Một người tử vong khi tháo dỡ nhà xây dựng không phép ở thành phố Thủ Đức

(LĐTĐ) Ngày 12/12, một nhóm người đang tháo dỡ công trình xây dựng nhà không phép (lấn chiếm kênh rạch) ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thì bất ngờ phần tường và sàn nhà sập xuống, vùi lấp, khiến một người tử vong.
TP.HCM: Đồng loạt kiểm tra an toàn PCCC nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn thành phố Thủ Đức
TP.HCM: Cháy nhà 3 tầng khiến 1 người tử vong
Cứu được người mắc kẹt trong căn nhà 4 tầng bị sập tại TP.HCM

Vào sáng 12/12, nhóm thợ đến làm việc tại công trình xây dựng nhà dân ở hẻm 190 đường Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức để thi công. Trong quá trình thi công, phần tường và sàn nhà bất ngờ sập xuống, vùi lấp một người đàn ông. Những người còn lại may mắn thoát ra và tìm cách cứu nạn nhân nhưng bất thành.

Một người tử vong khi tháo dỡ nhà xây dựng không phép ở thành phố Thủ Đức
Công tác cứu nạn cứu hộ, khắc phục sự cố sập nhà ở thành phố Thủ Đức khiến một người tử vong. Ảnh: Như Sỹ.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã lập tức đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp. Đến trưa 12/12 công việc cứu nạn cứu hộ, khắc phục sự cố vẫn đang được tiến hành. Thi thể người đàn ông mắc kẹt bên trong căn nhà đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài hiện trường.

Trong diễn biến liên quan, trưa 12/12, Ủy ban nhân dân phường Trường Thạnh, thành phố Thủ Đức, TP.HCM (nơi xảy ra vụ tai nạn) có báo cáo nhanh về trường hợp tai nạn lao động tại hẻm 190, đường Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh.

Theo đó, vào 8 giờ sáng ngày 12/12/2023, chủ đầu công trình là ông Nguyễn Quốc An (thường trú tại số 3 Phan Đạt Đức, phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức) có thuê 3 người thi công. Trong quá trình tự nguyện chấp hành thực hiện tháo dỡ bộ phận công trình xây dựng lấn chiếm rạch thì xảy ra sự cố sụp đổ tường sàn bê tông, khiến một người chết. Nạn nhân là ông Đặng Trí Thức, sinh năm 1982, thường trú tại phường Long Phước, thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Sập nhà ở thành phố Thủ Đức khiến một thợ hồ tử vong
Trong quá trình tháo dỡ nhà lấn chiếm kênh rạch đã xảy ra tai nạn lao động khiến một người tử vong. Ảnh: Như Sỹ.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, UBND phường Trường Thạnh đã chỉ đạo lực lượng Công an phường, cán bộ - công chức chuyên môn, quân sự, Trạm y tế cùng các ban ngành đoàn thể phường lập tức có mặt tại hiện trường, thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ nạn nhân và các nhân công có mặt tại công trình để ổn định tâm lý. Đồng thời phường Trường Thạnh cũng đã hỗ trợ gia đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng trước những mất mát về tinh thần, thể chất do tai nạn trong quá trình lao động.

Liên quan đến công trình vi phạm trật tự xây dựng nói trên, trước đó Tổ công tác về trật tự xây dựng của phường Trường Thạnh đã phát hiện, lập biên bản và yêu cầu chủ đầu tư công trình là ông Nguyễn Quốc An xử lý. Sau nhiều lần làm việc, cuối cùng chủ đầu tư cam kết tự nguyện tháo dỡ và đã thuê nhóm 3 người kể trên đến thi công tháo dỡ. Trong quá trình thi công đã xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Cấp cứu 4 công nhân bị phỏng điện khi sửa cáp ngầm

TP.HCM: Cấp cứu 4 công nhân bị phỏng điện khi sửa cáp ngầm

(LĐTĐ) Trong lúc 4 công nhân đang sửa điện tại đường dây cáp ngầm trên đường Dương Bạch Mai, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thì không may bị chập điện, phát nổ và bị phỏng.
Thua đau Guinea, U23 Indonesia tan mộng dự Olympic Paris 2024

Thua đau Guinea, U23 Indonesia tan mộng dự Olympic Paris 2024

(LĐTĐ) Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng chính sự thua thiệt về sức mạnh thể chất đã khiến U23 Indonesia không phát huy được sức mạnh của mình cùng với những sai lầm ở hàng thủ đã để thua đau U23 Guinea với pha lập công duy nhất của Moriba trên chấm 11m, qua đó tan mộng dự Olympic Paris 2024.
500 người lao động được khám sức khỏe miễn phí

500 người lao động được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa tổ chức khám sức khoẻ cho 500 đoàn viên, người lao động. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Tháng Công nhân năm 2024.
Tự nhận công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Tự nhận công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Ngày 9/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thành Tâm (sinh năm 1980, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Phạt tù nhóm đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Phạt tù nhóm đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Với thủ đoạn gọi điện thoại giả danh công an để thông báo tài khoản liên quan đến tổ chức phạm tội, nhóm đối tương đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của 3 cụ bà.
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về việc mở rộng đường Láng?

Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về việc mở rộng đường Láng?

(LĐTĐ) Ít ngày gần đây, nhiều thông tin đề cập đến việc mở rộng đường Láng khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, Sở Giao thông vận tải Hà Nội thông tin, hiện các thông tin mới chỉ là nghiên cứu sơ bộ ban đầu.
Chương trình “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

Chương trình “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội đã phối hợp với Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô tổ chức chương trình nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát”. Đây là một trong những hoạt động thiết thực mà Công đoàn ngành xây dựng Hà Nội triển khai trong Tháng Công nhân 2024.

Tin khác

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội: Bảo đảm tốt quyền lợi người tham gia

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội: Bảo đảm tốt quyền lợi người tham gia

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo quyền lợi người tham gia, trong tháng 4/2024, đã có 190 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) được thực hiện. Kết quả, sau thanh tra, kiểm tra, số tiền các đơn vị đã nộp để khắc phục tiền nợ tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN là 67,8 tỷ đồng (đạt 79,6%).
Cơ hội gắn kết trường nghề với doanh nghiệp

Cơ hội gắn kết trường nghề với doanh nghiệp

(LĐTĐ) Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp (GDNN) Thủ đô với thị trường lao động năm 2024 sẽ góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, vị thế của GDNN; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp, đồng thời với tư vấn hướng nghiệp học nghề cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô.
Đảm bảo ATVSLĐ đối với người lao động tự do trong lĩnh vực xây dựng

Đảm bảo ATVSLĐ đối với người lao động tự do trong lĩnh vực xây dựng

(LĐTĐ) Luật An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) đã quy định rõ về ATVSLĐ đối với người lao động (NLĐ) làm việc không theo hợp đồng lao động (HĐLĐ). Tuy nhiên, trong thực tế cho thấy, người làm việc không có quan hệ lao động đa số có trình độ văn hóa thấp, thiếu việc làm, điều kiện lao động còn nhiều khó khăn, đặc biệt là NLĐ tự do trong lĩnh vực xây dựng.
Đề nghị bổ sung công việc nấu ăn tại các trường mầm non là nghề, công việc nặng nhọc

Đề nghị bổ sung công việc nấu ăn tại các trường mầm non là nghề, công việc nặng nhọc

(LĐTĐ) Từ kiến nghị của của các nhân viên nuôi dưỡng hiện đang công tác tại các trường mầm non công lập thuộc thành phố Hà Nội, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất, đánh giá, quyết định bổ sung công việc “nấu ăn cho các trường mầm non công lập có từ 100 suất ăn trở lên” thuộc Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động diễn ra vào 12/5

Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động diễn ra vào 12/5

(LĐTĐ) Ngày 12/5, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tổ chức Ngày hội gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2024.
Nhọc nhằn câu chuyện “bám nghề” của những người phụ nữ ngành Điện

Nhọc nhằn câu chuyện “bám nghề” của những người phụ nữ ngành Điện

(LĐTĐ) Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.
Cải thiện tư thế làm việc cho người lao động

Cải thiện tư thế làm việc cho người lao động

(LĐTĐ) Trong quá trình làm việc, người lao động phải tiếp cận và chịu sự ràng buộc bởi nhiều yếu tố của điều kiện lao động. Để tạo ra sản phẩm trong quá trình sản xuất, con người phải làm việc, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị, sản phẩm với nhiều tư thế khác nhau…
Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được hưởng những quyền lợi gì?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động được hưởng những quyền lợi gì?

(LĐTĐ) Theo quy định của pháp luật, nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc; được xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội và nhận lại giấy tờ; được thanh toán khoản tiền liên quan đến quyền lợi.
Cần cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Cần cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

(LĐTĐ) Ủy ban Xã hội và Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội vừa phối hợp tổ chức Phiên giải trình về trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nhằm nhận diện rõ tác hại, thực trạng tình hình mua bán, sử dụng cũng như bất cập, tồn tại, hạn chế trong quản lý các sản phẩm này...
Ngày 11/5 sẽ diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2024

Ngày 11/5 sẽ diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hoàn Kiếm năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 11/5, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Hoàn Kiếm tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm.
Xem thêm
Phiên bản di động