LĐLĐ huyện Đông Anh

Nâng cao vai trò của Công đoàn khối giáo dục

(LĐTĐ) Trong năm học 2018 – 2019, Công đoàn khối giáo dục huyện Đông Anh đã phối hợp hiệu quả với chuyên môn tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch; chú trọng thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên, các chế độ chính sách đối với nhà giáo cơ bản được thực hiện đầy đủ, kịp thời.
nang cao vai tro cua cong doan khoi giao duc Triển khai tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2019
nang cao vai tro cua cong doan khoi giao duc Tuyên dương các cháu học sinh có thành tích cao trong học tập
nang cao vai tro cua cong doan khoi giao duc Phối hợp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn

Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Đông Anh Phạm Xuân Cương cho biết, trên địa bàn huyện có tổng số công đoàn cơ sở các trường học công lập là 91 đơn vị với 4962 đoàn viên. Năm học 2018 - 2019, Công đoàn các trường học đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị, đặc biệt là đối với lao động nữ; tổ chức nói chuyện chuyên đề bình đẳng giới nhân ngày 8/3, 20/10...

nang cao vai tro cua cong doan khoi giao duc
Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Đông Anh Phạm Xuân Cương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Công đoàn các trường học cũng đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên, nhân viên thông qua việc thành lập các quỹ do Công đoàn quản lý như Quỹ trợ cấp khó khăn đặc biệt; thường xuyên trợ cấp khó khăn đột xuất cho đoàn viên không may gặp tai nạn, ốm đau nằm viện lâu ngày, đoàn viên khó khăn. Hằng năm, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình thuộc diện chính sách xã hội nhân kỷ niệm các ngày truyền thống như ngày 22/12, 30/4, 27/7…

100% Ban chấp hành Công đoàn các trường học phối hợp với chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho người lao động, đoàn viên công đoàn; tổ chức tốt công tác tuyên truyền tới đoàn viên về dân số kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản vị thành niên; các Công đoàn cơ sở đã chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, giữ gìn nề nếp, kỷ cương và ngăn chặn, khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong nhà trường.

Công đoàn các trường học đã triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Hai tốt”, phối hợp tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở và cấp huyện, tham gia thi cấp thành phố. Đã có 299 giáo viên tham gia dự thi, trong đó có 14 giáo viên đạt giải nhất cấp huyện và 13 giáo viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp thành phố. Công đoàn các trường học cũng quan tâm, thực hiện tốt phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, trong năm học 2018 – 2019 đã có 821 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại.

Các đơn vị cũng đã triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, “Cô giáo người mẹ hiền”, 100% Công đoàn cơ sở làm tốt công tác phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp để chỉ đạo, tổ chức các hoạt động ở cơ sở trường học đạt hiệu quả cao.

Với những kết quả đã đạt được, năm học 2018 – 2019 đã có 59 đơn vị đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở xuất sắc, trong đó có 01 đơn vị được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, 04 đơn vị được nhận Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội… Ngoài ra, có 55 đồng chí đã vinh dự đạt danh hiệu cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua.

Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Đông Anh Phạm Xuân Cương cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, Liên đoàn lao động huyện đã đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019 – 2020. Trong đó, tập trung quan tâm chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”…

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, Tháng Công nhân và cuộc thi bút ký, phóng sự về công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.

Tin khác

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động