“Lùm xùm” tại cơ sở thẩm mỹ Cao Kim: Người nhà bệnh nhân đề nghị Sở Y tế vào cuộc

Liên quan đến người phụ nữ nguy kịch khi đi thẩm mỹ tại cơ sở thẩm mỹ Cao Kim, địa chỉ số 69A, đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) mà Báo Lao động Thủ đô phản ánh, hiện nay sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, gia đình đã có đơn gửi lên Sở Y tế Thành phố yêu cầu làm rõ sự việc.
TP.HCM: Làm rõ sai phạm tại Công ty TNHH YC Beauty TP.HCM: Cô gái nguy kịch sau khi đặt túi ngực, nhổ răng khôn TP.HCM: Làm rõ trường hợp người phụ nữ nguy kịch liên quan đến quá trình thẩm mỹ

Đề nghị thành lập Hội đồng y khoa

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, BS.CKI Lê Anh Tuấn - Phụ trách phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết: Bệnh nhân L.H.T.N (sinh năm 1984, ngụ Đồng Nai) bị sốc phản vệ sau khi thực hiện ủ tê tại cơ sở thẩm mỹ Cao Kim, nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân 115, chiều 13/1 trong tình trạng lơ mơ, huyết áp thấp 80/50 mmHg, không biết gì, sốc phản vệ nặng, nghi ngộ độc chất Lidocain dùng để ủ tê.

“Lùm xùm” tại cơ sở thẩm mỹ Cao Kim: Người nhà bệnh nhân đề nghị Sở Y tế vào cuộc
Cơ sở thẩm mỹ Cao Kim địa chỉ 69A, đường 3 tháng 2, quận 10, TP.HCM.

Bệnh nhân này được đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch để ổn định huyết áp và tầm soát các tác nhân khác. Sau khi tầm soát, ghi nhận phổi bệnh nhân T.N tổn thương, trắng xóa 2 bên, tổn thương đa cơ quan, suy đa tạng, có dấu hiệu suy hô hấp, bạch cầu tăng, nhiễm trùng rõ. Bệnh nhân T.N được lọc máu liên tục, tiếp tục sử dụng thuốc vận mạch để ổn định huyết áp, thở máy.

Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhân T.N đã dần phục hồi, rút nội khí quản, cai máy thở, không còn phải lọc máu, sức khỏe tạm ổn, tỉnh, tiếp xúc tốt, ăn uống được, dùng tiếp kháng sinh. Hiện bệnh nhân được chuyển từ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) sang Khoa Cơ xương khớp để theo dõi, xử trí tình trạng viêm phổi. Có thể bệnh nhân T.N sẽ được ra viện trong vài ngày tới.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, ông L.H.Q - em trai bệnh nhân T.N cho biết, sau khi các cơ quan báo chí thông tin vụ việc, phía cơ sở thẩm mỹ Cao Kim đã chủ động quan tâm tình hình sức khỏe của T.N. Tuy nhiên phía gia đình đã gửi đơn đến Sở Y tế TP.HCM đề nghị thành lập Hội đồng chuyên môn để làm rõ vụ việc.

“Lùm xùm” tại cơ sở thẩm mỹ Cao Kim: Người nhà bệnh nhân đề nghị Sở Y tế vào cuộc
Rất nhiều hội nhóm được lập ra liên quan đến cơ sở thẩm mỹ Cao Kim. Ảnh: Chụp màn hình.

Theo đơn mà người nhà bệnh nhân T.N gửi Sở Y tế TP.HCM: Vào trưa 13/1 sau giờ làm việc, chị T.N đến cơ sở thẩm mỹ Cao Kim được tư vấn và thực hiện dịch vụ làm đẹp da. Vào thời điểm gây tê lần thứ nhất, chị T.N vẫn tỉnh táo bình thường. Khi cơ sở thẩm mỹ Cao Kim tiếp tục thực hiện gây tê lần thứ hai thì chị T.N xuất hiện triệu chứng nôn ói, chóng mặt, mệt lả. Sau đó phía cơ sở thẩm mỹ Cao Kim tiếp tục tiêm một loại thuốc (không rõ loại) vào người chị T.N thì chị T.N. xuất hiện thêm triệu chứng đau đầu dữ dội, mắt tối sầm, nôn ói liên tục, khó thở. Nhân viên cơ sở thẩm mỹ Cao Kim đã đưa chị T.N đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 và chị T.N nằm viện từ ngày 13/1.

"Gia đình đã làm đơn đề nghị Sở Y tế TP.HCM thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá, kết luận nguyên nhân gây tai biến y khoa, tình trạng nguy kịch đến tính mạng đối với bệnh nhân T.N", đại diện gia đình bệnh nhân T.N cho biết.

Quảng cáo… không tiếc lời

Để làm rõ vụ việc, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã liên hệ với đại diện truyền thông cơ sở thẩm mỹ Cao Kim và được cho biết, đơn vị này sẽ thông tin chính thức đến cơ quan báo chí khi có kết quả từ Sở Y tế TP.HCM.

Cùng với đó, nhằm làm rõ “quy trình” làm đẹp tại cơ sở Cao Kim, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã trực tiếp đến cơ sở thẩm mỹ này thực hiện thăm khám và tư vấn da.

Trong vai khách hàng đến thăm khám, chúng tôi (phóng viên) được yêu cầu cung cấp tên, tuổi, số điện thoại và được nhân viên nam (sinh năm 1997) đưa lên lầu 6 để thực hiện soi chiếu da. Bảng kết quả sau khi soi chiếu của phóng viên là 29 tuổi, da lão hóa 1 năm so với tuổi.

“Máy soi chiếu có giá hơn 200 triệu đồng nên có thể phân tích được hết. Da chị đang gặp vấn đề về độ ẩm, tuýp da dầu, đổ dầu nhiều, da mỏng, yếu, không đều màu, dễ bắt nắng, có đốm nâu, nám, tàn nhang, thâm sạm. Chụp bằng tia UV nên thấy hắc sắc tố; lỗ chân lông to ở vùng má và vùng mũi; ổ viêm, ổ mụn. Tông da là số 4, tối màu. Nếp nhăn, thâm sạm, không đều màu, dễ bắt nắng”, nhân viên này cho biết.

Theo chỉ dẫn của nhân viên này, chúng tôi được đưa vào phòng để đợi “thầy” ê-kíp bác sĩ tư vấn. Sau đó “thầy” xuất viện với bộ đồ màu xanh (đồ mặc trong phòng mổ), không đeo bảng tên và bắt đầu tư vấn. Theo “thầy” này, da thâm sẽ sử dụng phương pháp Meso, Meso Extra để xử lý, cải thiện sắc tố bên trong và bên trên bề mặt da.

“Sau 3 buổi điều trị, nếu không còn thâm thì bước vào chế độ bảo hành, không phát sinh chi phí, không cần duy trì, được sử dụng máy móc tốt nhất, được bảo hành”, "thầy" này cho hay.

Cũng theo “thầy” này, tại cơ sở thẩm mỹ Cao Kim, khách hàng sẽ được thực hiện bằng công nghệ máy móc, máy không đầu kim trị giá 1,2 tỷ đồng. Phương pháp này sẽ sử dụng hoạt chất công nghệ, dùng áp lực chân không đưa hoạt chất vào da. Lớp đèn laser mở lỗ chân lông trên da to ra, nhân viên sẽ thoa hoạt chất lên da, máy sẽ có lực áp suất đẩy vào lớp trung bì của da để điều trị. Sau khi hoạt chất đi vào, máy sẽ giúp khóa lỗ chân lông lại.

“Lùm xùm” tại cơ sở thẩm mỹ Cao Kim: Người nhà bệnh nhân đề nghị Sở Y tế vào cuộc
Thành viên trong nhóm liên tục trao đổi với nhau về việc bị cơ sở thẩm mỹ Cao Kim lừa và hẹn nhau đến cơ sở để đòi lại tiền. Ảnh: Chụp màn hình.

Khi được hỏi về việc tiêm meso, “thầy” này “khoe”: Ở các cơ sở ngoài, meso là phương pháp đi tiêm còn ở Cao Kim là bằng máy, không đầu kim, không đau, sưng nhẹ, hồng, không cần nghỉ dưỡng. Khi thực hiện sẽ có được làn da trắng hồng như trang điểm, giúp làn da khỏe. Cơ sở cũng hỗ trợ lấy mụn để giải quyết vấn đề thâm.

“Trong quá trình điều trị, hoạt chất được kiểm nghiệm, bác sĩ sẽ là người thực hiện cho khách, dùng tất cả công nghệ để thực hiện. Không phát sinh chi phí, có bảo hành”, “thầy” này cam kết.

Về mức giá điều trị, “thầy” này cho biết, trị thâm có 2 mức 15 triệu đồng và 35 triệu đồng. Nếu mức 35 triệu đồng, ngoài điều trị thâm sẽ làm sáng da và đều màu da, được bảo hành 2 năm còn gói 15 triệu đồng sẽ được bảo hành 1 năm. Mỗi gói sẽ được điều trị 3 buổi, mỗi buổi tầm 25 - 40 phút, mỗi buổi cách nhau 5, 7, 15 ngày, tùy vào thời gian của khách hàng.

“Thầy” này không quên tư vấn cho chúng tôi chọn gói 15 triệu đồng, sau đó có thể cập nhật tiếp lên gói cao hơn, chỉ cần đóng thêm tiền là có thể thực hiện tiếp ví như gói 15 triệu đồng có thể thêm 20 triệu đồng để thực hiện gói 35 triệu đồng.

Khi chúng tôi bày tỏ việc không đủ điều kiện, xin được trả góp thì “thầy” nói: “Ở đây phải đóng 1 lần trước khi thực hiện, không trả góp, không hỗ trợ hình thức nào về thanh toán. “Nếu không đủ tiền thì hãy về bỏ ống (tiết kiệm), khi nào đủ rồi quay lại làm”, “thầy” này nói đầy vẻ chế giễu.

Báo Lao động Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin sự việc sau khi có ý kiến chính thức của cơ quan quản lý Nhà nước.

Xác nhận với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, đại diện Sở Y tế TP.HCM cho biết: Sở Y tế đã nhận được đơn đề nghị của gia đình bệnh nhân và đang tiếp tục xử lý vụ việc, sau khi có kết quả sẽ thông tin đến cơ quan báo chí.

Theo tìm hiểu của phóng viện, hiện nay trên các trang mạng xã hội có hơn 10 nhóm với các tên gọi “Tẩy chay phòng khám Cao Kim”, “Nhóm hẹn lên Cao Kim”, “Vạch trần lừ đảo TMV Cao K.im”.... Mỗi nhóm có hàng nghìn thành viên, liên tục tố cơ sở thẩm mỹ Cao Kim lừa đảo khách hàng, tư vấn “một đường làm một nẻo”. Đồng thời thông tin việc cơ sở thẩm mỹ Cao Kim sau khi thu được tiền khách hàng sẽ thực hiện tiêm Meso chứ không phải đi máy như được tư vấn và có thể trả góp qua thẻ tín dụng chứ không phải đóng 1 lần, không có hình thức hỗ trợ thanh toán.

Trên các nhóm này cũng kêu gọi các khách hàng đã từng điều trị tại cơ sở thẩm mỹ Cao Kim đòi lại tiền đã đóng, không để rồi lại đi về tay trắng.

Nhóm PV

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Cập nhật mới nhất danh sách 342 ô tô, xe máy bị Camera AI "phạt nguội"

Công an thành phố Hà Nội vừa thông báo danh sách 342 phương tiện vi phạm giao thông được hệ thống Camera AI ghi hình. Để tránh bị từ chối đăng kiểm hoặc gặp rắc rối khi tham gia giao thông, chủ phương tiện cần đối chiếu ngay danh sách dưới đây, cập nhật ngày 06/01/2026.
Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Tây Hồ: Quyết liệt xử lý vi phạm về pháo và vũ khí trước thềm Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến vũ khí và pháo nổ, Công an phường Tây Hồ đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Công đoàn xã Kiều Phú ra mắt Tủ sách Công đoàn: Không gian tri thức mới cho người lao động

Trong không khí phấn khởi chào mừng thành công Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Công đoàn xã Kiều Phú đã tổ chức ra mắt "Tủ sách Công đoàn" tại Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần TOMECO AN KHANG.
Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Hà Nội tạo đột phá thể chế, bứt tốc tăng trưởng

Tham luận tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội khẳng định quyết tâm chuyển hóa mạnh mẽ các chủ trương thành những giá trị phát triển thực chất, bền vững. Năm 2025 với tăng trưởng GRDP đạt 8,16% và tổng thu ngân sách lần đầu vượt mốc 700 nghìn tỷ đồng, Thủ đô đang tạo nền tảng vững chắc để bứt phá trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Hành động quyết liệt để kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc tại các đô thị lớn

Chiều 6/1, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia chủ trì hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, kết nối trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Khơi thông và sử dụng hiệu quả các dòng vốn để tạo đột phá tăng trưởng năm 2026

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu đối với ngành tài chính, đó là "thay đổi trạng thái - xoay chuyển tình thế" về đầu tư công để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tin khác

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Mùa lạnh, đừng chủ quan với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Khi thời tiết chuyển sang rét lạnh, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính bước vào giai đoạn nguy cơ cao. Các cơn khó thở xuất hiện với tần suất dày hơn, những đợt cấp dễ bùng phát, kèm theo tình trạng nhiễm trùng hô hấp tái diễn. Thực tế này đẩy nhiều người bệnh, đặc biệt là người cao tuổi, vào nguy cơ phải nhập viện, thậm chí đe dọa tính mạng. Trước thực trạng đó, việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong mùa lạnh.
Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Điều trị ung thư phổi bằng “nước kiềm”, bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch

Dù đã được phát hiện ung thư phổi, nhưng thay vì điều trị theo phác đồ y học hiện đại, nam bệnh nhân lại lựa chọn phương pháp điều trị bằng “nước kiềm” theo lời truyền miệng. Việc này khiến khối u tiếp tục tiến triển nặng, xâm lấn mạnh hơn, đẩy người bệnh vào tình trạng nguy kịch và làm mất đi thời gian vàng trong điều trị ung thư.
Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Thiếu niên 14 tuổi mắc bệnh dại vì bị chó hoang cắn

Một con chó hoang ở Sơn La lao vào cắn nhiều người cùng lúc, trong đó có thiếu niên 14 tuổi. Một thời gian sau, thiếu niên lên cơn dại phải nhập viện, còn những người khác đã tiêm vắc xin nên thoát chết.
Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Nâng ngực bằng filler tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm

Dịch vụ nâng ngực bằng filler được quảng cáo là nhanh chóng, không phẫu thuật và an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là phương pháp tiềm ẩn nhiều biến chứng khó lường, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tuyến vú và thậm chí là đe dọa tính mạng nếu thực hiện tại cơ sở thiếu chuyên môn.
Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong vận chuyển y tế tại Hà Nội

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) chính thức khai trương, triển khai mô hình thí điểm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển mẫu bệnh phẩm, thuốc và vật tư y tế với máy bay nhỏ, bay mẫu khẩn cấp.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Ngày 24/12, thành phố Hà Nội đã tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Diện - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Xem thêm
Phiên bản di động