Mất người tài vì sếp!

LĐTĐ - Để mất những nhân viên giỏi, có năng lực là điều không một lãnh đạo doanh nghiệp nào mong muốn. Nhưng chính cách quản lý theo kiểu áp đặt, thiếu dân chủ, không tôn trọng nhân viên của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đã khiến người tài phải ra đi.

Từ cổ hủ, áp đặt

Đang làm trưởng phòng PR, marketing cho một tập đoàn chuyên về nhà hàng, ẩm thực có tiếng tại Hà Nội, mức lương cao ngất, Hồng Hà (26 tuổi, quê Nghệ An) đột ngột nghỉ việc, chuyển sang làm phụ trách đối ngoại cho một liên doanh.

Giải thích về quyết định của mình, Hà cho biết: “Công việc mới tuy không đúng với chuyên ngành được đào tạo, lương và chế độ phúc lợi cũng không bằng chỗ cũ, nhưng sếp ở đây cởi mở và biết lắng nghe.  Điều này hoàn toàn trái ngược với vị sếp cũ của tôi: Suốt ngày ông ta chỉ chăm chăm theo dõi xem các nhân viên đi đâu, làm gì.

Trong các cuộc họp, tuy sếp luôn kêu gọi sự công khai, dân chủ, nhưng những ý kiến của nhân viên mà khác với quan điểm của sếp là bị gạt, thậm chí bị trù dập. Đặc biệt, những kết quả tốt mà nhân viên đạt được thì sếp không có lấy một lời khen nhưng chỉ cần mắc một sai sót nhỏ là la mắng. Không phải chỉ riêng tôi, mà nhiều người khác trong công ty cũng muốn dứt áo ra đi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi”.  

Ảnh minh họa

Như Hồng Hà, Trần Tuấn Tú- (29 tuổi, quê Hoài Đức, Hà Nội) cũng từ bỏ vị trí mà nhiều người mơ ước: Trưởng phòng kinh doanh của một công ty thương mại cổ phần để gia nhập đội quân thất nghiệp.

Gặp Tú khi đang đi tìm việc,  Tú nói: “Dù chưa tìm được việc làm mới nhưng thực sự là tôi không hề hối tiếc khi đã rời khỏi công ty ấy”. Tú kể, công ty đầu tư trang thiết bị làm việc hiện đại, trả lương hậu hĩnh, nhất là ở những vị trí chủ chốt nhưng vẫn không  giữ được người tài. Tháng nào phòng nhân sự cũng nhận được đơn xin thôi việc của nhân viên.

Nguyên nhân của tình trạng này là do lề thói cổ hủ của các cấp lãnh đạo. Tú kể: “Tháng trước, có nhân viên vừa hết hạn thử việc đã tự động rút lui do không hợp tuổi với sếp. Sếp vốn rất mê tín, tuổi tác của nhân viên cũng được sếp “soi” kỹ. Khi biết nhân viên thử việc kỵ tuổi với mình, ông ấy đã gây khó dễ để người đó nản lòng, bỏ việc”.

Cũng theo Tú, một số người khác đã qua thử việc thì cũng chỉ gắn bó được với công ty dăm, bảy tháng là cùng bởi họ không thể chịu được tính áp đặt của sếp. Trong suy nghĩ của sếp, nhân viên trẻ là những người bồng bột, thiếu chín chắn. Vì vậy, ý tưởng của họ luôn bị bác bỏ với những lý do chung chung như chưa thực tế, thiếu khả thi, còn “non” kinh nghiệm. “Riêng tôi lại không thể chịu nổi cách quản lý gia trưởng, áp đặt coi nhân viên như con cháu mình của ông ấy, muốn la mắng, chửi bới lúc nào cũng được!” Tú bức xúc.

Đến thiên vị, thiếu công bằng

Tốt nghiệp Học viện quan hệ quốc tế, thông thạo hai ngoại ngữ, lại rất thông minh, tháo vát nhưng sau gần 5 năm làm việc tại ban đối ngoại của một cơ quan trung ương, Nguyễn Mai Trang (27 tuổi, ở Hoàng Mai) vẫn giậm chân tại chỗ ở vị trí của một nhân viên quèn. Chán nản, Trang xin thôi việc và nhanh chóng tìm được việc làm mới tại một tập đoàn nước ngoài.

Hôm nhận việc mới, Trang không giấu được niềm vui: “Công việc ở đây  bận rộn hơn nhiều trong khi thu nhập không cao hơn chỗ cũ nhưng tôi vẫn phấn khởi bởi sếp ở đây đánh giá cao năng lực chuyên môn, khả năng  ngoại ngữ chứ không  để ý đến ngoại hình khiêm tốn của tôi”.

Trang cho biết, ở cơ quan cũ, dù cô làm việc siêng năng, chăm chỉ và đạt hiệu quả cao thì  vẫn không được sếp ghi nhận, bởi sếp chỉ ưu tiên những nhân viên có ngoại hình nổi bật.  Nhiều lần Trang được tập thể ban tín nhiệm giới thiệu quy hoạch vào chức trưởng ban nhưng đều bị sếp gạt đi chỉ với lý do: “Trưởng ban đối ngoại là bộ mặt của cơ quan thì nhìn cũng phải sáng láng, được mắt một chút chứ không thể thường thường được” khiến cô tủi thân. 

Chị Nguyễn Thị Mùi (32 tuổi, ở Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội) khi được hỏi lý do bỏ việc ở công ty cũ, cũng chia sẻ nguyên nhân là do không chịu nổi tình trạng sếp thiên vị, hành xử theo kiểu bên trọng bên khinh…

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, để người lao động gắn bó lâu dài với doanh nghiệp thì lương, thưởng chỉ là một phần, còn môi trường làm việc, văn hóa doanh nghiệp cũng là yếu tố quan trọng. Một nghiên cứu của Viện Sức khỏe nghề nghiệp Phần Lan năm 2014 cho thấy hầu hết người lao động đều quan tâm đến cách đối xử của cấp trên. Việc sếp bất công có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng căng thẳng, u uất.

Theo dõi 6.400 trường hợp nam giới mắc bệnh tim trong 10 năm, các nhà nghiên cứu khẳng định ở những lao động nhận được sự công bằng cao, nguy cơ mắc bệnh này giảm 30% so với  những người cảm nhận sự công bằng thấp hoặc vừa phải.

Nhiều chuyên gia văn hóa doanh nghiệp thì cho rằng, cách thức quản lý, lãnh đạo quyết định phần lớn thành công của doanh nghiệp. Ở nơi nào mà nhân viên được đối xử công bằng, dân chủ, được tạo điều kiện để phát huy năng lực sáng tạo, được trả lương và phúc lợi tương xứng với công sức bỏ ra thì chắc chắn ở đó, người lao động sẽ gắn bó lâu dài. Và, đương nhiên, nhân sự có ổn định mới tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Ngọc Tú

Nên xem

Hà Nội công bố lương, thưởng Tết 2026, mức cao nhất đạt 614 triệu đồng

Hà Nội công bố lương, thưởng Tết 2026, mức cao nhất đạt 614 triệu đồng

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp nhanh về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết năm 2026 dựa trên số liệu từ gần 3.200 doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ ghi nhận sự phân hóa mạnh mẽ giữa các loại hình doanh nghiệp, với con số cao nhất lên tới 614.000.000 đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.
Khởi động năm mới 2026 tại các địa phương: Tập trung "việc thật", lo Tết thực chất cho người dân

Khởi động năm mới 2026 tại các địa phương: Tập trung "việc thật", lo Tết thực chất cho người dân

Sáng 5/1, các địa phương trên địa bàn Thủ đô đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ và sinh hoạt chính trị đầu năm với một tinh thần đổi mới rõ rệt. Thay vì các báo cáo mang tính liệt kê, các hoạt động thực tế được xác định bằng những nhiệm vụ, kết quả cụ thể: Siết chặt kỷ cương công sở, đẩy nhanh tiến độ công việc và lo một cái Tết vui tươi, an toàn, thực chất cho người dân.
Doanh thu du lịch TP.HCM đạt hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

Doanh thu du lịch TP.HCM đạt hơn 2.600 tỷ đồng trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM): Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026 (1/1/2026 - 4/1/2026), khách tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố đạt khoảng 1,24 triệu lượt, doanh thu ngành du lịch đạt 2.632 tỷ đồng.
Diện mạo mới trục cảnh quan sinh thái đô thị ven sông Tô Lịch

Diện mạo mới trục cảnh quan sinh thái đô thị ven sông Tô Lịch

Việc công bố hai đồ án quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Tô Lịch tỷ lệ 1/500, kèm theo kế hoạch xây dựng bổ sung các cây cầu mới đã thu hút sự quan tâm lớn của người dân Thủ đô. Đây không đơn thuần là câu chuyện phát triển hạ tầng theo quy hoạch, mà còn được kỳ vọng sẽ mở ra trục cảnh quan, sinh thái, văn hóa mới của Hà Nội.
30 thí sinh làm “nóng” Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026

30 thí sinh làm “nóng” Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026

Theo Ban tổ chức, những thí sinh xuất sắc nhất của cuộc thi Miss Ocean World Business - Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026 sẽ bước vào vòng chung kết, dự kiến diễn ra tối 9/1/2026 tại Marina Bay Vung Tau Resort & Spa. Trước đó, 30 thí sinh sẽ dự vòng bán kết được tổ chức vào ngày 8/1/2026 tại cùng địa điểm, với các phần thi áo dài và dạ hội.
Giá vàng hôm nay (5/1): Vàng miếng và vàng nhẫn đều tăng rất mạnh

Giá vàng hôm nay (5/1): Vàng miếng và vàng nhẫn đều tăng rất mạnh

Sáng nay (5/1), tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất ngờ tăng rất mạnh theo giá vàng thế giới.
Tỷ giá USD hôm nay (5/1): Thị trường tự do biến động mạnh, ngân hàng giữ ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (5/1): Thị trường tự do biến động mạnh, ngân hàng giữ ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (5/1) ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kênh. Trên thị trường tự do, đồng USD tăng mạnh so với những ngày trước đó. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD nhìn chung ổn định, đi ngang và chỉ nhích nhẹ ở một số nơi. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng nhẹ, lên mức 25.124 đồng/USD.

Tin khác

Hà Nội công bố lương, thưởng Tết 2026, mức cao nhất đạt 614 triệu đồng

Hà Nội công bố lương, thưởng Tết 2026, mức cao nhất đạt 614 triệu đồng

Sở Nội vụ Hà Nội vừa có báo cáo tổng hợp nhanh về tình hình tiền lương, tiền thưởng Tết năm 2026 dựa trên số liệu từ gần 3.200 doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đó, mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ ghi nhận sự phân hóa mạnh mẽ giữa các loại hình doanh nghiệp, với con số cao nhất lên tới 614.000.000 đồng thuộc về doanh nghiệp dân doanh.
Đề xuất hai mức quà Tết Nguyên đán 2026 tặng người có công

Đề xuất hai mức quà Tết Nguyên đán 2026 tặng người có công

Chính phủ đề xuất hai mức tặng quà Tết Nguyên đán 2026 cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là 600.000 đồng và 300.000 đồng, tùy từng nhóm đối tượng.
Thị trường lao động TP.HCM năm 2026 có gì mới?

Thị trường lao động TP.HCM năm 2026 có gì mới?

Thị trường lao động Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã bước qua năm 2025 đầy sôi động, thể hiện rõ nét sự phục hồi các ngành kinh tế, sản xuất. Đồng thời cũng cho thấy sự dịch chuyển tích cực về xu hướng "người chọn việc, việc chọn người" trong năm 2026.
Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua trong CNVCLĐ phường Kim Liên

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua trong CNVCLĐ phường Kim Liên

Bước vào năm 2026 - năm có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn phường Kim Liên đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua trong toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn. Phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực chất, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng chính quyền hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.
Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động

Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động

Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thủ đô và tổ chức Công đoàn, Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa tổ chức phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2026. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2025-2030, tạo động lực để đội ngũ CNVCLĐ phường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong tình hình mới.
Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Khát vọng tiên phong - Vững bước tương lai”

Ấn tượng chương trình nghệ thuật “Khát vọng tiên phong - Vững bước tương lai”

Tối ngày 3/1, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng tiên phong - Vững bước tương lai” chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và chào mừng năm mới 2026.
Danh mục vùng đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định nghỉ hưu sớm từ 1/1/2026

Danh mục vùng đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định nghỉ hưu sớm từ 1/1/2026

Bộ Nội vụ đã ra Thông tư 26/2025/TT-BNV ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường...
Bộ Công an hướng dẫn hồ sơ kiến nghị khởi tố hành vi trốn đóng bảo hiểm

Bộ Công an hướng dẫn hồ sơ kiến nghị khởi tố hành vi trốn đóng bảo hiểm

Bộ Công an mới đây có Công văn 5659/BCA-CSKT gửi Bộ Tài chính hướng dẫn kiến nghị khởi tố hình sự đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).
14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Xem thêm
Phiên bản di động