Mỗi người dân Thủ đô là một “chiến sĩ môi trường”

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và những áp lực môi trường ngày một gia tăng, các chiến dịch ra quân tổng vệ sinh môi trường không còn là một nhiệm vụ hành chính đơn thuần, mà đã trở thành một phong trào sâu rộng, thu hút được sự tham gia chủ động của đông đảo người dân. Thành phố Hà Nội cũng đang đi theo hướng đó, để rồi hình ảnh người dân cùng nhau quét dọn, thu gom rác thải từ các tuyến phố trung tâm Hà Nội cho tới ngõ nhỏ, làng quê ven đô đã dần trở thành nét đẹp văn hóa.
Đảm bảo cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân trong mọi tình huống Trong các khâu đột phá, cần có nội dung về nâng cao chất lượng môi trường sống của Thủ đô Gắn bảo vệ môi trường với kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi xanh

Từ phong trào đến thói quen

Thành phố Hà Nội trong nhiều năm qua đã triển khai nhiều chiến dịch tổng vệ sinh môi trường vào dịp cuối tuần, trước và sau Tết Nguyên đán, hay nhân các ngày lễ lớn. Các địa phương đều ban hành kế hoạch, huy động lực lượng công nhân môi trường, tổ dân phố, đoàn thể, học sinh, sinh viên tham gia.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiệu quả của các đợt tổng vệ sinh này phụ thuộc rất lớn vào mức độ hưởng ứng của người dân. Bởi lẽ, khi người dân xem việc dọn dẹp vệ sinh là trách nhiệm, là hành động thiết thực vì cộng đồng thay vì nghĩa vụ mang tính phong trào, thì kết quả đạt được sẽ bền vững hơn nhiều.

Mỗi người dân Thủ đô là một “chiến sĩ môi trường”
Nhân dân phường Tùng Thiện tham gia tổng vệ sinh môi trường khu vực mình sinh sống.

Tại Tổ dân phố số 14, phường Thanh Nhàn trước đây, nay là phường Hai Bà Trưng, đều đặn vào mỗi sáng Chủ nhật hằng tuần, người dân đều tự giác vệ sinh khu vực nơi mình sinh sống. Hoạt động này cứ thế âm thầm diễn ra mà không cần thông báo quá nhiều, bởi đó đã trở thành thói quen. “Mình dọn là cho mình, cho con cháu mình. Nhà có sạch mà đường ngõ bẩn thì cũng không thể yên tâm sống được”, bác Nguyễn Thức - một người dân ở đây chia sẻ.

Nhiều chuyên gia đô thị từng nhấn mạnh, nếu mỗi người dân đều có ý thức giữ gìn môi trường, lượng rác thải sẽ giảm đáng kể. Việc phân loại rác tại nguồn sẽ giúp tiết kiệm chi phí xử lý và tăng hiệu quả tái chế. Ngược lại, nếu ý thức không thay đổi, thì dù có hàng nghìn công nhân vệ sinh, hàng trăm thiết bị hiện đại, đô thị vẫn bẩn.

Một đô thị văn minh không thể dựa hoàn toàn vào công nhân môi trường hay các thiết bị hút bụi, rửa đường công nghệ cao. Những chiếc xe quét rác không thể ngăn ai đó ném túi ni-lông từ tầng cao xuống, càng không thể dọn dẹp kịp nếu ý thức xả rác vẫn còn tùy tiện.

Theo TS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, ý thức cộng đồng chính là “bộ lọc mềm” nhưng hiệu quả lâu dài nhất trong bảo vệ môi trường đô thị. Không thể xây dựng đô thị thông minh nếu tư duy về vệ sinh, rác thải của người dân vẫn còn thụ động và lệ thuộc. “Mỗi hành động nhỏ như nhặt một mẩu rác, tắt vòi nước, không vứt khẩu trang bừa bãi được nhân lên trong cộng đồng, thì đó đã là bước đầu của một cuộc cách mạng”, TS Đào Ngọc Nghiêm chia sẻ.

Những thành công ban đầu của chiến dịch “Ngày cuối tuần xanh” nhằm nâng cao ý thức và sự chủ động của người dân trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là vào những ngày cuối tuần cho thấy: Sự thành công của bất kỳ chính sách nào về bảo vệ môi trường đều phải bắt đầu từ yếu tố con người.

Từ “làm sạch” đến giữ sạch

Song song với các chiến dịch cộng đồng, thời gian qua, nhiều trường học tại Hà Nội đã đưa nội dung tổng vệ sinh vào sinh hoạt ngoại khóa. Các em nhỏ được phân công làm sạch lớp học, trồng cây xanh, tái chế chai nhựa thành vật dụng hữu ích. Không chỉ học sinh, mà cả phụ huynh cũng được khuyến khích cùng tham gia các buổi tổng vệ sinh cuối tuần. Để rồi khi những thế hệ tương lai hiểu rằng: “Mỗi hành động xanh là một lá phổi sạch cho thành phố”, thì ý thức sẽ được nuôi dưỡng một cách bền vững.

Bên cạnh đó, các mô hình “phường không rác thải”, “đoạn đường tự quản”, “khu dân cư xanh - sạch - đẹp” đang dần chuyển từ hình thức sang thực chất. Tại phường Xuân Đỉnh, nhiều khu tập thể cũ nay đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt nhờ sự tham gia tự nguyện của người dân, từ việc lắp đặt thùng rác tái chế, đến tự phân công dọn dẹp và kiểm tra hằng ngày.

Mỗi người dân Thủ đô là một “chiến sĩ môi trường”
Hình ảnh người dân cùng nhau quét dọn, thu gom rác thải từ các tuyến phố trung tâm Hà Nội cho tới ngõ nhỏ, làng quê ven đô đã dần trở thành nét đẹp văn hóa.

Cũng phải thừa nhận rằng, một sai lầm phổ biến khi coi tổng vệ sinh chỉ là hoạt động nhất thời, chỉ để “làm sạch” chứ không phải “giữ sạch”. Nếu suy nghĩ như vậy, mọi nỗ lực chỉ dừng lại ở một thời điểm rồi lại đâu vào đấy. Do đó, phong trào tổng vệ sinh cần được tổ chức định kỳ, đi kèm tuyên truyền sâu rộng, khen thưởng kịp thời và nhắc nhở nhẹ nhàng.

Cuộc chiến chống ô nhiễm không chỉ diễn ra trên mặt trận công nghệ hay chính sách, mà phải bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong nếp sống hằng ngày. Cuộc cách mạng môi trường mà chúng ta mong muốn với những phố phường sạch đẹp, không rác thải sẽ không thể thành công nếu thiếu sự chuyển biến về tư duy, về trách nhiệm công dân, đó là biểu hiện cụ thể của tình yêu đối với nơi mình sống, là cam kết sống đẹp, sống có trách nhiệm.

Thực tế trong thời gian qua, thành phố Hà Nội đã thí điểm nhiều mô hình “phạt nguội” qua camera đối với hành vi xả rác nơi công cộng, hay lập đường dây nóng phản ánh vi phạm vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, thay vì xử phạt, điều quan trọng hơn cả là cần xây dựng văn hóa ứng xử với môi trường, mà mỗi người dân là một hạt nhân tích cực.

Để xây dựng một Hà Nội xanh - sạch - đẹp đúng nghĩa, không cần những cuộc vận động rầm rộ, mà cần những chuyển biến âm thầm nhưng bền bỉ từ từng người dân. Từng túi rác được phân loại đúng cách, từng lần mang rác đi đổi lấy một chậu cây… những hành động đó chính là những mầm xanh đầu tiên cho một đô thị phát triển bền vững.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị Trung ương 15 khoá XIII

Sáng ngày 23/12/2025, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và họp phiên bế mạc.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hàng loạt doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán, chủ yếu liên quan đến sai phạm trong công bố thông tin, báo cáo sử dụng vốn và giao dịch với bên liên quan.
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái

Ngày 23/12, Báo Xây dựng phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo với chủ đề “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái”. Hội thảo tập trung phân tích thực trạng, thách thức và giải pháp xây dựng văn hóa giao thông trong bối cảnh vận tải công nghệ phát triển mạnh mẽ tại các đô thị lớn.
Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Phường Nghĩa Đô: Nền nếp, hiệu quả trong năm đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 23/12, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Đô (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Năm đầu vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thăm, tặng quà các gia đình Công giáo trên địa bàn dịp Noel

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng các gia đình Công giáo trên địa bàn phường.
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô đang phải đối mặt với áp lực lớn về tiến độ khi đến nay mới tiếp nhận được khoảng 40,6% mặt bằng, trong khi phần lớn diện tích đất ở và đất nông nghiệp vẫn chưa được bàn giao.

Tin khác

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 23/12: Sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 23/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 22/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 22/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 22/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét.
Nam Phù: Ra quân làm sạch đồng, tạo thói quen sản xuất nông nghiệp xanh

Nam Phù: Ra quân làm sạch đồng, tạo thói quen sản xuất nông nghiệp xanh

Hướng tới mô hình cánh đồng sạch, nông nghiệp bền vững, Uỷ ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức ra quân thu gom, vận chuyển và xử lý vỏ lọ, bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 21/12: Sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 21/12: Sáng sớm có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 21/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 20/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 20/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 20/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng ấm

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 19/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng ấm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 19/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 18/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/12, khu vực Hà Nội sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 17/12: Mưa rải rác, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 17/12: Mưa rải rác, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 17/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác, trời rét.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 16/12: Nhiều mây, không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 16/12: Nhiều mây, không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 16/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, trời rét.
Sắp diễn ra Hội thảo khoa học Quốc gia “Bảo đảm an toàn điện góp phần phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay”

Sắp diễn ra Hội thảo khoa học Quốc gia “Bảo đảm an toàn điện góp phần phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay”

Nhằm làm rõ vai trò của an toàn điện trong công tác phòng cháy, chữa cháy, Trường Đại học Điện lực sẽ phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Bảo đảm an toàn điện góp phần phòng cháy, chữa cháy ở Việt Nam hiện nay”. Hội thảo dự kiến diễn ra ngày 26/12/2025 tại Hội trường Trần Đức Trường, Học viện Cảnh sát nhân dân (phố Phạm Văn Nghị, phường Đông Ngạc, Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động