Mưa to vượt quá công suất thoát nước, nhiều khu vực của Hà Nội ngập sâu

(LĐTĐ) Tối 13/6, thời tiết Hà Nội chuyển mưa dông kèm theo gió giật, sấm chớp sau một ngày có nắng nóng. Cơn mưa lớn kéo dài gần 1 giờ khiến nhiều tuyến phố, con ngõ của Hà Nội ngập sâu, tình trạng ngập xuất hiện kể cả tại các khu vực có nền đất cao, ít ngập.
Người Hà Nội chôn chân trong mưa ngập giữa giờ công sở Vì đâu nên nỗi? Chuyên gia chỉ cách tránh mua xe ô tô cũ bị ngập nước

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khoảng 20h 14/6, do ảnh hưởng của các vùng mây đối lưu, trên địa bàn các quận, huyện ở Hà Nội đã xảy ra mưa trên diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 60-160mm/80 phút.

Đặc biệt tại quận Cầu Giấy lượng mưa lên tới 155,3mm; các quận, huyện có lượng mư nhiều như Đống Đa 107,4mm; Hai Bà Trưng 95,5mm; Tây Hồ 93mm; Hoàn Kiếm 91,1mm; Nam Từ Liêm 90,2mm...

Mưa lớn xảy ra cục bộ trong thời gian ngắn đã khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập sâu. Có những tuyến đường ngập gần 1m như khu vực chợ Nhà Xanh, quận Cầu Giấy, khiến các phương tiện không thể lưu thông, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Mưa to vượt quá công suất thoát nước, nhiều khu vực của Hà Nội ngập sâu
Công nhân Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội khơi thông dòng chảy tại trên phố Bà Triệu.

Báo cáo nhanh của công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cũng thể hiện hàng chục điểm ngập cục bộ. Tại lưu vực sông Tô Lịch có 18 điểm ngập gồm: Phùng Hưng, Cao Bá Quát, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, ngã tư Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Thụy Khuê, Vương Thừa Vũ, ngõ 167 Tây Sơn, Bùi Xương Trạch, Nguyễn Khuyến, Thái Hà, Phạm Ngọc Thạch, ngã tư Hàng Bài – Hai Bà Trưng, ngã 3 Quang Trung – Trần Quốc Toản, phố Tôn Đản, ngã 3 Tống Duy Tân – Điện Biên Phủ, số nhà 16-86 Lê Trọng Tấn, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Tích Trí.

Lưu vực sông Nhuệ gồm 14 điểm ngập: Triều Khúc, Ngọc Hồi, Quan Nhân, Cự Lộc, Nguyễn Trãi, Khu đô thị Resco, Kẻ Vũ, ngã tư Nguyễn Phong Sắc – Tô Hiệu, đường rẽ Phạm Hùng – Bệnh viện 19/8, Hoàng Quốc Việt (Đại học Điện lực), Dương Đình Nghệ - Nam Trung Yên, Trần Cung, Trần Bình, Phan Văn Trường.

Mưa to vượt quá công suất thoát nước, nhiều khu vực của Hà Nội ngập sâu
Lượng mưa phổ biến từ 60-160mm/80 phút đã khiến hệ thống thoát nước quá tải, nhiều tuyến phố ngập sâu.

Khu vực Long Biên, ngõ 80 phố Hoa Lâm, Vũ Xuân Thiều, trường tiểu học Ngọc Lâm đến ngã 3 Hoàng Như Tiếp – Ái Mộ, Cổ Linh, Nam Đuống, đường Đàm Quang Trung, Đức Giang, đường Ngọc Lâm, đường Hà Huy Tập, đường Ngô Xuân Quảng đều xảy ra tình trạng ngập.

Khu vực các huyện có các điểm ngập như gầm cầu chui phố Thiên Đức (Gia Lâm), Quốc lộ 3 (Đông Anh).

Đến thời điểm 22h00 cơ bản các điểm úng ngập đều đã thoát nước, toàn thành phố chỉ còn 6 điểm ngập cục bộ.

Theo lãnh đạo công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, tại thời điểm xảy ra mưa lớn, công ty cũng đã vận hành hết công suất các cửa phai của các hồ điều hòa như Bảy Mẫu, Đầm Chuối, Hố Mẻ,... và các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế để hạn mực nước trên hệ thống.

Mưa to vượt quá công suất thoát nước, nhiều khu vực của Hà Nội ngập sâu
Có những tuyến đường ngập sâu từ 20 cm - 1m khiến các phương tiện giao thông gặp khó khăn khi di chuyển.

Đến 22h00 lượng mưa giảm, các phương tiện của công ty vẫn tiếp tục ứng trực cho đến khi hết mưa và các điểm úng ngập rút hết nước để đảm bảo giao thông.

Theo ghi nhận của PV, ngoài việc gây ngập trên diện rộng, cơn mưa lớn cũng khiến một cành cây gãy đổ chắn ngang đường trên phố Nguyễn Đình Thi, và tại phố Hàm Nghi có một ô tô dừng đỗ bên đường bị cây đè, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đoạn qua Cao Bồ có một cây xanh đổ chắn ngang đường...!

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động