Ngành Dệt - May Hà Nội: 100% công nhân lao động được đảm bảo việc làm

Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời, sát sao của tổ chức Công đoàn, mặc dù còn nhiều khó khăn song công nhân các doanh nghiệp ngành Dệt - May Hà Nội vẫn yên tâm lao động sản xuất, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Đến thời điểm này, hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp ngành Dệt - May Hà Nội đều duy trì được đơn hàng, đảm bảo việc làm cho 100% công nhân lao động.
Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội trợ cấp đặc biệt cho gia đình công nhân lao động Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội lần thứ XVI mở rộng Ấm lòng công nhân về quê đón Tết

Theo ông Hoàng Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội, sau 4 đợt ảnh hưởng của dịch Covid-19, giống như các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, các đơn vị, doanh nghiệp thuộc ngành Dệt - May Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất và kinh doanh.

Nhiều doanh nghiệp phải đau đầu sắp xếp, bố trí đủ việc làm cho lao động, chủ động tìm kiếm đơn hàng, nguồn nguyên liệu và thị trường tiêu thụ sản phẩm, phấn đấu giữ vững và từng bước ổn định sản xuất khi dịch bệnh được kìm chế. Để động viên, tiếp sức kịp thời cho doanh nghiệp cũng như hỗ trợ người lao động trong thời điểm khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19, Công đoàn ngành cùng các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, giúp người lao động yên tâm làm việc, chia sẻ và gắn bó với doanh nghiệp

Theo đó, Công đoàn ngành đã chủ động, kịp thời thông tin, truyền tải những quy định của cơ quan chức năng và thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19, yêu cầu 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp triển khai nghiêm túc tại doanh nghiệp, tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động.

Cùng đó, Công đoàn ngành đã hướng dẫn, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, rà soát các trường hợp đoàn viên, công nhân lao động thuộc diện F0, F1, F2 và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại cơ sở bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để động viên, hỗ trợ kịp thời.

Tính đến hết tháng 6/2021, Công đoàn ngành đã trực tiếp chi hỗ trợ kinh phí cho 1 trường hợp F1, 9 trường hợp F2, 120 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hỗ trợ kinh phí hoạt động (đợt 1) cho 25 Công đoàn cơ sở đã thành lập Tổ an toàn Covid-19, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho 150 công nhân lao động bị giãn cách trong khu vực phong tỏa với tổng số tiền là 113,4 triệu đồng.

Ngành Dệt - May Hà Nội: 100% công nhân lao động được đảm bảo việc làm
Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội Hoàng Thanh Sơn trao hỗ trợ cho người lao động khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Các Công đoàn cơ sở trực thuộc cũng đã chủ động phối hợp, đề xuất với doanh nghiệp chi hỗ trợ 545 triệu đồng cho 1.009 trường hợp công nhân lao động khó khăn tại đơn vị.
Trong thời gian tới, Công đoàn ngành vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và dự kiến chi hỗ trợ trợ cấp khó khăn cho những trường hợp công nhân lao động bị ảnh hường dịch Covid-19, các Tổ an toàn Covid-19, với tổng số tiền khoảng 50 triệu đồng. Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí mua vắc xin phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban nhân dân và Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội do Công đoàn ngành phát động, cán bộ, đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp trong ngành đã đóng góp được hơn 2 tỷ đồng.

"Qua công tác tuyên truyền và bằng sự quan tâm, động viên kịp thời của tổ chức Công đoàn từ ngành tới cơ sở, người lao động rất yên tâm lao động sản xuất, thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Phía các doanh nghiệp ngành dệt may Hà Nội cũng không thụ động chờ cơ hội bứt phá mà đã chủ động chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trường sản xuất: như đảm bảo nghiêm quy định “5K”, liên hệ tìm kiếm nguồn tin cậy để tiêm phòng vắc xin cho công nhân lao động và đẩy mạnh tìm kiếm, kết nối bạn hàng, tìm nhiều hướng sản xuất mới và đẩy mạnh tiêu thụ nội địa.

Chính vì vậy, đến thời điểm này, mặc dù còn rất nhiều khó khăn song hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp ngành Dệt - May Hà Nội đều duy trì được đơn hàng, đảm bảo việc làm cho 100% công nhân lao động. Một số đơn vị còn đang gấp rút tìm đơn vị vệ tinh để thuê gia công, đảm bảo thời hạn giao hàng cho đối tác. Có thể thấy, chính trong khó khăn, sức mạnh của sự đoàn kết, chung tay của Công đoàn - Công nhân - Doanh nghiệp sẽ tạo động lực và niềm tin để doanh nghiệp bứt phá vươn lên", ông Hoàng Thanh Sơn cho biết.

Ngay từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát từ ngày 27/4/2021, bám sát các văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội đã triển khai xây dựng gần 20 văn bản theo đúng tinh thần của cấp trên để chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, công tác phòng, chống dịch bệnh tại doanh nghiệp.

Công đoàn ngành đã thành lập 2 Tổ công tác phòng, chống dịch cấp ngành để kịp thời triển khai, chỉ đạo và nắm bắt hoạt động tại Công đoàn cơ sở và báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố theo yêu cầu; phân công toàn bộ cán bộ chuyên trách trực, xử lý, hướng dẫn và nắm bắt thông tin tại cơ sở theo chế độ 24/7; khẩn trương, quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở trực thuộc thành lập Tổ an toàn Covid-19 tại doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động