Phối hợp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Sáng  nay, 27/8, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa tổ chức hội nghị hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn, sơ kết chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2018-2019; triển khai công tác công đoàn năm học 2019-2020.  
phoi hop nang cao chat luong cong tac chuyen mon va hoat dong cong doan LĐLĐ quận Đống Đa: Tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
phoi hop nang cao chat luong cong tac chuyen mon va hoat dong cong doan LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 50 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu
phoi hop nang cao chat luong cong tac chuyen mon va hoat dong cong doan LĐLĐ quận Đống Đa phát động Tháng Công nhân 2019

Tính đến hết tháng 7/2019, Liên đoàn lao động quận Đống Đa trực tiếp quản lý 72 công đoàn cơ sở trường học (trong đó có 62 trường công lập và 10 trường dân lập) với 2844 cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên các cấp học

Năm học 2018 - 2019, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục & đào tạo quận trong công tác chỉ đạo hoạt động của công đoàn cơ sở khối trường học, đạt kết quả tốt trên các mặt. Nổi bật, hai bên đã phối hợp chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống cán bộ giáo viên, nhân viên. Qua phối hợp, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, đã có 62/62 trường học tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức đạt 100%; 8/10 trường học tổ chức hội nghị người lao động và xây dựng được thỏa ước lao động tập thể.

phoi hop nang cao chat luong cong tac chuyen mon va hoat dong cong doan
Tập thể, cá nhân xuất sắc đón nhận Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Các chế độ chính sách đối với nhà giáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời; phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện tiếp tục được triển khai hiệu quả, đặc biệt ủng hộ Giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và công tác trợ cấp cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt”, hầu hết các công đoàn cơ sở đều có ít nhất từ 1-2 địa chỉ đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Đống Đa cũng chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động phối hợp chuyên môn tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường. Qua công tác phối hợp chỉ đạo, hoạt động công đoàn cơ sở các trường ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả.

Năm học 2019-2020, LĐLĐ quận Đống Đa xác định 7 chỉ tiêu cần phấn đấu cho khối công đoàn các trường học gồm: phấn đấu 95-100% cán bộ giáo viên, đoàn viên được tuyên truyền các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các Luật liên quan tới người lao động; 100% các đơn vị đăng ký thi đua đầu năm;100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; phấn đấu tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh đạt từ 90-95%; mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu từ 1-2 đoàn viên ưu tú được đi học bồi dưỡng lý luận và được kết nạp đảng; phấn đấu tỷ lệ tập thể và cá nhân giỏi việc nước, đảm việc nhà đạt tỷ lệ 85-90%; thực hiện quyết toán đảm bảo đúng thời gian quy định.

phoi hop nang cao chat luong cong tac chuyen mon va hoat dong cong doan
Tập thể xuất sắc đón nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố

Để thực hiện các chỉ tiêu nói trên, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đề ra 6 nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó, các cấp công đoàn quận sẽ tiếp tục tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến cán bộ giáo viên, nhân viên, chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cán bộ giáo viên, nhân viên. Liên đoàn Lao động quận Đống Đa cũng chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức lao động theo các chuyên đề phù hợp như: “Dạy tốt, học tốt”; “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; tích cực đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Dân chủ- Kỷ cương- Tình thương- Trách nhiệm”…để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của quận.

Với những kết quả đạt được, tại hội nghị đã có 1 tập thể,1 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen. Nhiều tập thể, cá nhân khác được nhận Cờ thi đua, Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa và được Liên đoàn Lao động quận Đống Đa khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2018 - 2019.
P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Xem thêm
Phiên bản di động