Mê Linh: Hoa Tết giảm giá 50% vẫn lo ế hàng vì dịch Covid -19

(LĐTĐ) Những tưởng rằng vụ hoa Tết năm nay sẽ đưa lại thu nhập cao song thời điểm hiện tại, giá các loại hoa ở huyện Mê Linh đã giảm một nửa. Dù giảm giá sâu, thế nhưng, diện tích hoa của người dân tại nhiều xã vẫn tồn đến một nửa mà chưa tìm được thị trường tiêu thụ.
Mê Linh: Hàng hóa được phun khử khuẩn trước khi ra ngoài thôn Bạch Trữ Gắn phát triển đô thị dịch vụ với nông nghiệp công nghệ cao Vựa hoa cúc lớn nhất Thủ đô khoe sắc đón Xuân

Được biết đến là vùng hoa lớn của Thủ đô với các loại hoa như cúc, hồng, ly… những ngày này, người dân các xã Đại Thịnh, xã Mê Linh... đang tất bật với công việc thu hoạch hoa Tết. Trên cánh đồng hoa cúc vàng óng, chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Tuân (Khu 4, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh). Nhà ông Tuân có khoảng 10 mẫu hoa cúc các loại đang cho thu hoạch đúng vào vụ Tết, thế nhưng thời điểm hiện tại, gia đình ông Tuân mới chỉ thu hoạch được khoảng 5 sào.

Mê Linh: Hoa Tết giảm giá 50% vẫn lo ế hàng vì dịch Covid -19
Dù giảm giá tới một nửa nhưng nhiều người dân xã Đại Thịnh vẫn lo lắng vì không tìm được nơi tiêu thụ các loại hoa cúc.

Chia sẻ với phóng viên về vụ hoa Tết năm nay, ông Tuân cho biết: “Trước khi dịch bệnh Covid-19 quay trở lại, hoa cúc đang được bán với giá 4 - 5 nghìn/ bông thì nay chỉ bán được 2 nghìn/ bông. Hoa giảm giá sâu nhưng vẫn không có người mua, giờ gia đình tôi chỉ còn cách đi bán lẻ, mỗi hôm bán được vài mớ để vớt vát lại chi phí đầu tư”.

Cũng giống như gia đình ông Tuân, nhiều gia đình tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh cũng đang rơi vào tình trạng “hoa cười, người khóc” vì hoa Tết năm nay không tìm được thị trường tiêu thụ. Gia đình nhà bà Trần Thị Thịnh, thôn 3 Hạ Lôi, xã Mê Linh đã trồng hoa ly được nhiều năm. Vụ Tết này, bà có 4 sào ly đang cho thu hoạch. Giá hoa ly năm nay giảm nửa tiền khiến bà vô cùng lo lắng. Nếu như những năm trước bà bán 1 bó ly 10 cành là 450 nghìn đồng thì nay chỉ bán được 200 nghìn/10 cành. Cùng đó, một số thương lái ở các tỉnh đã chuyển khoản cọc nay gọi điện không lấy hoa nên bà phải chuyển số tiền cọc đó lại cho khách. Nếu tình hình này tiếp diễn thì 2 sào hoa ly còn lại của bà cũng đành bỏ vì không tìm được đầu ra.

Chợ hoa Mê Linh được coi là địa chỉ đỏ của những thương buôn mỗi dịp Tết đến Xuân về. Nếu như những năm trước đường vào chợ hoa Mê Linh chật kín khách tới mua hoa thì năm nay đường vào chợ hoa Mê Linh vắng vẻ, thưa thớt hơn rất nhiều. Dọc quốc lộ 23, những sạp hoa được bày ngay bên ven đường để đón khách thay vì tập trung trong khu vực chợ hoa Mê Linh. Khách tìm đến mua hàng cũng chỉ yếu là người dân địa phương hoặc khách mua lẻ từ các quận, huyện của Thủ đô.

Mê Linh: Hoa Tết giảm giá 50% vẫn lo ế hàng vì dịch Covid -19
Người dân nơm nớp lo ế hàng vì chợ hoa vắng khách.

Tâm sự với chúng tôi, bà Lương, thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh cho hay, bà làm nghề trồng, buôn hoa đã hơn chục năm. Dịch Covid-19 bùng vào đúng dịp Tết nên những người làm hoa năm nay nỗ nặng. Hoa hồng thời điểm trước dịch được gia đình bà bán với giá 3,5 - 4 nghìn đồng/bông (giá bán buôn) thì nay giảm còn 2 nghìn/ bông.

“Tình hình ổn định như hiện tại thì người dân còn kéo được chút vốn, còn nếu dịch bùng thì nhà vườn không thu được gì. Nhà làm nhiều lỗ nhiều, làm ít lỗ ít ”- Bà Lương thở dài.

Dịch Covid-19 tác động mạnh tới thị trường hoa khiến những thương buôn không khỏi lo lắng. Bà Nguyễn Thị Trai (chủ cửa hàng hoa lan Ngọc Thúy) cho biết, thời điểm hiện tại bà phải bán hoa lỗ so với giá nhập vì thị trường hoa quá ảm đạm, không có mấy khách. Cụ thể, hoa lan bà Trai mua vào 130 nghìn /cành thì giờ chỉ bán được 80 – 100 nghìn/ cành. Những cây hoa hồng có giá khoảng 3 triệu thì nay chỉ bán từ triệu đến 1, 5 triệu. Loại hoa bán lỗ nhất là hồ điệp. Theo bà Trai, hàng tồn quá nhiều nên giá nào cũng phải bán để thu hồi lại vốn bỏ ra.

Tết càng tới gần, người dân vùng hoa Mê Linh lại càng thêm lo lắng. Mong ước duy nhất của người trồng hoa và các tiểu thương là mong tình hình dịch bệnh ổn định để người dân an tâm sắm tết, vớt vát những cánh đồng hoa đang đua nhau khoe sắc trong những ngày cuối năm để người trồng hoa nơi đây đón một cái Tết cổ truyền trọn vẹn.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

Viện Vệ sinh Dịch tễ TW thông tin về việc thiếu vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em

(LĐTĐ) Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã tổ chức điều chuyển vắc xin giữa các địa phương và nỗ lực phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) để có thể sớm tiếp nhận vắc xin Moderna tiêm cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi.
Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

Việt Nam ghi nhận thêm 3.195 ca Covid-19 trong 24 giờ

(LĐTĐ) Chiều 26/8, theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 3.195 ca mắc Covid-19 (giảm 151 ca so với ngày trước đó). Ngoài ra, trong 24 giờ qua, số bệnh nhân nặng, phải thở ô xy tăng lên 162 ca (tăng 23 ca so với ngày trước đó) và không ghi nhận ca tử vong.
Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công an Hà Nội: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Công an tổ chức hội nghị về nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bộ Công an, chủ trì hội nghị.
Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

Tăng cường triển khai tiêm vắc vin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới phức tạp, gia tăng số ca mắc bệnh với sự xuất hiện của nhiều ca mắc biến chủng mới BA.04, BA.05… Việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 là biện pháp hiệu quả và có ý nghĩa chiến lược trong phòng, chống dịch bệnh.
Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương, quyết liệt hơn nữa việc đôn đốc, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên; tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.
Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

Infographic: Hà Nội triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, liều nhắc lại lần 2 (mũi 4).
Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

Bố trí hướng đi riêng cho người bị ho, sốt, đau rát họng tại các bệnh viện

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Quyết định số 1226/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn điều chỉnh một số quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

Việt Nam chính thức dừng khai báo y tế khi di chuyển trong nội địa

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Y tế cho biết đã có công văn đề nghị các tỉnh, thành phố tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế nội địa (di chuyển nội địa, nơi công cộng, nhà hàng...) trong phòng, chống dịch Covid-19.
Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

Không gây khó khăn, trục lợi khi cấp "Hộ chiếu vắc xin" cho người dân

(LĐTĐ) Theo Bộ Y tế, các cán bộ, nhân viên có liên quan đến công tác cấp "Hộ chiếu vắc xin" Covid-19, nếu để xảy ra các biểu hiện tiêu cực thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Chuẩn bị tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 cho người trên 18 tuổi

Dự kiến, đối tượng tiêm mũi 4 vắc xin Covid-19 là người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch từ thể vừa đến thể nặng, thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với Covid-19, cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, công nhân các khu công nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động