Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức

5 năm qua, Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC ngày 03/8/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV về việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đã được các cấp Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội triển khai một cách nghiêm túc, tích cực, hiệu quả, đạt những kết quả đáng khích lệ, qua đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).
​Tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức Sôi nổi Hội khỏe công nhân viên chức lao động Cụm thi đua số 5 Đẩy mạnh hoạt động văn hóa - thể thao trong công nhân, viên chức, lao động

Chỉ đạo sát sao

Ông Đặng Văn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cho biết, xác định cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động là một cuộc vận động lớn, có ý nghĩa quan trọng, nên ngay sau khi Công đoàn Viên chức Việt Nam Ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC ngày 3/8/2017, Công đoàn Viên chức Thành phố đã xây dựng văn bản chỉ đạo, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết này tới tất cả các Công đoàn cơ sở trực thuộc; phân công các ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ chuyên trách thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện.

Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức
Thông qua Cuộc vận động đã động viên CBCCVC nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân. Ảnh minh họa.

Công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu nhằm giúp các cấp Công đoàn, đoàn viên, CBCCVC thấm nhuần mục đích, ý nghĩa, nội dung của Cuộc vận động. “Chúng tôi đã tuyên truyền tới 100% Công đoàn cơ sở và CBCCVC. Việc hiểu một cách sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Cuộc vận động đã giúp cho CBCCVC xây dựng được cho mình hướng phấn đấu thực hiện hiệu quả nhất” - ông Đặng Văn Hải cho biết.

Cùng với tuyên truyền, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cũng đã nhanh chóng ban hành văn triển khai Cuộc vận động tới 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc với những tiêu chí, nội dung phong phú, chủ đề thích hợp. Theo đó, các Công đoàn cơ sở trực thuộc cũng căn cứ vào đặc điểm tình hình của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể.

Đặc biệt, ngay từ đầu mỗi năm, Công đoàn Viên chức Thành phố đều phát động phong trào thi đua, đồng thời chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động và nâng cao chất lượng thực hiện các phong trào thi đua nhất là các phong trào “CBCCVC, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Người tốt - việc tốt”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả… thông qua đó đã động viên đội ngũ CBCCVC phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, có nhiều sáng kiến trong công tác, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mỗi cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố…

Hiệu quả rõ nét

Theo ông Đặng Văn Hải, một trong những nội dung quan trọng của Cuộc vận động là xây dựng người CBCCVC có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao; năng động, sáng tạo khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được các cấp Công đoàn Viên chức thực hiện đạt hiệu quả. Điều này thể hiện rõ ở việc, những năm qua, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tham gia với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho CBCCVC kết hợp với tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCCVC tích cực, chủ động tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất chính trị để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đội ngũ CBCCVC các cơ quan, ban ngành đã tham mưu lãnh đạo Thành phố đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, như ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”, Kế hoạch số 46-KH/TU ngày 29/10/2021 của Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, trong đó xác định cụ thể: 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý…; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 của Ủy ban nhân dân (UBND)Thành phố với mục tiêu đến năm 2025, hằng năm ít nhất 80% cán bộ, công chức được cập nhật kiến thức pháp luật, bồi dưỡng về đạo đức công vụ; 70% được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực thi công vụ…

Trong 5 năm qua, khối sở, cơ quan tương đương sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND Thành phố có hơn 4.000 lớp đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên với tổng số gần 200.000 lượt học viên; gần 10 nghìn lượt CBCCVC tự theo học các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ… Đến nay, trên 90% CBCCVC có trình độ đại học và trên đại học; trên 45% có trình độ lý luận chính trị trung cấp, cao cấp và cử nhân; trên 90% sử dụng thành thạo máy vi tính, trên 90% có trình độ ngoại ngữ.

Cùng với chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, việc thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước được các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố quan tâm làm tốt. Các Công đoàn cơ sở đã triển khai tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn, gắn việc thực hiện Quy chế với các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, phong trào “CBCCVC, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Kỷ cương - trách nhiệm - tận tình - thân thiện”, gắn với việc thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố và cuộc vận động “CBCCVC Thủ đô nói không với tiêu cực”… qua đó động viên đội ngũ CBCCVC nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân, thực hiện tốt phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và phương châm hành động “5 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả), “5 biết” (biết nghe dân nói, biết nói dân hiểu, biết làm dân tin, biết xin lỗi và biết cảm ơn), “3 không” (không chậm trễ trong việc giải quyết hồ sơ và công việc; không sách nhiễu, phiền hà nhân dân; không để tổ chức, công dân đi lại nhiều lần), tích cực tham gia xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện”, “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”…

Nhìn lại chặng đường 5 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC ngày 03/8/2017 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV về việc thực hiện Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, ông Đặng Văn Hải đánh giá, Cuộc vận động đã được các cấp Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội triển khai nghiêm túc, tích cực, hiệu quả và bước đầu thu được một số kết quả đáng khích lệ, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo CBCCVC.

Thông qua việc triển khai Cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã động viên đội ngũ CBCCVC phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, có nhiều sáng kiến trong công tác, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mỗi cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố./.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động