Ngày 14/9: Hà Nội thêm 25 ca nhiễm Covid-19, trong đó 1 ca cộng đồng

(LĐTĐ) Từ 18 giờ ngày 13/9 đến 18 giờ ngày 14/9, Hà Nội ghi nhận 25 ca mắc Covid-19, trong đó 23 ca tại khu cách ly; 1 ca tại khu phong tỏa; 1 ca tại cộng đồng.
24 giờ qua Hà Nội ghi nhận 20 ca mắc Covid-19, trong đó có 4 ca tại cộng đồng Infographic: Hướng dẫn triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng Sáng 12/9, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 ở cộng đồng

Chiều 14/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 14/9, Hà Nội ghi nhận 14 ca bệnh tại khu cách ly.

Ngày 14/9: Hà Nội thêm 25 ca nhiễm Covid-19, trong đó 1 ca cộng đồng
Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

Phân bố theo quận/huyện: Hoàng Mai (6); Thạch Thất (4); Thanh Xuân (3); Hà Đông (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: F1 của sàng lọc ho, sốt cộng đồng (14).

Thông tin cụ thể:

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (14)

1.Đ.T.N., nữ, sinh năm 1982, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (cháu) của bệnh nhân N.V.T., ngày 14/9 bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

2.L.K.N., nam, sinh năm 2007.

3.L.M.L., nam, sinh năm 2014.

Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Đ.T.N, ngày 14/9 bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

4.N.V.T., nam, sinh năm 1951, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.T.D., ngày 14/9 bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

5.N.Q.P., nam, sinh năm 2011, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của 3 ca mắc gia đình bệnh nhân Đ.T.N., ngày 14/9 bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

6.B.T.H., nữ, sinh năm 1983.

7.N.M.T., nam, sinh năm 2010.

8.B.T.T., nữ, sinh năm 1964.

9.N.V.C., nam, sinh năm 2015.

Địa chỉ: Yên Trung, Thạch Thất. Các bệnh nhân là F1 của bệnh nhân H.T.Q., ngày 13/9 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

10.V.T.M., nam, sinh năm 1993.

11. V.T.N.L., nữ, sinh năm 1997.

Địa chỉ: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân P.K.O., đã được lấy mẫu và cách ly tập trung. Ngày 14/9 có kết quả xét nghiệm dương tính.

12.N.T.H.H., nữ, sinh năm 1983, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 (mẹ) của bệnh nhân T.T.M.C., đi theo chăm sóc con tại bệnh viện. Sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

13.N.T.M.T., nữ, sinh năm 1991, Phú Lãm, Hà Đông. Bệnh nhân là F1 (mẹ) của bệnh nhân P.V.T.L., đi theo chăm sóc con tại bệnh viện. Sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện).

14.T.T.V., nữ, sinh năm 1995, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 (mẹ) của bệnh nhân H.Đ.T., đi theo chăm sóc con tại bệnh viện. Sau đó bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thực hiện).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.842 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.246 ca.

Công tác tiêm chủng trong ngày 14/9 (cập nhật đến 18 giờ), Hà Nội triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đợt 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tại 27 đơn vị, kết quả thực hiện tiêm được 232.969 mũi tiêm. Cộng dồn tới 17 giờ 30 phút ngày 14/9/2021, toàn thành phố Hà Nội đã triển khai 16 đợt tiêm vắc xin Covid-19 cho các đối tượng trong Nghị quyết 21 của Chính phủ và PA 170 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Tổng 16 đợt thực hiện tiêm được 4.961.708 mũi tiêm, sử dụng 4.530.612 liều vắc xin /5.359.676 liều vắc xin được cấp, đạt tiến độ 84,5%.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động