Ngày đầu triển khai nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến: Người dân đồng tình

(LĐTĐ) Ngày 1/3, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã triển khai xử phạt vi phạm hành chính theo hình thức ghi thông tin để lưu trên hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia. Nhiều người vi phạm tỏ ra khá đồng tình với phương thức xử phạt mới này và cho rằng, nộp phạt trực tuyến góp phần giảm phiền hà cũng như giảm tiêu cực đang tồn tại trong việc xử phạt hành chính liên quan đến vi phạm giao thông.
Người vi phạm giao thông có thể nộp phạt trực tuyến tại nhà từ 1/3 Người đi xe máy ngỡ ngàng khi bị phạt nguội

Sáng nay, các đội Cảnh sát giao thông khu vực nội thành Hà Nội đã triển khai xử phạt vi phạm hành chính theo hình thức ghi thông tin để lưu trên hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia (nộp phạt trực tuyến/nộp phạt online), sau đó người dân về nhà nộp phạt qua mạng sau khi nhận được tin nhắn qua điện thoại.

Theo chân Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội), làm nhiệm vụ trên tuyến đường Phạm Hùng, tại đây, Tổ công tác tiến hành lập biên bản trường hợp anh N.B.P (sinh năm 1995, trú tại huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá) điều khiển xe máy với hành vi vi phạm "Chở người đi xe mô tô đội mũ bảo hiểm nhưng không cài quai đúng quy cách…".

Ngay khi Tổ công tác thông báo về việc nộp phạt trực tuyến, anh P đã cung cấp số điện thoại, số Căn cước công dân. "Đây không phải là lần đầu tiên tôi chọn hình thức nộp phạt này, hiện nay đa số người dân đều có tài khoản ngân hàng, có Căn cước công dân nên việc nộp phạt online khá thuận tiện", anh P cho biết.

Ngày đầu triển khai nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến: Người dân đồng tình
Cảnh sát giao thông hướng dẫn người vi phạm, quy trình nộp phạt

Cách đó không xa, tại đường Xuân Thuỷ, một Tổ công tác khác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, cũng đã lập biên bản trường hợp người điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 30P-256.xx do anh T.T.D (sinh năm 1985, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) với hành vi vi phạm "Chở người ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm", cũng với hình thức ghi thông tin để lưu trên hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia, sau đó người dân về nhà nộp phạt qua mạng sau khi nhận được tin nhắn qua điện thoại.

Anh D. chia sẻ đã nắm được thông tin về phương thức xử phạt mới liên quan đến vi phạm giao thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời ủng hộ hình thức xử phạt số hóa này và bày tỏ sẽ chia sẻ tiện ích này để người thân và bạn bè được biết khi cần...

Thượng uý Đặng Hoàng Anh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, cho biết, sau khi có đủ thông tin các trường hợp vi phạm, về đơn vị, cán bộ xử lý sẽ tiếp hành nhập dữ liệu vào hệ thống, sau đó ra quyết định xử phạt, đăng công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Người vi phạm chỉ cần vào cổng dịch công làm theo các bước hướng dẫn để nộp phạt trực tuyến. Đến nay, tại Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã xử lý trên 200 trường hợp vi phạm giao thông đã chấp hành nộp phạt thành công qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Ngày đầu triển khai nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến: Người dân đồng tình
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, đã tiến hành dừng ô tô khách vi phạm lỗi "Chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước". (Ảnh: V.H)

Trong khi đó, tại ngã tư Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 (thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn), Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15, đã tiến hành dừng ô tô khách do tài xế N.V.H (sinh năm 1979, trú tại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, lưu thông hướng Quốc lộ 2 đi đường Võ Văn Kiệt vi phạm lỗi "Chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước".

Anh H. phân trần, do công việc quá bận rộn chưa kịp cập nhật thông tin về việc nộp phạt online, mà cũng chưa nộp online bao giờ nên anh tỏ ra khá bất ngờ.

"Tuy nhiên, khi được Cảnh sát giao thông hướng dẫn cụ thể quy trình và lợi ích của việc nộp phạt qua Cổng dịch vụ công Quốc gia, tôi thấy mọi việc rất đơn giản, tiết kiệm được thời gian đến trụ sở Cảnh sát giao thông làm thủ tục, ra kho bạc nộp tiền, sau đó quay lại trụ sở Cảnh sát giao thông làm thủ tục lấy giấy tờ...", anh H. cho biết.

Tương tự, ghi nhận tại ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ; nút giao Cửa Nam - Hàng Bông; nút giao thông Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng... các đội Cảnh sát giao thông triển khai xử phạt vi phạm hành chính theo hình thức ghi thông tin để lưu trên hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đại úy Nguyễn Minh Thắng - Đội Cảnh sát giao thông số 2, làm nhiệm vụ tại ngã tư Trần Phú - Điện Biên Phủ cho biết, cán bộ chiến sĩ trong đội đều được tập huấn các tình huống xử lý, các bước hướng dẫn người dân nhanh chóng và thuận tiện theo quy định.

"Người vi phạm truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ:“ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html” hoặc đường link được gửi vào điện thoại người vi phạm để tiến hành các bước được hướng dẫn.

Có 9 bước để người dân thực hiện nộp phạt trực tuyến không cần biên bản. Trong 9 bước này, người vi phạm phải xử lý thao tác ít nhất 3 bước, các bước còn lại hệ thống và các cơ quan liên quan sẽ xử lý để hoàn thành một biên bản xử lý vi phạm điện tử", Đại úy Nguyễn Minh Thắng thông tin.

Ngày đầu triển khai nộp phạt vi phạm giao thông trực tuyến: Người dân đồng tình
Thông tin người vi phạm được cập nhật lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Chỉ huy Phòng Cảnh sát giao thông cho biết, đơn vị đã quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ, mọi trường hợp vi phạm giao thông đều sẽ được Cảnh sát giao thông tuyên truyền về việc nộp phạt trực tuyến, lấy số điện thoại người vi phạm lưu vào biên bản để nhắn quyết định xử phạt online. Như vậy, người vi phạm sẽ dễ dàng chọn nộp phạt trực tuyến thay vì hình thức nộp phạt trực tiếp như trước.

"Nhờ tuyên truyền tốt, nên ngày đầu tiên, đa số người vi phạm giao thông đều đã nắm được quy trình nộp phạt trực tuyến. Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc đi lại, tiếp xúc trực tiếp là không cần thiết. Nếu áp dụng công nghệ mà phục vụ cho sự thuận tiện khi sử dụng dịch vụ hành chính công, chắc chắn người dân sẽ ủng hộ", Đại tá Dương Đức Hải, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông cho biết.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) "Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới sẽ kéo dài trong 5 ngày, trong thời gian này, thời tiết chủ đạo sẽ là nắng nóng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trong cả nước", ông Nguyễn Hữu Thành, Phó trưởng Phòng Dự báo thời tiết - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
Xem thêm
Phiên bản di động