Nâng cao chất lượng sức khỏe học đường

Theo các chuyên gia, việc phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học (YTTH) là giải pháp quan trọng tạo nền tảng sức khỏe thể chất, tinh thần, giúp học sinh học tập tốt, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
Phê duyệt Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021 – 2025 Trang bị kỹ năng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe học đường cho học sinh

Đồng bộ nhiều giải pháp

Xác định YTTH có vai trò quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, thời gian qua nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội đã thường xuyên củng cố, nâng cao năng lực hệ thống YTTH trong các cơ sở giáo dục. Qua đó từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh.

Nâng cao chất lượng sức khỏe học đường
Đoàn kiểm tra và hướng dẫn Trường Tiểu học Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng thực hiện lưu mẫu thực phẩm đúng quy định.

Điển hình, nhận thức được tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại các cơ sở giáo dục, thời gian qua Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo, triển khai đầy đủ các nội dung hoạt động về công tác YTTH. Trong đó, các trung tâm y tế, phòng y tế thị xã Sơn Tây đã phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục thị xã để hướng dẫn Ban giám hiệu các trường, nhân viên y tế xã, phường, nhân viên YTTH về hoạt động này.

Theo báo cáo của UBND thị xã Sơn Tây, năm học 2023-2024, Sơn Tây có 53 trường học các cấp từ mầm non đến THPT với tổng số 38.924 học sinh. Trong đó, 53/53 trường có cán bộ YTTH và có phòng y tế riêng đảm bảo diện tích, thuận tiện cho công tác sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh; 33/53 trường có tổ chức bữa ăn bán trú.

Công tác đảm bảo An toàn thực phẩm (ATTP) tại các trường tổ chức ăn bán trú được thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế, không ghi nhận ca ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các trường. Công tác phòng chống dịch bệnh được chủ động từ vệ sinh đồ dùng học tập, đồ chơi, bàn ghế, lớp học, cảnh quan thực hiện định kỳ hằng tuần, hằng tháng.

Đặc biệt, đối với công tác khám sức khỏe cho học sinh, đến nay 100% trường học trên địa bàn, học sinh được lập sổ theo dõi sức khỏe. Qua kết quả khám cho thấy 3 bệnh thường gặp nhất đối với lứa tuổi học đường là sâu răng, bệnh về mắt và viêm mũi họng, những trường hợp này được thông báo cho gia đình biết và phối hợp điều trị.

Tương tự, để thực hiện tốt công tác YTTH, huyện Đan Phượng đã đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong trường học, đảm bảo ATTP, dinh dưỡng hợp lý cho các em học sinh; phòng, chống tác hại thuốc lá...Cùng đó, huyện cũng đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát về ATTP các trường có tổ chức ăn bán trú. Có 31/32 trường (đạt 97%) tổ chức ăn bán trú được giám sát. 100% bếp ăn tập thể các trường học có tổ chức ăn bán trú được kiểm tra có đầy đủ hồ sơ, thủ tục pháp lý về ATTP theo quy định…

Tính đến hết tháng 11/2023, Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng đã tổ chức khám sức khỏe học sinh được 23/60 trường; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 270 giáo viên, nhân viên tại các trường mầm non trên địa bàn huyện. Kết thúc mỗi đợt khám, nhà trường thông báo kết quả tới phụ huynh học sinh nhằm thực hiện tốt công tác phối hợp với phụ huynh học sinh trong việc chăm sóc sức khỏe học sinh. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức khám sàng lọc các bệnh về tim cho 6 trường mầm non với hơn 2.000 trẻ. 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế…

Hay tại quận Nam Từ Liêm, ngay từ đầu năm học, UBND quận đã chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các trường học phối hợp với Trung tâm Y tế quận triển khai khám sức khỏe cho học sinh. Trong năm học 2023 - 2024, đến nay đã tổ chức khám sức khỏe cho 29 trường học với tổng số hơn 33.000 học sinh. Các trường học đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, thường xuyên thực hiện vệ sinh môi trường, lớp học. Chủ động phối hợp với ngành Y tế tổ chức các đợt phun hoá chất phòng chống sốt xuất huyết.

Cùng với đó, quận Nam Từ Liêm triển khai xây dựng mô hình kiểm soát ATTP tại 25 trường tiểu học có bếp ăn tập thể trên địa bàn; duy trì các mô hình điểm mắt học đường, nha học đường tại một số trường học. Các trường thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm trong xây dựng thực đơn, tính khẩu phần ăn cho học sinh; sử dụng phần mềm quản lý, theo dõi và thống kê về sức khỏe học sinh trong trường học…

Quan tâm hơn nữa tới công tác YTTH

Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến công tác YTTH. Hầu hết các trường học và cơ sở giáo dục đã có cán bộ y tế, có phòng y tế, đáp ứng yêu cầu sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học sinh. Đặc biệt, các trường học đã thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe và tổ chức khám sức khỏe theo chuyên khoa cho học sinh. Công tác truyền thông nâng cao thể chất, phòng, chống bệnh tật trong trường học đã góp phần từng bước giảm tỷ lệ mắc tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng, giun sán và các yếu tố nguy cơ của sức khỏe trong trường học.

Năm 2023, liên ngành Y tế - GD&ĐT đã phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện tốt công tác YTTH trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, vừa qua Hà Nội đã ra quyết định về việc thành lập 2 Đoàn kiểm tra liên ngành công tác YTTH năm học 2023 - 2024. Theo đó, thời gian qua, Đoàn Kiểm tra liên ngành của Thành phố đã đi kiểm tra hoạt động YTTH trên địa bàn nhiều quận, huyện như: Nam Từ Liêm, Đan Phượng, Hoài Đức, Sơn Tây…

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai các hoạt động YTTH tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về YTTH bao gồm: Chăm sóc, quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh, truyền thông phòng chống bệnh tật học đường, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, nước sạch… Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã chọn ngẫu nhiên, trường học từ danh sách toàn bộ các trường học trên địa bàn do UBND quận, huyện, thị xã cung cấp tại buổi làm việc để kiểm tra thực tế.

Trong quá trình kiểm tra tại các địa phương, một số trường học, các đoàn công tác đã ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện công tác YTTH của nhiều đơn vị. Đồng thời, trưởng các đoàn kiểm tra đã có hướng dẫn trực tiếp cũng như đề nghị Ban giám hiệu các trường kiểm tra khắc phục ngay những mặt tồn tại, hạn chế để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác YTTH trong thời gian tới.

Điển hình, vừa qua, Phó Giám đốc GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa - Trưởng đoàn kiểm tra liên ngành số 1 của Thành phố về YTTH đã làm việc và kiểm tra công tác YTTH trên địa bàn 2 huyện Đan Phượng, Hoài Đức. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa đề nghị, các đơn vị cần phát huy, nhân rộng các mô hình điểm, tăng cường các biện pháp đảm bảo ATTP; thực hiện tốt hoạt động dinh dưỡng học đường; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho học sinh...

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

Giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh

“Con tôi mất đi, để lại nỗi đau không gì có thể xoa dịu. Vì thế, với điều kiện có được, tôi muốn giúp những người mẹ khác không phải chịu nỗi đau quá lớn như mình. Tôi cũng mong, dù con trai tôi không còn nữa, nhưng con vẫn tồn tại trong cuộc đời này bằng cách hóa thân vào hơi thở, nhịp đập trái tim, sự sống của những con người khác” - chị Nguyễn Thị Ngừng nghẹn ngào chia sẻ về quyết định hiến tạng của con trai vừa mất, giúp 8 cuộc đời khác được tái sinh.
3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

3 bệnh nhi viêm cơ tim tối cấp được can thiệp ECMO kịp thời trong những ngày Tết

Viêm cơ tim tối cấp ở trẻ em là bệnh lý không hiếm gặp nhưng có thể gây nguy hiểm tính mạng cho trẻ trong thời gian ngắn. Vừa qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã liên tiếp ghi nhận 3 trường hợp trẻ nguy kịch do viêm cơ tim tối cấp.
Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng vì pháo nổ dịp Tết

Khoa Mắt, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp chấn thương mắt nghiêm trọng do pháo nổ trong những ngày nghỉ Tết vừa qua. Không ít trường hợp đối mặt nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.
Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Xuyên Tết, hơn 60 đơn vị thường trực cấp cứu 115 phục vụ nhân dân

Theo tổng hợp lịch thường trực cấp cứu, vận chuyển cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội, toàn Thành phố có 60 - 65 đơn vị đáp ứng cấp cứu và vận chuyển người bệnh mọi lúc, mọi nơi, xuyên Tết.
Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Vui xuân an toàn, duy trì dùng thuốc đúng chỉ định

Tết Nguyên đán là thời điểm sum vầy, nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Tuy nhiên, với nhiều người đang điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản hay các bệnh lý cần dùng thuốc dài ngày... Tết cũng là giai đoạn dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu chủ quan ngừng thuốc hoặc sử dụng thuốc không đúng chỉ định.
Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Đừng để thực phẩm ngày Tết thành “gánh nặng” cho gan, ruột

Tết đến, mâm cỗ đầy ắp bánh chưng, thịt mỡ, giò chả, thêm vài ly rượu bia… khiến nhiều người dễ ăn quá đà. Hệ tiêu hóa vì thế “quá tải”, bụng đầy, khó tiêu, đêm trằn trọc khó ngủ. Theo các chuyên gia y tế, chỉ cần điều chỉnh một vài thói quen nhỏ trong ăn uống, sinh hoạt, mỗi người hoàn toàn có thể tận hưởng ngày xuân đủ đầy mà cơ thể vẫn nhẹ nhàng, khỏe khoắn.
Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh do vi rút Nipah, áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong cả nước. Bệnh do vi rút Nipah được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A, có tiềm năng gây đại dịch và nằm trong danh sách ưu tiên của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Đón chào bé "ngựa vàng" đầu tiên của năm Bính Ngọ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm Bính Ngọ 2026, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương bé “ngựa vàng” đầu tiên đã cất tiếng khóc chào đời an toàn.
Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Giao thừa sáng đèn phòng cấp cứu

Trong khi nhiều gia đình quây quần đón năm mới, các y bác sĩ Bệnh viện E vẫn căng mình trong phòng cấp cứu. Từ tai nạn giao thông, đột quỵ đến các ca bệnh nguy kịch, nhiều người bệnh đã được xử trí kịp thời ngay trong đêm Giao thừa, giữ lại cơ hội sống giữa khoảnh khắc thiêng liêng của năm mới.
Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Đảm bảo y tế an toàn cho các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán

Sáng 16/2 (tức 29 tháng Chạp), đoàn số 1 Sở Y tế Hà Nội do Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác đảm bảo y tế phục vụ bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động