Mặt trận giám sát hoạt động về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Trung Giã

Ngày 15/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Đoàn giám sát hoạt động của cấp ủy, chính quyền cấp xã sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Trung Giã.
Khẳng định vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam với lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố giám sát vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Dân Hòa

Sau khi khảo sát hoạt động tại Điểm phục vụ công hành chính xã Trung Giã, Đoàn Giám sát đã nghe đại diện UBND xã Trung Giã báo cáo tình hình hoạt động của xã sau khi sáp nhập từ 4 xã (Bắc Sơn, Nam Sơn, Hồng Kỳ, Trung Giã).

Mặt trận giám sát hoạt động về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Trung Giã
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Theo đó, sau khi thành lập, xã Trung Giã đã kiện toàn bộ máy, sắp xếp nhân sự và vận hành ổn định. Đến nay, toàn bộ trụ sở của 4 xã trước khi sáp nhập đều được bố trí cho các cơ quan, đơn vị làm việc, song một số chức danh vẫn thiếu phòng làm việc riêng. Cơ sở hạ tầng giữa cơ quan Đảng và chính quyền có khoảng cách xa, gây khó khăn trong chỉ đạo, điều hành nói chung.

Tổng số thủ tục hành chính được phân cấp là 372. Từ ngày 1/7 đến 26/7, xã tiếp nhận 2.344 hồ sơ, trung bình mỗi ngày tiếp nhận 102 hồ sơ/ngày. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 98,6%.

Tuy nhiên, với lĩnh vực này còn gặp nhiều khó khăn. Điển hình là biểu hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính dù được niêm yết, nhưng người dân không quan tâm, nên kê khai hồ sơ thiếu, sai nên cán bộ mất nhiều thời gian hướng dẫn. Hiện nhiều thủ tục hành chính đã được phân cấp đã được công bố nhưng chưa có hướng dẫn cụ thể.

Hiện tại hệ thống dịch vụ công chưa hoàn thiện, chưa có quy trình rõ ràng của từng thủ tục cụ thể. Quá trình vận hành thử nghiệm tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính trên các lĩnh vực của cấp xã mới theo quy trình 7 bước là quá dài, phức tạp vì phải thông qua quá nhiều phòng ban, chưa phù hợp. Chưa kể, một số thủ tục thuộc thẩm quyền xử lý của UBND xã nhưng không có trong danh mục (cấp giấy báo tử, niêm yết di sản thừa kế...). Trong khi đó, trang thiết bị, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, phần mềm điện tử vẫn bị lỗi, phải nhập nhiều lần mới nhập được hồ sơ của người dân.

Từ thực tiễn nêu trên, xã Trung Giã đề nghị UBND Thành phố tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ xã...

Về mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Thị Kim Tuyến khẳng định, mô hình chính quyền mới được người dân rất quan tâm, kỳ vọng vào một sự đổi thay tích cực. Với khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi cao, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phân tích thuận lợi, khó khăn để đề ra định hướng trong hoạt động.

Với những tồn tại cũ Đảng ủy xã đã có nghị quyết chuyên đề để có kế hoạch từng bước giải quyết. Với đội ngũ cán bộ, hiện các phòng của ủy ban là “siêu phòng” nên cán bộ, công chức gặp nhiều khó khăn do phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ và việc kiện toàn đội ngũ cán bộ sẽ phải tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới. Về các hội quần chúng, sẽ phải giải tán hội cũ, thành lập hội mới, nhưng việc này đang chờ chỉ đạo của cấp trên để thực hiện đồng nhất.

Về hoạt động của cấp ủy, phần mềm xử lý văn bản của Đảng chưa hoàn thiện, đề nghị đồng bộ phần mềm của Đảng và chính quyền để vận hành thuận lợi.

Mặt trận giám sát hoạt động về vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Trung Giã
Đoàn khảo sát hoạt động tại Điểm phục vụ công hành chính xã Trung Giã.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Nội vụ đã giải đáp các ý kiến về vấn đề biên chế, điều động cán bộ, công chức, viên chức cấp xã.

Kết thúc buổi giám sát, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã rất trách nhiệm, cường độ làm việc cao, chính quyền hoạt động ổn định, nhân dân kỳ vọng và tin tưởng vào bộ máy chính quyền mới.

Xã đã tập trung sắp xếp đội ngũ cán bộ, kiện toàn bộ máy. Điểm phục vụ hành chính công đã bố trí 7 người, nhưng khối lượng công việc còn rất lớn, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn cao; công tác quản lý đất đai, vi phạm trật tự xây dựng được thực hiện chặt chẽ, không để phát sinh vi phạm mới. Công tác tổ chức đại hội đảng bộ xã đã thành công, tạo dấu ấn trong nhiệm kỳ mới. Tuy còn những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đề nghị UBND xã tiếp tục hoàn thiện.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị Đảng ủy, UBND xã tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng để bảo đảm thống nhất trong hành động cán bộ, công chức; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai các công việc của địa phương. Tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, chuẩn bị cho công tác Đại hội MTTQ Việt Nam và đại hội các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã.

Rà soát, chuẩn bị cho công tác bầu cử; tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9...

B.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận tận tụy, trách nhiệm, chuyên nghiệp

Sáng 27/2, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2026.
Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội trong chăm lo Tết Bính Ngọ 2026

Sớm xây dựng kế hoạch, chủ động phối hợp, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, chăm lo chu đáo cho đoàn viên, hội viên, người lao động và các đối tượng yếu thế, góp phần để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Mặt trận Thủ đô phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, lan tỏa phong trào thi đua từ cơ sở

Thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tạo được nhiều dấu ấn nổi bật với kết quả toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động, đặc biệt thực hiện hiệu quả phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, góp phần tạo đồng thuận xã hội và khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân Thủ đô.
MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

MTTQ Việt Nam các xã, phường: Trao nghĩa tình, bồi đắp niềm tin

Phát huy vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đoàn viên, hội viên và người lao động, góp phần để mọi nhà đều được đón Xuân Bính Ngọ 2026 trong không khí ấm áp, nghĩa tình.
Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Mặt trận Thủ đô lan tỏa yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau

Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nhân ái của Thủ đô.
Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Ba Vì: Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ba Vì đã khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, tập hợp Nhân dân thông qua việc triển khai đồng bộ, linh hoạt các mặt công tác, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội trên địa bàn.
Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Xuân nhân ái, nghĩa tình lan tỏa khắp Thủ đô

Với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội cùng các tổ chức thành viên đã triển khai đồng bộ, bài bản và giàu tính nhân văn nhiều hoạt động chăm lo, tặng quà Tết cho các đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người lao động và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng trăm nghìn suất quà được trao đi không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống vật chất mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, nghĩa tình của Thủ đô.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Củng cố “mái nhà chung”, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết trong kỷ nguyên vươn mình

Năm 2025 ghi dấu bước chuyển quan trọng của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam với cuộc “cách mạng” tinh gọn tổ chức, đưa các tổ chức chính trị - xã hội về chung một mái nhà, tạo sức mạnh cộng hưởng vì lợi ích Nhân dân. Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có cuộc trao đổi với báo chí về hành trình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và những trọng tâm hành động nhằm góp phần đưa đất nước vững bước vào giai đoạn phát triển mới.
Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: Hiệp thương lần ba, chốt danh sách 45 ứng cử viên HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm thỏa thuận, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Kim Liên lập danh sách 45 ứng cử viên HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) theo quy định của pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Kim Liên đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 nhằm lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường Kim Liên khóa II, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xem thêm
Phiên bản di động