Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Sáng nay (18/1), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng đổi mới, hiệu quả thiết thực Cần dựa vào dân để xây dựng Đảng Trọng thể kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Dự Hội nghị có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội;

Dự Hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Nguyễn Lan Hương - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Vũ Đức Bảo - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Nguyễn Quang Đức - Trưởng ban Nội chính Thành ủy, Nguyễn Doãn Toản - Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Năm 2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thành phố, với “mục tiêu kép” - vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội và đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh vực hoạt động.

Trong đó, điển hình là sự chủ động, kịp thời và linh hoạt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến cuối năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 hơn 243 tỷ đồng; tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà, động viên các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền và hàng hóa trị giá hơn 136,7 tỷ đồng…

Các cấp Mặt trận cũng đã tổ chức các đợt tuyên truyền gắn với đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tổ chức sâu rộng, với nhiều nội dung phong phú tại 100% khu dân cư trên địa bàn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh tặng Cờ cho các tập thể tiêu biểu

Thông qua lễ phát động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội”, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp nhận trên 28 tỷ đồng. Trong năm 2020, thành phố cũng đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ Quỹ vì người nghèo 83,1 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ động lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp với 406 hội nghị, 4.335 lượt ý kiến tham gia vào báo cáo chính trị, 4.392 lươt ý kiến tham gia vào báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020)…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp Mặt trận Hà Nội trong năm 2020. Trong bối cảnh khó khăn nói chung, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có nhiều cách làm năng động, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực công tác, dẫn đầu cả nước.

Đặc biệt, với nhiều hình thức tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, sinh động, sáng tạo, các cấp Mặt trận đã góp phần vào thành công chung trong phòng chống dịch của Thủ đô Hà Nội. Tiêu biểu là Hà Nội đã tổ chức vận động ủng hộ công tác phòng chống dịch kịp thời, khơi gợi được lòng tự hào, tự tôn dân tộc với số quỹ vận động được chiếm 10% tổng số Quỹ cả nước vận động ủng hộ. Cũng với cách làm hay, phong phú, sáng tạo, vào cuộc kịp thời, công tác vận động ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, Hà Nội đã vận động ủng hộ được hơn 10% tổng số kinh phí cả nước kêu gọi ủng hộ…

Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tổ chức tốt các hoạt động Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc…

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận: Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2020, Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Điểm lại những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của các cấp Mặt trận, trong đó Mặt trận đã làm tốt công tác nắm tình hình, định hướng dư luận Nhân dân, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương, Thành phố phát động.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tăng cường, phát huy tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; đóng góp tích cực vào các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, các cơ chế, chính sách của Trung ương…

Về nhiệm vụ trong năm 2021, nhấn mạnh năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị: Mặt trận các cấp bám sát chủ đề công tác năm của thành phố là “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển” để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị Mặt trận các cấp của Thủ đô tích cực tham gia vận động nhân dân tổ chức các hoạt động ý nghĩa mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu; tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trước mắt, Mặt trận cần tập trung chăm lo, vận động thêm các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ, tặng quà Tết tới hộ nghèo, đối tượng chính sách, bảo đảm mọi người dân được đón Tết an lành, hạnh phúc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
Lãnh đạo thành phố trao thưởng tới các cá nhân tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị Mặt trận các cấp chủ động triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc cấp quận, phường; tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo... Đặc biệt, cần phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử; thực hiện các quy trình hiệp thương, bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng trao Cờ thi đua xuất sắc toàn diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường vụ Thành ủy, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội...

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Liên kết “3 nhà” đưa tri thức, nguồn lực đổi mới sáng tạo vào giải quyết các vấn đề của Thủ đô

Sự ra mắt Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không chỉ là bước đột phá về thể chế, mà còn mở ra mô hình phối hợp chặt chẽ giữa "Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp". Trong cấu trúc đó, trường đại học giữ vai trò hạt nhân nghiên cứu, ươm tạo và chuyển giao công nghệ, bảo đảm mỗi đề tài khoa học gắn với bài toán thực tiễn, mỗi sản phẩm đổi mới sáng tạo đều có “địa chỉ” ứng dụng cụ thể, góp phần đưa Hà Nội tiến gần hơn mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động