Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai: Hết mình chăm lo đời sống đoàn viên

(LĐTĐ) Công đoàn các cấp tỉnh Đồng Nai đã và đang nỗ lực hết mình thực hiện hiệu quả Tháng công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 cũng như hỗ trợ người lao động (NLĐ) bị mất việc làm trên địa bàn tỉnh.
Chú trọng chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động Chú trọng công tác chăm lo đời sống đoàn viên

Nhiều hoạt động thiết thực

Thực hiện Tháng công nhân năm 2023 chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức” gắn với Tháng hành động về ATVSLĐ, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở, trực tiếp giải quyết vấn đề công nhân lao động quan tâm, bức xúc và phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành, địa phương và lộ trình tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, thu hút đông đảo đoàn viên, NLĐ tham gia.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai: Hết mình chăm lo đời sống đoàn viên
Đồng chí Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Nai thăm hỏi và trao quà cho công nhân khó khăn.

Tại lễ phát động Tháng công nhân và Hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 và triển khai các hoạt động “Cảm ơn người lao động” diễn ra ngày 6/5/2023, Ban quản lý quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định hỗ trợ xây mới 5 căn nhà và sửa chữa 1 căn nhà Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc LĐLĐ huyện Cẩm Mỹ và Tân Phú với tổng kinh phí hỗ trợ 280 triệu đồng.

Trao trực tiếp 10 phần quà trong tổng số 45 phần quà cho con công nhân lao động có cha hoặc mẹ mất do Covid-19 (mỗi phần quà bằng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và 1 phần quà trị giá 600.000 đồng do Công ty CP Gimo tài trợ). Tặng quà cho 7 công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần quà trị giá 2 triệu đồng; trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cho 50 công nhân lao động sản xuất trực tiếp có thành tích trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” năm 2023.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đã tổ chức hoạt động “Cảm ơn NLĐ” trong dịp Tháng công nhân bằng nhiều hoạt động như xét tuyên dương khen thưởng công nhân lao động trực tiếp sản xuất tiêu biểu năm 2023; thăm, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo; thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên, công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng trong quá trình sản xuất trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Mái ấm Công đoàn.

Đồng thời quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; phối hợp tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đoàn viên vào dịp diễn ra kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023).

Đối với chương trình “Phúc lợi đoàn viên, mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên, Ban Thường vụ LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn Khu công nghiệp, công đoàn các tổng công ty đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở rà soát, đẩy mạnh công tác thương lượng với người sử dụng lao động nhằm nâng cao phúc lợi, lợi ích đoàn viên, NLĐ, tạo chuyển biến mạnh về chăm lo những nhu cầu cơ bản, cần thiết cho đoàn viên, NLĐ; tổ chức để Công đoàn cơ sở đăng ký và triển khai có hiệu quả ít nhất 1 việc làm cụ thể.

Trong khi đó, thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ, Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ phối hợp với LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thăm 10 công nhân lao động bị tai nan lao động nặng với tỉ lệ thương tật trên 51% trở lên, mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người; tổ chức thăm 30 công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng với tỉ lệ thương tật trên 35% trở lên, có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người…

Đảm bảo quyền lợi chính đáng của NLĐ

Không chỉ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đoàn viên, công nhân lao động trong Tháng công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ, Công đoàn các cấp tỉnh Đồng Nai còn đồng hành, hỗ trợ, chăm lo đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động.

Ảnh hưởng từ hệ lụy của đại dịch Covid-19 và đặc biệt là tình hình xung đột tại Ukraine, dẫn đến khó khăn về thông quan nguyên phụ liệu để sản xuất, không xuất được hàng, giảm đơn hàng nên hoạt động doanh nghiệp bị cầm chừng, có doanh nghiệp cho công nhân nghỉ phép năm luân phiên, hoặc chuyển chế độ làm việc 5-6 ngày/tuần, cho công nhân nghỉ không hưởng lương trong thời gian này.

Trước diễn biến đó, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã và đang tiếp tục chỉ đạo các cấp Công đoàn kịp thời theo dõi tình hình doanh nghiệp tại địa phương; phối hợp với các ngành chức năng làm việc với các doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công nhằm sớm ổn định tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp và an ninh trật tự trên địa bàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai: Hết mình chăm lo đời sống đoàn viên
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ ngày 16/1/2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về ban hành Quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, NLĐ bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng; LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã thành lập Tổ công tác rà soát, phê duyệt hỗ trợ đoàn viên, NLĐ do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh làm Tổ trưởng.

Qua chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, các đơn vị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều có văn bản triển khai gói hỗ trợ đến các Công đoàn cơ sở trực thuộc bằng các hình thức, đặc biệt là gọi điện thoại nhắc nhở, đôn đốc các Công đoàn cơ sở có tình hình giảm đơn hàng, giảm giờ làm để phối hợp với doanh nghiệp rà soát các đối tượng đảm bảo các điều kiện được hỗ trợ các chế độ theo Quyết định số 6696/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Kết quả, tính đến ngày 5/5/2023, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã rà soát và ra quyết định phê duyệt hỗ trợ cho 18.745 đoàn viên và NLĐ với với tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng để hỗ trợ đối tượng bị giảm giờ làm, ngừng việc, đối tượng bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, đối tượng bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi trao quà cho 650 công nhân lao động quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sau dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với mỗi phần quà bằng tiền mặt là 1 triệu đồng.

Những hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa nói trên của Công đoàn các cấp tỉnh Đồng Nai đã kịp thời hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân, NLĐ. Đồng thời tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để công nhân, NLĐ hăng say sản xuất, tạo ra thêm nhiều giá trị kinh tế, góp phần hết sức quan trọng vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung.

Xuân Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin khác

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Xem thêm
Phiên bản di động