô thị Từ Liêm (LIDECO - mã chứng khoán NTL).

Tin khác

UBND huyện Ba Vì đang chỉ đạo xác minh người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên chửi bới, rủa bệnh nhân...chết!?

UBND huyện Ba Vì đang chỉ đạo xác minh người xưng là lương y Lưu Tuấn Nguyên chửi bới, rủa bệnh nhân...chết!?

Sau khi mất gần 5 triệu đồng để mua 2 “liều thuốc đặc biệt” trị bệnh tiểu đường của nhà thuốc gia truyền dân tộc Khôi Nguyên (xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội), nhưng không hiệu quả như quảng cáo, bệnh nhân đã liên lạc với nhà thuốc thì bị một người tự nhận là lương y Lưu Tuấn Nguyên chửi bới thậm tệ.
Miễn thị thực 45 ngày cho công dân 3 nước châu Âu từ 1/3

Miễn thị thực 45 ngày cho công dân 3 nước châu Âu từ 1/3

Ngày 26/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 15/01/2025 của Chính phủ và Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 với chủ đề "Việt Nam - đi để yêu".
Người mẹ của những “vầng trăng khuyết”

Người mẹ của những “vầng trăng khuyết”

Với suy nghĩ trẻ khuyết tật giống như “vầng trăng khuyết”, bác sĩ Đỗ Thúy Nga (ở Hà Nội) chỉ có một ước muốn duy nhất là nỗ lực hết sức để giúp những vầng trăng ấy tròn, đầy hơn. Ở tuổi 83, hạnh phúc của bác sĩ Nga đơn giản chỉ là được thấy sự trưởng thành của những đứa trẻ còn khiếm khuyết. Với bà, đó là cách để trả ơn cuộc đời, nhen nhóm lên niềm hy vọng đối với các gia đình và với những trẻ bị thiệt thòi, đúng như cái tên "Trung tâm Hy Vọng" mà bà tâm huyết gây dựng suốt hơn 23 năm qua. Bởi vậy, người ta gọi bà là người mẹ của những “vầng trăng khuyết” như một sự trân trọng và tri ân sâu sắc.
Bình Dương: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Bình Dương: Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương đã trao hỗ trợ kinh phí xây 15 căn nhà tại 9 huyện, thành phố, cho người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng.
Chuyện về những "chiến binh" áo Blouse trắng thời "giặc SARS"

Chuyện về những "chiến binh" áo Blouse trắng thời "giặc SARS"

Hôm nay (27/2) là ngày để chúng ta tri ân những người mang sứ mệnh cứu người. Và trong ngày đặc biệt này, trong tôi lại trào dâng cảm xúc về những "chiến binh" mặc áo Blouse trắng chống lại giặc SARS hơn 2 thập kỷ trước.
Giáo viên vui mừng khi chính sách kịp thời

Giáo viên vui mừng khi chính sách kịp thời

Việc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết hỗ trợ kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện thí điểm đặt hàng cung cấp dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách Nhà nước của thành phố Hà Nội đã góp phần động viên, tạo thêm động lực để đội ngũ giáo viên tiếp tục công tác, cống hiến.
Tóp mỡ sốt cà chua - món ăn gợi nhớ gợi thương

Tóp mỡ sốt cà chua - món ăn gợi nhớ gợi thương

Những ngày này, Hà Nội đang chìm trong tiết trời mưa lạnh. Thốt nhiên, tôi nhớ về món tóp mỡ sốt cà chua, món ăn gợi bao ký ức về những ngày tháng cũ.
Sức hút từ cây di sản

Sức hút từ cây di sản

Hà Nội có nhiều làng cũ, làng cổ. Ở đó nhiều ngôi làng còn giữ được những cổ thụ hàng trăm năm tuổi, được vinh danh là Cây di sản Việt Nam. Dưới bóng cổ thụ nhiều sinh hoạt văn hóa được tổ chức, góp phần vào xây dựng nếp sống văn hóa của mỗi làng quê.
Số hóa công tác lễ hội ở Thủ đô

Số hóa công tác lễ hội ở Thủ đô

Mùa lễ hội tại Thủ đô Hà Nội năm 2025 đang diễn ra rộn ràng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho người dân trong dịp đầu Xuân Ất Tỵ. Năm nay, ghi nhận không chỉ có sự phục hồi mạnh mẽ của các giá trị văn hóa bản địa mà còn thành công đáng kể trong việc ứng dụng công nghệ số, tạo nên diện mạo mới cho các lễ hội.
Tiểu thuyết về chiến sĩ áo trắng thời Covid-19 tái bản nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tiểu thuyết về chiến sĩ áo trắng thời Covid-19 tái bản nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Nhằm tri ân đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực không ngừng trong giai đoạn dịch Covid-19, tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh đã chính thức tái bản cuốn tiểu thuyết "Mùa hè năm ấy bên em là mãi mãi" vào ngày 27/2, đúng dịp kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động