Ngành Công Thương Hà Nội: Tự hào với những “Cây sáng kiến” trong lao động, sản xuất

Thời gian qua, phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” được đông đảo công nhân, viên chức, người lao động ngành Công Thương Hà Nội hưởng ứng và tham gia nhiệt tình. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều “Cây sáng kiến”, nhiều gương công nhân giỏi, tâm huyết. Những sáng kiến không chỉ giúp mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, người lao động, mà còn là minh chứng khẳng định tinh thần hăng say lao động, sáng tạo không ngừng nghỉ của người lao động.
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Nhiều hoạt động nổi bật 6 tháng đầu năm Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội biểu dương 49 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu Xây dựng đội ngũ doanh nhân ngành Công Thương Hà Nội ngày càng vững mạnh

Trong những “Cây sáng kiến” của ngành Công Thương Hà Nội, anh Nguyễn Văn Thảo, công nhân Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội, có lẽ là người không còn quá xa lạ đối với công nhân lao động trong toàn ngành. Mới đây nhất, với đề tài “Cải tiến nâng cao chất lượng, giảm độ khó thao tác may dựa vào cải tiến cữ”, anh Thảo đã được tuyên dương “Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023” và vinh dự được trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV, năm 2023.

Đầu năm 2021, trước khi chạy đơn hàng cho dự án mới, nhận thấy việc sử dụng máy may tự động để may các sản phẩm nội thất ô tô sẽ khiến cho chi phí tăng cao, chất lượng không ổn định, anh Thảo đã đề xuất lên lan lãnh đạo Công ty để xin thực hiện đề tài “Cải tiến nâng cao chất lượng, giảm độ khó thao tác may dựa vào cải tiến cữ”. Và điểm nhấn trong cải tiến này chính là việc sử dụng máy may thường để giảm độ khó khi may các chi tiết, trong đó, điều cốt lõi chính là việc điều chỉnh, cải tiến cữ của máy may. Sau khi đề xuất, ý tưởng của anh Thảo nhanh chóng nhận được sự đồng ý của ban lãnh đạo và sự hỗ trợ của các đồng nghiệp.

Ngành Công Thương Hà Nội: Tự hào với những “Cây sáng kiến” trong lao động, sản xuất
Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều “Cây sáng kiến”, nhiều gương công nhân giỏi, tâm huyết trong công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội.

2 tháng miệt mài nghiên cứu, tìm hiểu cơ chế hoạt động, đề tài “Cải tiến nâng cao chất lượng, giảm độ khó thao tác may dựa vào cải tiến cữ” của anh Thảo đã nhận được đánh giá rất cao từ Ban lãnh đạo Công ty và các đồng nghiệp. Cải tiến cữ trên máy may thường của anh Thảo nhanh chóng được Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội áp dụng và nhờ đó giúp làm lợi cho Công ty hơn 800 triệu đồng.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện nghiên cứu đề tài, anh Thảo cho biết, anh gặp rất nhiều khó khăn từ việc đưa ra ý tưởng cho đến việc cải tạo, làm sao có thể tiết kiệm chi phí nhất nhưng chất lượng sản phẩm phải đảm bảo tốt nhất, đặc biệt là luôn giữ được sự ổn định trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, cũng chính trong lúc khó khăn đã giúp anh Thảo có được những suy nghĩ mới để cải tiến công việc của mình và giúp đỡ đồng nghiệp được tốt hơn.

“Rất may mắn là trong quá trình nghiên cứu đề tài, tôi luôn nhận được sự đồng hành, giúp đỡ và tạo điều kiện tốt nhất từ ban lãnh đạo Công ty. Rất mừng là sáng kiến thành công, được nhân rộng ra toàn xưởng, mang lại giá trị kinh tế cho Công ty và nâng cao năng suất cho người lao động. Đặc biệt, qua đề tài cải tiến của mình, tôi thấy bản thân mình có sự trưởng thành hơn, cũng như giúp tôi vượt qua được giới hạn của bản thân”, anh Thảo bộc bạch.

Với “khối tài sản” lên đến 50 đề tài cải tiến, sáng kiến, sáng tạo trong 14 năm gắn bó với Công ty TNHH Toyota Boshoku Hà Nội, anh Nguyễn Văn Thảo cho biết, mỗi sáng kiến đều là những trăn trở, những tâm huyết mà anh dành trái tim và khối óc của mình vào đó...

Còn tại Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Goshi Thăng Long, là công nhân bộ phận hàn, anh Chu Trọng Hải luôn có tinh thần kỷ luật cao và không ngừng sáng tạo trong lao động. Trong suốt quá trình 17 năm gắn bó, anh Hải luôn nỗ lực cống hiến hết mình với công việc, có nhiều sáng kiến, sáng tạo. Một trong những sáng kiến tiêu biểu nhất và tâm đắc nhất của anh Hải chính là sáng kiến “Lập chương trình hàn Robot cho các Model mới”.

Chia sẻ về ý tưởng nghiên cứu đề tài này, anh Hải cho biết: “Mục đích đầu tiên là thỏa sức với những đam mê sáng kiến, sáng tạo; tiếp theo là giảm sức lao động cho những người thợ hàn, tăng năng suất lao động, tăng độ an toàn trong quá trình sản xuất”.

Từ những ý tưởng đó, năm 2018, sau khi Công ty triển khai phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo đến toàn thể công nhân, anh Hải liền đề xuất ý tưởng “Lập chương trình hàn Robot cho các Model mới” và nhận được sự ủng hộ rất lớn từ ban lãnh đạo Công ty, các đồng nghiệp trong bộ phận.

Theo đó, đề tài sáng kiến của anh tập trung vào việc nghiên cứu để tạo ra điều kiện hàn phù hợp cho các đường hàn có độ dầy vật liệu khác nhau. Cùng với đó, nghiên cứu này cũng giúp các công nhân hàn trong quá trình hàn sẽ dễ dàng chỉnh góc nghiêng cho phù hợp để tạo ra những mối hàn có độ đều, đẹp và đảm bảo nâng cao chất lượng cho sản phẩm.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình thực hiện đề tài “Lập chương trình hàn Robot cho các Model mới”, anh Hải cho biết, khó khăn nhất chính là việc thiết lập điều kiện hàn sao cho các đường hàn có độ dầy vật liệu khác nhau, nhưng phải đảm bảo được độ bền, đẹp và giảm được năng suất lao động. Cùng với đó là việc phải đảm bảo hoàn thành nghiên cứu đúng thời gian, đúng tiến độ…

Ngành Công Thương Hà Nội: Tự hào với những “Cây sáng kiến” trong lao động, sản xuất
Cống hiến hết mình cho Công ty, nhiệt huyết, đam mê với các ý tưởng sáng tạo, anh Chu Trọng Hải đã đạt được nhiều thành tích cao trong lao động sản xuất.

17 năm công tác tại Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Goshi Thăng Long, là tùng ấy thời gian người công nhân giỏi Chu Trọng Hải không ngừng nỗ lực, không ngừng sáng tạo. Bên cạnh đề tài nghiên cứu tâm đắc là “Lập chương trình hàn Robos cho các Model mới”, một đề tài nghiên cứu khác của anh cũng được đánh giá cao đó là sáng kiến “Tự động cấp ống vào máy nén”. Theo anh Hải, điểm đặc biệt của sáng kiến này đó chính là robot làm việc hoàn toàn tự động. Do đó, nó không chỉ giúp nâng cao năng suất lao động, mà còn giải phóng sức lao động cho anh em công nhân.

Không chỉ học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, học hỏi đồng nghiệp; Chu Trọng Hải còn tích cực tham gia phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” do Công ty và Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội phát động. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh Hải luôn tích cực, chủ động học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp...

Cống hiến hết mình cho Công ty, nhiệt huyết, đam mê với các ý tưởng sáng tạo, anh Chu Trọng Hải đã đạt được nhiều thành tích cao trong lao động sản xuất như: Năm 2019 anh Hải đạt giải Khuyến Khích nghề hàn CO2 tại hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội; năm 2021 đạt danh hiệu “Người có nhiều đề tài sáng kiến, sáng tạo” tại Công ty; được khen thưởng Công nhân tiêu biểu cấp cơ sở; đạt danh hiệu Người đạt tỷ lệ chuyên cần 3 năm liên tiếp từ 2020 - 2022. Đạt giải Nhì Hàn CO2 tại Hội thi thợ giỏi ngành Công Thương Hà Nội năm 2022; Công nhân đạt thành tích liên tiếp 3 năm đạt loại A (loại cao nhất); năm 2023, đạt giải Ba nghề hàn CO2 tại hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội và đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023…

“Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong các cuộc thi sáng kiến, sáng tạo hay “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”… thì việc vinh dự được bầu chọn là Công nhân giỏi Thủ đô năm 2023, được dự lễ báo công trang trọng với Bác Hồ, là niềm vinh dự và tự hào với bản thân tôi. Niềm tự hào đó sẽ là động lực để tôi tiếp tục vươn lên, tiếp tục lao động sáng tạo để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”, anh Hải bày tỏ.

Tuấn Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động