Xây dựng đời sống văn hóa mới

Muốn hiệu quả phải bắt đầu từ cơ sở

(LĐTĐ) Về thăm Tổ dân phố số 5 (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm) thấy bộ mặt đô thị ngày càng phát triển, ngõ phố sạch đẹp, nhà cửa khang trang… Có thể nói, đó là minh chứng rõ nét của tinh thần đoàn kết của toàn thể nhân dân Tổ dân phố số 5 nói riêng và phường Phú Đô nói chung trong việc chung tay thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
muon hieu qua phai bat dau tu co so 94,4% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá
muon hieu qua phai bat dau tu co so Liên hoan "Gia đình văn hoá tiêu biểu" quận Hai Bà Trưng năm 2019

94,4% hộ gia đình đạt Gia đình văn hoá

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở khu dân cư là một cuộc vận động lớn và là mục tiêu phấn đấu của Tổ dân phố số 5. Trưởng ban Công tác Mặt trận dân cư Nguyễn Hữu Thái cho biết: “Tổ dân phố số 5 có diện tích 12,8 ha, có 380 hộ với 1.351 nhân khẩu.

muon hieu qua phai bat dau tu co so
Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của nhân dân Tổ dân phố số 5, phường Phú Đô tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: PB

Hiện khu dân cư có 20 hộ sản xuất- kinh doanh Bún làng nghề; 44 hộ có phòng trọ cho thuê, dân số cơ học luôn biến động, các các tệ nạn xã hội luôn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhận thức của người dân chưa theo kịp với sự phát triển của đô thị hóa, những bất cập trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng… dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động của Ban công tác mặt trận dân cư bước đầu gặp không ít khó khăn và thách thức”.

Trước thực trạng trên, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc phường Phú Đô và sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất cao của đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận cùng sự đồng tình ủng hộ của đại đa số nhân dân Tổ dân phố số 5 nên công tác mặt trận năm 2019 đã đạt được nhiều chuyển biến tích cực.

Theo ông Thái, ngay từ đầu năm, công tác tuyên truyền vận động được chú trọng triển khai thường xuyên, sâu rộng với nhiều hình thức phong phú và đa dạng như phát thanh, thông tin cổ động trực quan, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt ngõ tự quản; xây dựng Gia đình văn hoá, Tổ dân phố văn hóa, thực hiện tuyên truyền Quy ước tổ dân phố; vận động các hộ gia đình đăng ký Gia đình văn hoá, phát tờ rơi tuyên truyền các tiêu chuẩn Gia đình văn hoá và vận động hộ gia đình ký vào số đăng ký xây dựng Gia đình văn hoá của Tổ dân phố.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã xây dựng và triển khai Kế hoạch liên tịch về tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 để bàn biện pháp thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện việc cưới, việc tang văn minh.

Qua tổ chức hội nghị, khu dân cư đã có 93 người tham dự, với 6 ý kiến tham gia đóng góp. Các nội dung tại hội nghị đều tập trung bàn các giải pháp xây dựng gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa gắn với thực hiện quy ước Tổ dân phố. Đầu năm 2019, Tổ dân phố đã có 380/380 hộ đăng ký Gia đình văn hoá đạt 100%. Cuối năm bình xét số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá là 359/380 hộ, đạt 94.4%.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các hành vi ứng xử văn hóa, việc giữ gìn vệ sinh môi trường và công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được nhân dân áp dụng thực hiện tốt nhằm nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hoá, Tổ dân phố văn hoá. Thực hiện nâng cao chất lượng bình xét gia đình văn hóa, Ban công tác mặt trận đã phân công cán bộ theo dõi thi đua chấm điểm rà soát tới từng hộ theo các tiêu chuẩn đã đăng ký một cách dân chủ, công khai được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Ngoài ra, khu dân cư còn thực hiện tốt các biện pháp ngăn ngừa các tệ nạn xã hội và phòng chống tội phạm, công tác phòng chống ma túy, mại dâm HIV/AIDS…. Có thể thấy rằng, Hội nghị đại biểu nhân dân đã thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia để bàn việc xây dựng đời sống văn hoá của khu dân cư mình, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cưới, tang văn minh

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới theo tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội, hầu hết các đám cưới trên địa bàn Tổ dân phố số 5 được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, hạn chế tổ chức nhiều ngày. Ông Thái cho hay: “Ban chỉ đạo phong trào đã giao các tổ dân phố vận động đến từng hộ gia đình không tổ chức ăn uống linh đình trong ngày cưới, số lượng khách mời hạn chế, không nhận tiền mừng của người từ 70 tuổi trở lên và đặc biệt trong đám cưới không có cờ bạc, không sử dụng thuốc lá.

Đại đa số các đám cưới trên địa bàn được tổ chức theo đời sống mới, theo quy ước. Chúng tôi cũng tuyên truyền vận động nhân dân bỏ ngày “làm giúp” trước ngày cưới hay còn gọi là ngày bắc rạp để nhân dân phải mừng thêm tiền, tổ chức tiệc cưới tiết kiệm, gọn nhẹ không phô trương lãng phí. Tính đến hết 31/10, đã phối hợp vận động được 5/5 = 100% đám cưới văn minh chỉ ăn duy nhất 1 ngày chính tiệc”.

Bên cạnh đó, việc thực hiện việc tang đã có nhiều chuyến biến rõ rệt, hình thức phúng viếng gọn nhẹ, trang nghiêm, không tổ chức ăn 3 ngày như trước, một số gia đình khi tổ chức cúng tuần 49 không mời hết các đầu viếng; không nhận tiền đặt lễ của khách mời. Kết quả, thời gian qua đã vận động được 5/6 đám hỏa táng, đạt 83.3%; tổ chức vận động được 6/6 đám cúng tuần 49 và 11 đám giỗ tổ chức gọn nhẹ trong nội bộ con cháu thân tộc, 100% gia đình không nhận tiền đặt lễ của khách. Tiêu biểu là hộ gia đình ông Bùi Văn Luật, gia đình bà Trần Thị Vui.

Công tác đền ơn đáp nghĩa được đặc biệt quan tâm, hàng tháng, chi trả trợ cấp cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công với cách mạng đầy đủ, kịp thời; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng đầy đủ, tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đầy đủ, đúng đối tượng. Trong năm 2019, Tổ dân phố số 5 cũng đã tổ chức vận động nhân dân đóng “Quỹ Vì người nghèo” được 10.000.000 đồng.

Tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Tổ dân phố số 5, phường Phú Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt bày tỏ vui mừng trước tinh thần đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau của nhân dân Tổ dân phố số 5. Đặc biệt, nhân dân đã tích cực ủng hộ và tham gia vận động thực hiện các dự án trọng điểm của quận và Thành phố, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại đa số các đám cưới trên địa bàn được tổ chức theo đời sống mới, theo quy ước. Chúng tôi cũng tuyên truyền vận động nhân dân bỏ ngày “làm giúp” trước ngày cưới hay còn gọi là ngày bắc rạp để nhân dân phải mừng thêm tiền, tổ chức tiệc cưới tiết kiệm, gọn nhẹ không phô trương lãng phí. Tính đến hết 31/10, đã phối hợp vận động được 5/5 = 100% đám cưới văn minh chỉ ăn duy nhất 1 ngày chính tiệc”.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND quận cũng thông báo với nhân dân Tổ dân phố số 5 về tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn phường, đặc biệt là các công trình phục vụ đời sống dân sinh gắn với việc chào đón Giải đua xe công thức 1 tổ chức tháng 4/2020 và SEA Games năm 2021. Các dự án đã và đang triển khai sẽ tạo bước chuyển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn phường nói riêng và cả quận Nam Từ Liêm nói chung.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Trần Đức Hoạt đề nghị các tầng lớp nhân dân Tổ dân phố số 5 nói riêng và phường Phú Đô nói chung đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích chung của Giải đua xe công thức 1, ủng hộ công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các hạng mục dự án. Cùng với quận và thành phố chỉnh trang bộ mặt đô thị phường, các ngõ phố ngày một khang trang, nâng cao chất lượng phục vụ các sản phẩm truyền thống địa phương, thực hiện tốt 2 bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố, chào đón các sự kiện văn hóa thể thao lớn sắp diễn ra trên địa bàn phường.

Có thể nói, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở Tổ dân phố số 5, phường Phú Đô đã tạo nên nét sinh hoạt văn hóa tốt đẹp của bà con nhân dân tại địa bàn mình sinh sống, cùng nhau xóa đói giảm nghèo và vận động thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp bộ mặt đô thị ngày càng văn minh.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Xem thêm
Phiên bản di động