Mặt trận là cầu nối bền chặt giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên đã thực sự là cầu nối bền chặt giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.
Phát huy trí tuệ tập thể của đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Đồng chí Nguyễn Lan Hương tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Mặt trận góp phần tạo nên những thành tựu nổi bật của Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhấn mạnh, đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta được hun đúc qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.

Đến thời đại Hồ Chí Minh, truyền thống quý báu này được phát huy mạnh mẽ và đem lại những thành tựu vô cùng to lớn, thể hiện trong những thắng lợi cách mạng mang tầm vóc lịch sử và thời đại. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” mãi mãi là kim chỉ nam cho nhận thức và hành động của Đảng ta, Nhân dân ta.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, trong những năm qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã triển khai nghiêm túc, vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô và đất nước, đã đạt được những thành quả to lớn qua 40 năm đổi mới; đặc biệt Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, mái nhà chung của mọi tầng lớp Nhân dân, hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân.

Mặt trận là cầu nối bền chặt giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, nhiệm kỳ XIII của Đảng, nhiệm kỳ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội lần thứ XVII của MTTQ Việt Nam Thành phố, nhiệm kỳ 2019 - 2024, diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức để triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong kết quả chung của Thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố và các tổ chức thành viên đã thực sự là cầu nối bền chặt giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân Thủ đô; bám sát chỉ đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và của Thành ủy Hà Nội để triển khai tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII. Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân tham gia công tác mặt trận đã được các cấp biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố đã đạt được; trân trọng cảm ơn tất cả các tầng lớp nhân dân Thủ đô đã nêu cao tình yêu nước, tình yêu đối với Hà Nội, đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy, chính quyền Thành phố, góp phần tạo nên những thành tựu nổi bật của Thủ đô trong thời gian qua.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, thời gian tới, dự báo tình hình chính trị, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, khó dự báo, sẽ có tác động, ảnh hưởng không nhỏ tới nước ta, nhất là địa bàn Thủ đô Hà Nội. Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Luật Thủ đô (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 28/6/2024 tạo cơ hội và thuận lợi lớn đối với Hà Nội, đồng thời đã xác định rõ hơn trách nhiệm của Thủ đô.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Vì vậy, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tích cực hơn nữa, phát huy hiệu quả những cơ chế, chính sách vượt trội để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững với tầm vóc và vị thế mới, xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế; sớm trở thành đô thị thông minh, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn, văn hiến, văn minh, hiện đại, có sức lan tỏa để thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước cùng phát triển.

Tiếp tục xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố cần tiếp tục thực hiện tốt một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của MTTQ các cấp thuộc Thành phố là xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đảm bảo sự đồng thuận xã hội, thống nhất cao về tư tưởng và hành động; tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Thành phố, thể hiện rõ tinh thần Mặt trận đồng hành cùng cấp uỷ, chính quyền trong mọi công việc; nhất là trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 29-CT/TU của Thành uỷ về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố và các địa phương, MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng và triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, của thành phố... Tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phát hiện, giới thiệu, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay qua các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội. Lấy cái tốt đẩy lùi cái xấu; lấy cái mới tiến bộ thay dần cái cũ, lạc hậu; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tình yêu Hà Nội, sức sáng tạo và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Quang cảnh Đại hội.

Thực hiện các chương trình an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện với những cách làm mới, hiệu quả, thiết thực hơn, nhằm huy động các nguồn lực to lớn trong xã hội, sức phấn đấu của mỗi người dân, cùng với cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, phát huy vai trò tích cực của Mặt trận trong cụ thể hóa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, cùng các cấp, các ngành đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, thực hiện quan điểm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; chủ động cùng với cấp ủy, chính quyền trong việc giải quyết quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao nhận thức, phát huy vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam, thực hiện thường xuyên, tích cực hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành dân chủ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Mặt trận hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn dân cư để tổ chức hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Thực hiện tốt các quy chế phối hợp hoạt động giữa Mặt trận với chính quyền và các tổ chức thành viên. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố.

Tiếp tục củng cố tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đặc biệt ở cấp cơ sở, tại các địa bàn, đơn vị hiện có khó khăn. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp “Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung”. Phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn và đội ngũ cộng tác viên; của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp xây dựng Thủ đô.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng rằng, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa mới sẽ thực sự là trung tâm đoàn kết, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị cấp ủy Đảng các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò là một tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, đồng thời tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo đối với MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong tình hình mới, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các cơ quan, tổ chức với MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tạo mọi điều kiện tốt nhất để MTTQ Việt Nam Thành phố thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tin tưởng rằng, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa mới sẽ thực sự là trung tâm đoàn kết, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trong nhiệm kỳ 2024 - 2029. Với truyền thống vẻ vang và những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô mong muốn, Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ là dấu mốc mới, tiếp tục khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, năng lực, trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động