Ngành GTVT Hà Nội tổ chức tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ

(LĐTĐ) Hòa cùng không khí cả nước triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), được sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, kế thừa đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, ngày 26/7, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội phối hợp với Hội Cựu chiến binh Sở - Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh cơ quan Sở tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc gia đình chính sách.
Nhiều hoạt động hướng về người lao động Thăm hỏi gia đình tài xế taxi G7 quật ngã tên cướp trên đường Cienco5 Ghi đậm dấu ấn công đoàn

Đây là một trong những hoạt động truyền thống của ngành GTVT Hà Nội, là dịp để cán bộ công chức, viên chức, người lao động, đại diện thân nhân các gia đình chính sách cùng họp mặt, ôn lại những năm tháng hào hùng của cha ông trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và tri ân các gia đình chính sách tại các đơn vị trong ngành GTVT Hà Nội.

Ngành GTVT Hà Nội tổ chức tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ
Toàn cảnh chương trình gặp mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc gia đình chính sách trong ngành GTVT Hà Nội.

Tại hội nghị, đồng chí Tạ Thị Mỹ Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cho biết: Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tổ chức hoạt động đền ơn, đáp nghĩa giáo dục truyền thống cho đoàn viên, người lao động của cơ quan, đơn vị mình và tổng hợp danh sách gửi về Công đoàn ngành. Qua thống kê, ngành GTVT Hà Nội có tổng số 148 đồng chí (02 đồng chí là thương binh và 146 là con thương binh, con liệt sĩ) tại 20 đơn vị.

Do điều kiện về thời gian, không gian nên năm 2022 Công đoàn ngành không tổ chức gặp mặt toàn ngành. Thay vào đó, Công đoàn ngành đã thăm, tặng quà trực tiếp tại các đơn vị doanh nghiệp.

Đặc biệt, qua theo dõi, các đơn vị trong ngành đều tổ chức tri ân tặng quà các gia đình chính sách và nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Nhiều đơn vị thăm trung tâm nuôi dưỡng người có công, có đơn vị nhận nuôi dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng...

Nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), thay mặt công nhân, viên chức, lao động ngành GTVT Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn ngành đã gửi tới gia đình các đồng chí gia đình chính sách lòng biết ơn vô hạn. Nhờ các anh hùng, liệt sĩ mà đất nước có được độc lập tự do, có nền tảng để đất nước hòa bình và phát triển.

Ngành GTVT Hà Nội tổ chức tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ
Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách.

Đại diện Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí là cán bộ công chức, viên chức, người lao động là con thương binh, con liệt sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, nỗ lực vượt qua khó khăn trong công tác và trong cuộc sống, cố gắng vươn lên là tấm gương của cơ quan, đơn vị, có nhiều đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị, của ngành và Thủ đô.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, tri ân các thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, đồng chí Đào Việt Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: Trong những năm qua Công đoàn ngành GTVT Hà Nội - Hội cựu chiến Binh Sở - Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở GTVT Hà Nội luôn quan tâm công tác đền ơn, đáp nghĩa đối với các thân nhân gia đình liệt sĩ, với mong muốn góp phần bù đắp, sẻ chia phần nào những đau thương, mất mát do chiến tranh gây ra.

Đây vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành đối với các thế hệ cha ông có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội đã gửi lời tri ân của toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở GTVT Hà Nội đến toàn thể gia đình các thân nhân thương binh, liệt sĩ đã có nhiều đóng góp to lớn trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, đã cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc; đồng thời mong muốn các đồng chí là thân nhân các gia đình thương binh, liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu đi đầu trong các lĩnh vực công tác, góp phần tích cực vào việc tham mưu, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Ngành GTVT Hà Nội tổ chức tri ân các gia đình thương binh, liệt sĩ
Chương trình tri ân các gia đình thương binh, con gia đình liệt sĩ là một trong những hoạt động truyền thống của ngành GTVT Hà Nội.

Đáp lại những tình cảm của Lãnh đạo Sở, Công đoàn ngành, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên cơ quan Sở GTVT Hà Nội, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, đồng chí Mai Thuỳ Dương - Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã thay mặt các đồng chí có thân nhân là thương binh, liệt sĩ cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội trong ngành GTVT Hà Nội đã chia sẻ những đau thương, mất mát, những khó khăn trong cuộc sống.

Đồng thời, thay mặt cho công nhân, viên chức, lao động trong ngành, đồng chí Mai Thuỳ Dương cũng khẳng định ý chí vươn lên, luôn sẵn lòng cống hiến công sức, trí tuệ cho đất nước vì sự phát triển của ngành GTVT Hà Nội, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của dân tộc và không phụ lòng các bậc cha anh đã hy sinh xương máu của mình cho Tổ quốc.

Minh Hoàn – Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.

Tin khác

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

Chăm lo sức khỏe cho nữ công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình Khám sức khỏe, tầm soát phát hiện sớm ung thư; tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản; phát thuốc miễn phí; trao tặng áo dài cho nữ công nhân lao động tại các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội.
Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

Tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 20/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh và Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tổ chức chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác làm lợi cho người lao động.
Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

Sáng nay (20/4), 600 công nhân Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Hôm nay, 20/4, tại Khu Công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, Hà Nội diễn ra Chương trình khám sức khỏe sinh sản - truyền thông tư vấn - tầm soát phát hiện sớm ung thư, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ tai nạn lao động tại số nhà 22 ngõ Tức Mạc

(LĐTĐ) Ngày 16/4, đoàn cán bộ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm do đồng chí Hoàng Hữu Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàn Kiếm làm trưởng đoàn đã đến phúng viếng, chia buồn, trao hỗ trợ thân nhân nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn Anh tại nhà riêng số 311 đường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

Cần có giải pháp để công nhân có môi trường sống, làm việc an toàn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, việc bảo đảm an ninh trật tự trong công nhân đặt ra yêu cầu cao hơn do xuất hiện nhiều diễn biến phức tạp. Vì vậy, việc xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động được xem là vấn đề cấp thiết, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành.
LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

LĐLĐ huyện Thanh Trì chăm lo đời sống cho người lao động ngay từ quý I

(LĐTĐ) Quý I/2024 là thời điểm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp; thi đua lập thành tích mừng những ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, các cấp Công đoàn huyện đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Quận Hai Bà Trưng: 100 đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng 17/4/2024, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư cho đoàn viên, người lao động đợt 1/2024.
Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động